Phấn đấu trả trợ cấp thất nghiệp 100% qua tài khoản

Nam Dương |

Việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo phương thức chi trả không dùng tiền mặt sẽ góp phần hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, chậm chi trả tiền chế độ cho người lao động.

Ngày 29.7, BHXH TPHCM đã ban hành Công văn số 1804/BHXH-KHTC về việc đẩy mạnh chỉ tiêu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, mặc dù, từ tháng 9.2019, cơ quan này đã có công văn về việc giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng đến nay tỷ lệ chỉ trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và tỷ lệ chi bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản vẫn còn chưa đạt với kế hoạch được giao.

BHXH TPHCM yêu cầu các bộ phận chức năng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng để nâng cao hiểu biết, thay đổi thói quen từ thanh toán tiền mặt sang không dùng tiền mặt của người dân trên địa bàn. Đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, sẽ phối hợp với bưu điện trung tâm, ngân hàng vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH qua tài khoản, phấn đấu 100% người nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản (hiện đạt 96%).

Việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp theo phương thức chi trả không dùng tiền mặt sẽ góp phần hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, chậm chi trả tiền chế độ cho người lao động, đồng thời đảm bảo người tham gia được nhận chế độ đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, an toàn, đúng thời gian quy định.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tri ân, tặng quà thương bệnh binh

Thư Anh |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), đoàn công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

TPHCM: Gần 70.000 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

Nam Dương |

Số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2020 là gần 4.400 tỷ đồng. Sau khi trừ nợ dưới 1 tháng thì số nợ còn lại gần 2.860 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,91%.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Hà Anh |

Nhận thức rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn.

Công nhân lo lắng tiền bảo hiểm xã hội bị mất trắng

Thanh Chung |

Hàng trăm công nhân sau khi nghỉ làm việc tại Cty TNHH May Minh Hoàng 2 (KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam) qua nhiều tháng nhưng doanh nghiệp chậm chốt sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp khiến người lao động gặp nhiều khó khăn.

Công ty May Minh Hoàng 2 nợ hơn chục tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội

Thanh Chung |

Hàng trăm công nhân (CN) sau khi nghỉ việc tại Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 (KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam) đã được nhiều tháng nhưng đến nay doanh nghiệp chậm chốt sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, khiến người lao động lo sẽ mất trắng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tri ân, tặng quà thương bệnh binh

Thư Anh |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), đoàn công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

TPHCM: Gần 70.000 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

Nam Dương |

Số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2020 là gần 4.400 tỷ đồng. Sau khi trừ nợ dưới 1 tháng thì số nợ còn lại gần 2.860 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,91%.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Hà Anh |

Nhận thức rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn.

Công nhân lo lắng tiền bảo hiểm xã hội bị mất trắng

Thanh Chung |

Hàng trăm công nhân sau khi nghỉ làm việc tại Cty TNHH May Minh Hoàng 2 (KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam) qua nhiều tháng nhưng doanh nghiệp chậm chốt sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp khiến người lao động gặp nhiều khó khăn.

Công ty May Minh Hoàng 2 nợ hơn chục tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội

Thanh Chung |

Hàng trăm công nhân (CN) sau khi nghỉ việc tại Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 (KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam) đã được nhiều tháng nhưng đến nay doanh nghiệp chậm chốt sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, khiến người lao động lo sẽ mất trắng.