Phấn đấu phát triển thêm 78.000 đoàn viên tham gia tổ chức công đoàn

QUÁCH DU |

THANH HOÁ - Đến năm 2023, LĐLĐ Thanh Hóa phấn đấu sẽ phát triển thêm 78.000 đoàn viên, tập hợp được trên 92% người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia vào tổ chức công đoàn.

Ngày 17.11, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước năm 2021.

Hội nghị chuyên đền về phát triển đoàn viên
Hội nghị chuyên đền về phát triển đoàn viên khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Ảnh: Q.D

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, trong 10 tháng đầu năm 2021, tình hình hoạt động của doanh nghiệp, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và cũng không ít những khó khăn, thách thức.

Khó khăn lớn nhất là do dịch bệnh kéo dài, phức tạp và ảnh hưởng tới sự phục hồi kinh tế, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống việc làm của công nhân.

Hội nghị với sự tham gia của đại diện các sở ngành và LDLĐ các huyện thị của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Hội nghị với sự tham gia của đại diện các sở ngành và LDLĐ các huyện thị của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.D

Thống kê của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, tính đến cuối tháng 8.2021, trên địa bàn toàn tỉnh có gần 26.000 doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động. Trong đó, hơn 12.000 doanh nghiệp có phát sinh thuế; hơn 1.400 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và gần 13.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Toàn tỉnh hiện có trên 350.000 công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Trong đó, trên 200.000 công nhân lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 7.000 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

Cũng theo LĐLĐ Thanh Hóa, tính đến tháng 10.2021, tổng số doanh nghiệp còn nợ đọng BHXH là gần 4.000 doanh nghiệp, với tổng số tiền hơn 400 tỉ đồng, từ đó ảnh hưởng lớn đến quyền lợi, chế độ chính sách của người lao động.

Đại diện Công đoàn Ngành Xây dựng Thanh Hóa phát biểu tham luân. Ảnh: Q.D
Đại diện Công đoàn Ngành Xây dựng Thanh Hóa phát biểu tham luân. Ảnh: Q.D

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố và công đoàn ngành đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở mình. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh, khiến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng. Việc nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, ảnh hưởng nhiều đến an sinh xã hội và các chế độ phúc lợi xã hội của công nhân.

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, dù trong 10 tháng đầu năm 2021 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Tuy nhiên, việc phát triển đoàn viên vẫn có nhiều khả quan khi kết nạp mới hơn 18.000 người, đạt hơn 131% kế hoạch được giao. Thành lập mới 67 công đoàn cơ sở, đạt 108% so với kế hoạch.

Về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, cần tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác vận động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu đến năm 2023 theo chỉ tiêu được giao của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cụ thể, phấn đấu hàng năm thành lập mới 100 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, phấn đấu đến năm 2025, có 100% các doanh nghiệp có từ 5 lao động trở lên thành lập được công đoàn cơ sở.

Đến năm 2023, sẽ phát triển thêm 78.000 đoàn viên, tập hợp được trên 92% người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia vào tổ chức công đoàn.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Trao 17.000 “Túi an sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ

Thiệu Vũ |

Cà Mau - Ngày 17.11, LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình trao “Túi an sinh công đoàn” cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Công đoàn Viên chức Việt Nam ký chương trình phối hợp với Bộ Nội vụ

Minh Phương |

Chiều 16.11, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác với Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Đoàn viên, người lao động Công ty CP Giao hàng tiết kiệm được hỗ trợ

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Công ty CP Giao hàng tiết kiệm có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng dịch COVID-19.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Cà Mau: Trao 17.000 “Túi an sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ

Thiệu Vũ |

Cà Mau - Ngày 17.11, LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình trao “Túi an sinh công đoàn” cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Công đoàn Viên chức Việt Nam ký chương trình phối hợp với Bộ Nội vụ

Minh Phương |

Chiều 16.11, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác với Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Đoàn viên, người lao động Công ty CP Giao hàng tiết kiệm được hỗ trợ

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Công ty CP Giao hàng tiết kiệm có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng dịch COVID-19.