Phấn đấu phát triển 60.000 người tham gia BHYT hộ gia đình

Nam Dương, |

Với chủ đề truyền thông: “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, BHXH và Bưu điện TPHCM phấn đấu toàn thành phố phát triển 3.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 60.000 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Sáng 11.7, hàng trăm nhân viên BHXH và Bưu điện TPHCM đã đồng loạt tham gia Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội kết nối với các tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu tại đầu cầu TPHCM, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân và đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, trong đó đặc biệt chú trọng bảo hiểm y tế nhằm giúp người dân khắc phục những rủi ro bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Ông Trần Dũng Hà, Phó giám đốc BHXH TPHCM, phát biều tại hội nghị. Ảnh Đức Long
Ông Trần Dũng Hà, Phó giám đốc BHXH TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh Đức Long

Hằng năm, UBND TPHCM đều ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT triển khai đến 24 quận, huyện. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh đã cắt giảm lao động. Vì vậy, hiện nay số người tham gia BHYT là trên 7,31 triệu (đạt 93,61%); số người tham gia BHXH tự nguyện là gần 20.000 người (đạt 30,41% kế hoạch được giao).

Với chủ đề truyền thông: “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, BHXH và Bưu điện TPHCM phấn đấu toàn thành phố phát triển 3.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 60.000 người tham gia BHYT hộ gia đình, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2020.

Nhân viên ngành BHXH tư vấn cho người dân về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Ảnh Đức Long
Nhân viên ngành BHXH tư vấn cho người dân về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Ảnh Đức Long

Sau hội nghị, các CNVCLĐ của ngành BHXH và Bưu điện TPHCM đã diễu hành trên một số tuyến phố và đến các điểm công cộng tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Nam Dương,
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Vương Trần |

Ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được trợ cấp thất nghiệp?

Nam dương |

Bạn đọc có email tuanhungxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 10 năm và chấm dứt hợp đồng lao động với công ty tháng 5.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau đó, tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại địa phương. Tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

nam dương |

Bạn đọc có email hunhaxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Đến đầu tháng 7.2020, tôi có thai 4 tháng, dự kiến đến đầu tháng 12.2020 sẽ sinh con. Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 3 tháng. Như vậy, đến khi sinh con tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Vĩnh Phúc đề xuất hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo

Bảo Hân |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025 trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thứ 17.

Tin bảo hiểm xã hội ngày 2.7

nhóm PV |

Từ ngày 10.8.2020, thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán.

Để bảo hiểm xã hội đến với toàn dân: Đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến

Phương Linh |

2020 là năm đầu tiên Khánh Hòa đưa chỉ tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH) vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Rất nhiều giải pháp công nghệ được BHXH Khánh Hòa triển khai trong và sau dịch COVID-19 để thực hiện giãn cách xã hội, mở rộng đối tượng tham gia...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Vương Trần |

Ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được trợ cấp thất nghiệp?

Nam dương |

Bạn đọc có email tuanhungxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 10 năm và chấm dứt hợp đồng lao động với công ty tháng 5.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau đó, tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại địa phương. Tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

nam dương |

Bạn đọc có email hunhaxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Đến đầu tháng 7.2020, tôi có thai 4 tháng, dự kiến đến đầu tháng 12.2020 sẽ sinh con. Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 3 tháng. Như vậy, đến khi sinh con tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Vĩnh Phúc đề xuất hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo

Bảo Hân |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025 trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thứ 17.

Tin bảo hiểm xã hội ngày 2.7

nhóm PV |

Từ ngày 10.8.2020, thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán.

Để bảo hiểm xã hội đến với toàn dân: Đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến

Phương Linh |

2020 là năm đầu tiên Khánh Hòa đưa chỉ tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH) vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Rất nhiều giải pháp công nghệ được BHXH Khánh Hòa triển khai trong và sau dịch COVID-19 để thực hiện giãn cách xã hội, mở rộng đối tượng tham gia...