Đại hội Công đoàn TP. Hạ Long thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022:

Phấn đấu kết nạp mới 9.000 đoàn viên, thành lập ít nhất 150 CĐCS

T.N.D |

Trong 2 ngày 13 và 14.10, LĐLĐ TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ vừa qua, phong trào CNVC-LĐ và hoạt động  CĐ thành phố đã bám sát chỉ đạo của CĐ cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chính quyền thành phố Hạ Long.

Tổ chức CĐ ở đây đã thể hiện được vai trò trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Nhiệm kỳ qua, thành phố có 159 CĐCS thành lập mới và phát triển thêm 7.200 đoàn viên. 5 năm qua CNVC-LĐ thành phố đã tham gia 124 công trình phần việc khó, 394 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng đã làm lợi gần 22 tỷ đồng. Cùng với đó, LĐLĐ Hạ Long đã quan tâm giới thiệu 1.260 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng cho Đảng, trong đó có 1.100 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Về chức năng đại diện: CĐ phối hợp tổ chức 13 cuộc đối thoại tư vấn pháp luật lưu động tại nơi làm việc, kết hợp tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, Luật ATVS-LĐ cho 2.546 lượt cán bộ CNVC-LĐ; tham gia giám sát pháp luật lao động cho 266 lượt DN và kiến nghị 67 DN ngoài nhà nước đóng BHXH cho 1.238 lao động.

Về chăm lo đời sống NLĐ, CĐ đã động viên, thăm hỏi công nhân LĐ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ 4.456 lượt CNVC-LĐ với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng; đề nghị LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ kinh phí xây mới 13 nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn số tiền 400 triệu đồng...

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, LĐLĐ TP.Hạ Long phấn đấu kết nạp mới 9.000 đoàn viên, thành lập ít nhất 150 CĐCS; có 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên được thành lập CĐCS; hằng năm có 90% CĐCS nhà nước và 55% ngoài nhà nước đạt CĐCS vững mạnh; kết nạp mới 1.100 đoàn viên; 85% đoàn viên, CNVC-LĐ được tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật lao động CĐ...

Đại hội bầu ra BCH Công đoàn thành phố khóa XVI, gồm 27 người, ông Phạm Ngọc Hưng tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP. Hạ Long, nhiệm kỳ  2017-2022.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.