Phấn đấu 37-38% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu đạt khoảng 37-38% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, khoảng 31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của đơn vị thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của Chính phủ.

Theo đó, cần triển khai thực hiện kịp thời các chính sách, giải pháp nhằm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Đồng thời, xem xét đưa bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B để đảm bảo cân đối giữa việc sử dụng ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhằm giảm thời gian, hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng lộ trình và giao chỉ tiêu cho bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện vận động, khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Năm 2022 phấn đấu đạt khoảng 37%-38% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, khoảng 31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số.

Năm 2023 phấn đấu đạt khoảng 40,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, khoảng 31,7% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2% dân số.

Đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đấu đến hết năm 2025 đạt 60% số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính; thực hiện các giải pháp theo hướng giảm số lượng thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội với người có từ 2 sổ trở lên năm 2022

Minh Hương |

Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên thông qua người sử dụng lao động và do cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ được thực hiện như sau.

Điều kiện xin nghỉ hưu trước tuổi với người đóng bảo hiểm xã hội hơn 20 năm

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi tháng 8.1970, công tác trong ngành giáo dục 27 năm, ở vùng đặc biệt khó 0,7 là 17 năm. Vậy tôi đã đủ điều kiện để xin nghỉ hưu trước tuổi chưa?

Hồ sơ nghỉ hưu với lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin cho bạn đọc về hồ sơ hưởng lương hưu khi tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội với người có từ 2 sổ trở lên năm 2022

Minh Hương |

Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên thông qua người sử dụng lao động và do cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ được thực hiện như sau.

Điều kiện xin nghỉ hưu trước tuổi với người đóng bảo hiểm xã hội hơn 20 năm

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi tháng 8.1970, công tác trong ngành giáo dục 27 năm, ở vùng đặc biệt khó 0,7 là 17 năm. Vậy tôi đã đủ điều kiện để xin nghỉ hưu trước tuổi chưa?

Hồ sơ nghỉ hưu với lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin cho bạn đọc về hồ sơ hưởng lương hưu khi tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.