Phân công nhiệm vụ phát triển đoàn viên cho từng cán bộ chuyên trách

Bảo Trung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2022 đối với 21 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổng cộng 3.870 đoàn viên, thành lập 11 CĐCS tại các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.

Số liệu trên được tính toán trên cơ sở chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao lẫn việc chênh lệch giữa đoàn viên công đoàn so với số CNVCLĐ năm 2021 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở báo cáo; kết quả rà soát, thống kê số liệu doanh nghiệp và công nhân lao động chưa tham gia tổ chức công đoàn; số liệu CNVCLĐ tham gia bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm Xã hội tỉnh cung cấp.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành địa phương cũng vừa tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn, hạn chế, những giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện đối với công tác phát triển đoàn viên như phải đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, cách thức tiếp cận với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động.

Các đơn vị phải tranh thủ sự phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với cơ quan Thuế, Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, phối hợp của chính quyền; hỗ trợ của các ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh...

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch LĐLĐ TP.Buôn Ma Thuột - cho rằng: “Để phát triển mới đoàn viên thì đơn vị trước hết phải khảo sát tình hình doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn trên địa bàn để tuyên truyền vận động họ. Sau đó, cán bộ công đoàn có nhiệm vụ kết hợp với chủ sử dụng lao động đi nắm bắt tâm tư, tình cảm của người lao động và tuyên truyền cho họ biết vai trò của tổ chức Công đoàn. Và điều bắt buộc đó là chúng tôi phải chăm lo, quan tâm tổ chức nhiều chương trình phúc lợi để giúp công nhân, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác. Nhiệm vụ phát triển mới thêm 700 đoàn viên khá nặng nề nhưng LĐLĐ TP.Buôn Ma Thuột sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Ông Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - yêu cầu các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần tập trung xây dựng kế hoạch, các giải pháp cụ thể, coi nhiệm vụ phát triển đoàn viên là một trong những ưu tiên hàng đầu, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ công đoàn chuyên trách, tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền để nắm chắc số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS, số CNVCLĐ chưa tham gia tổ chức công đoàn để tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động đồng thuận, hỗ trợ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, toàn tỉnh phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.

Theo kế hoạch, đến năm 2023, toàn tỉnh Đắk Lắk phấn đấu kết nạp tăng thêm 5.600 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn tỉnh lên 80.000 người (đang có 74.812 đoàn viên).

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội – Sáng 5.4, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và công tác thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể quý I.2022. Thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung nguồn lực thực hiện các hoạt động này.

Đa dạng hoá tiếp cận doanh nghiệp để phát triển đoàn viên

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Chiều 4.4, LĐLĐ Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở với sự tham gia của Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ 9 huyện, thị, TP. Huế và các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Phát triển đoàn viên bằng các hoạt động chăm lo người lao động

Hải Anh |

Hà Nội – Đến nay, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới được 12/44 Công đoàn cơ sở (đạt 27,3% so với kế hoạch) với 578/3.250 đoàn viên Công đoàn (đạt 17,8% so với kế hoạch) và có tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở mới thành lập.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội – Sáng 5.4, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và công tác thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể quý I.2022. Thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung nguồn lực thực hiện các hoạt động này.

Đa dạng hoá tiếp cận doanh nghiệp để phát triển đoàn viên

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Chiều 4.4, LĐLĐ Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở với sự tham gia của Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ 9 huyện, thị, TP. Huế và các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Phát triển đoàn viên bằng các hoạt động chăm lo người lao động

Hải Anh |

Hà Nội – Đến nay, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới được 12/44 Công đoàn cơ sở (đạt 27,3% so với kế hoạch) với 578/3.250 đoàn viên Công đoàn (đạt 17,8% so với kế hoạch) và có tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở mới thành lập.