TỔNG LĐLĐVN VÀ TẠP CHÍ CỘNG SẢN:

Phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến người lao động

QUẾ CHI |

Đó là một trong những nội dung phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Tạp chí Cộng sản tại buổi lễ ký kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận và tuyên truyền giữa hai bên giai đoạn 2018 - 2023 được tổ chức vào chiều 18.12.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - chủ trì. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý, Trần Văn Thuật.

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Theo như nội dung ký kết, hai bên sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạng CNH, HĐH đất nước”; quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023).

Hai bên sẽ tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; chú trọng tuyên truyền cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của Tổng LĐLĐVN, nhằm tăng sức lan tỏa sâu rộng trên cả nước.

Ngoài ra, hai bên tích cực tham gia với Đảng, Nhà nước về phát triển giai cấp công nhân và tổ chức CĐ; thực hiện phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến người lao động, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tuyên truyền, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và vị trí, vai trò của tổ chức CĐ Việt Nam; tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phong trào công nhân và hoạt động CĐ Việt Nam; nghiên cứu, phổ biến, đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ đoàn viên, CNVCLĐ, tổ chức các hội nghị, hội thảo hoặc tọa đàm khoa học nâng cao chất lượng công tác gắn với chức năng, nhiệm vụ của hai bên; tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của Tổng LĐLĐVN; đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25.8.2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong hệ thống của Tổng LĐLĐVN.

Tăng cường nghiên cứu, lý luận về tổ chức CĐ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - bày tỏ cảm ơn Tạp chí Cộng sản trong suốt thời gian qua đã có sự ủng hộ, quan tâm với nhiều bài nghiên cứu liên quan đến giai cấp công nhân, tổ chức CĐ.

Đồng chí Bùi Văn Cường thông tin, Tổng LĐLĐVN đang tiến hành đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; triển khai nhiều chương trình chăm lo cho đoàn viên trong các KCN. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN mong muốn trong thời gian tới, Tạp chí Cộng sản sẽ tăng cường những nghiên cứu, lý luận về tổ chức CĐ để tổ chức CĐ đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, từ đó hoạt động CĐ sẽ hiệu quả hơn.

Đồng chí Bùi Văn Cường tin tưởng, với chương trình ký kết này, Tổng LĐLĐVN và Tạp chí Cộng sản sẽ làm tốt hơn công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, chính sách của Nhà nước đến đoàn viên, CNLĐ. Đồng chí nhấn mạnh, chương trình ký kết này là một dấu ấn, một sự khởi đầu, từ đó hai bên sẽ chuyển những ký kết này thành những hoạt động cụ thể, ý nghĩa, phục vụ cho nhiệm vụ của mình.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - cho biết, trên cơ sở chương trình ký kết, tùy đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của hai bên, Tạp chí Cộng sản sẽ giao bộ phận chức năng để tuyên truyền cho phù hợp trên từng loại hình ấn phẩm.

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Lao động vùng I được đào tạo nghề , lương tối thiểu phải đạt 4.258.600 đồng

L.TUYẾT |

LĐLĐ tỉnh Bình Dương vừa có văn bản gửi LĐLĐ huyện, thị, thành phố, công đoàn (CĐ) ngành và tương đương; CĐ cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh; CĐ cơ sở trực thuộc ngành dọc TƯ tại địa phương về việc tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2018 theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP. 

Tổng LĐLĐVN và Tạp chí Cộng sản ký kết chương trình phối hợp

Quế Chi |

Chiều 18.12, Tổng LĐLĐVN và Tạp chí Cộng sản tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận và tuyên truyền giữa hai bên giai đoạn 2018-2023. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì.

CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Làm tốt công tác tham gia quản lý đơn vị

Xuân Trường |

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn thể hiện tốt vai trò là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học, củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Đây cũng là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Để đơn vị làm tốt vai trò trên có sự đóng góp tích cực của Công đoàn (CĐ) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; nhất là trong việc tham gia quản lý đơn vị.

Vụ sai phạm tại Cienco 1: Kiến nghị xử lý về Đảng, chính quyền nhiều cán bộ

Việt Dũng |

Ngoài truy tố 3 cựu lãnh đạo, cán bộ Cienco 1 và 3 người khác, Viện Kiểm sát cũng đề nghị xử lý nhiều cá nhân cấp vụ, phòng một số Bộ.

Bao giờ miền Bắc chuyển mưa phùn nồm ẩm, rét khô chấm dứt?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định tình trạng rét khô, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn ở miền Bắc khả năng kéo dài hết ngày 1.2.

Vụ lật xe trên Đèo Cón: Cấp cứu, đỡ đẻ thành công nạn nhân mang thai

Tô Công |

Phú Thọ - Một trong các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe trên Đèo Cón là thai phụ, đang mang thai tháng thứ 8 đã được cấp cứu thành công.

Chuyên gia hiến kế bảo tồn áp phích quảng cáo bằng tiếng Pháp ở Hà Nội

Minh Ánh - Hà Chi |

Theo ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL), kiêm Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, bức áp phích bằng tiếng Pháp mới phát lộ, có giá trị lịch sử nhưng giá trị mỹ thuật chưa cao. Vì vậy, ông hiến kế để có thể bảo tồn bức áp phích này đúng cách, không gây lãng phí.

Hà Nội: Dành nguyên ngày đưa xe Land Cruiser mạ vàng đi đăng kiểm

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Trong ngày đầu của tuần đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cũng như nhiều tài xế khác, anh Trương Mạnh Hà (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dành nguyên một ngày để đi đăng kiểm cho chiếc xe Land Cruiser mạ vàng của mình.

Lao động vùng I được đào tạo nghề , lương tối thiểu phải đạt 4.258.600 đồng

L.TUYẾT |

LĐLĐ tỉnh Bình Dương vừa có văn bản gửi LĐLĐ huyện, thị, thành phố, công đoàn (CĐ) ngành và tương đương; CĐ cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh; CĐ cơ sở trực thuộc ngành dọc TƯ tại địa phương về việc tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2018 theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP. 

Tổng LĐLĐVN và Tạp chí Cộng sản ký kết chương trình phối hợp

Quế Chi |

Chiều 18.12, Tổng LĐLĐVN và Tạp chí Cộng sản tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận và tuyên truyền giữa hai bên giai đoạn 2018-2023. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì.

CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Làm tốt công tác tham gia quản lý đơn vị

Xuân Trường |

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn thể hiện tốt vai trò là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học, củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Đây cũng là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Để đơn vị làm tốt vai trò trên có sự đóng góp tích cực của Công đoàn (CĐ) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; nhất là trong việc tham gia quản lý đơn vị.