Cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam:

Phản ánh thành tựu to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn

VŨ HẢI |

Sáng 11.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức trao giải cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (CĐVN). Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN Trần Duy Phương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN Trần Khánh Chương dự lễ trao giải. Cuộc thi thu hút gần 900 tác giả tham gia với trên 1.000 tác phẩm, phản ánh được thành tựu to lớn của giai cấp công nhân, của CĐVN…

Cuộc thi vẽ tranh cổ động lớn nhất từ trước tới nay

Tại lễ trao giải, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN Trần Duy Phương - Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi - cho biết, sau khi Tổng LĐLĐVN ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi, 100% CĐ các cấp đã nghiêm túc triển khai cuộc thi. Đến ngày 30.10.2017, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được tổng số 1.013 tranh của 886 tác giả tham gia. Sau khi sơ loại, tổng số tranh đưa vào xét giải là 601 tranh.

Các tranh này đều được mã số và chụp ảnh lưu hồ sơ từng tranh, mỗi tranh đều có một mã số và hình ảnh riêng. Đảm bảo tính khách quan, công minh khi bàn giao tranh cho Ban giám khảo làm việc. Ban giám khảo đã chấm 3 vòng để chọn ra 90 tranh có chất lượng tốt nhất có thể dùng cho Đại hội XII CĐVN hoặc trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN. Từ 90 tranh chọn ra 11 tranh xuất sắc nhất, cuộc thi không có giải nhất, 3 tác phẩm đoạt giải nhì, 3 tác phẩm đoạt giải ba và 5 giải khuyến khích.

Ban Tổ chức cuộc thi cũng trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen cho 3 tập thể đã triển khai, thực hiện tốt cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII CĐVN gồm LĐLĐ TP.Hà Nội, LĐLĐ TPHCM và CĐ Quốc phòng.

“Sau 4 tháng phát động, cuộc thi vẽ tranh cổ động đã đạt được mục đích như kế hoạch cuộc thi đã đề ra; tạo không khí vui tươi, phấn khởi góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong CNVCLĐ; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch chào mừng Đại hội XII CĐVN” - ông Trần Duy Phương nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN Trần Khánh Chương - Phó Trưởng ban Giám khảo cuộc thi - chúc mừng các tác giả đoạt giải và cho biết với số lượng hơn 1.000 tranh gửi tới thì đây là cuộc thi vẽ tranh cổ động lớn nhất từ trước đến nay. Qua đó, thể hiện sự quan tâm nhiệt tình của các tác giả, của CNVCLĐ tìm hiểu sâu sắc hơn về tổ chức, hoạt động CĐ.

Tranh cổ động thấm sâu vào đời sống xã hội

Đánh giá về cuộc thi cũng như hiệu quả tuyên truyền của tranh cổ động, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật cho biết, tranh cổ động có vai trò quan trọng trong tuyên truyền chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước; đây là công cụ tuyên truyền trực quan, sinh động, đến với người xem là đông đảo công chúng nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ hiểu. Qua đó, giúp cho công tác tuyên truyền đạt được hiệu quả, thấm sâu vào đời sống xã hội.

Với tầm quan trọng như vậy, nhằm chào mừng Đại hội XII CĐVN nhiệm kỳ 2018-2023; tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tổ chức CĐVN (28.7.1929 - 28.7.2019), Tổng LĐLĐVN phát động cuộc thi vẽ tranh cổ động và đã thu hút được đông đảo cán bộ CĐ, CNVCLĐ, hoạ sĩ chuyên và không chuyên tham gia cuộc thi. Các tác phẩm đã phản ánh được thành tựu to lớn của giai cấp công nhân, của CĐVN dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua, lao động sản xuất thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Tác giả Hà Huy Chương - hoạ sĩ 40 năm vẽ tranh cổ động, đoạt giải nhì cuộc thi - cho biết: “Ý tưởng của tôi thể hiện đề tài về công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Với đường nét khái quát, mang tính chất công nghiệp, thể hiện người công nhân lao động có tính chất trực tiếp hay lao động công nghiệp, cơ giới kết hợp với khoa học kỹ thuật”.

Sức hút của cuộc thi không chỉ được phản ánh qua số lượng tác giả, tác phẩm tham dự mà còn qua các tác phẩm của hoạ sĩ chuyên và không chuyên, NLĐ. Tác giả Lê Thị Thanh Hải - giáo viên mỹ thuật, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, đoạt giải khuyến khích - hết sức xúc động khi được ra Hà Nội nhận giải thưởng. Là đoàn viên CĐ, tác giả Thanh Hải đã cảm ơn Tổng LĐLĐVN tạo sân chơi để đoàn viên, NLĐ xích lại gần nhau, để giao lưu học hỏi.

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.