Phải thể hiện vai trò chủ động, phối hợp, đề xuất của công đoàn

Bảo Hân |

Ngày 2.7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 21 (khoá XII) bế mạc sau 2 ngày làm việc. Công tác đào tạo cán bộ công đoàn là một trong những nội dung được các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị.

Về nội dung đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ công đoàn, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá, công tác đào tạo cán bộ công đoàn chưa đạt được như kết quả mong muốn, yêu cầu, vì vậy, cần phải củng cố hiệu quả của Trung tâm Hội nghị và đào tạo cán bộ công đoàn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Nhấn mạnh, tổ chức công đoàn phải có một trung tâm đào tạo, ông Khang giao Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm lại đề án xây dựng Trung tâm Hội nghị đào tạo cán bộ công đoàn trên tinh thần hoạt động tự chủ từ năm 2022, tập trung cho công tác đào tạo.

Nhiều ý kiến đồng tình việc xây dựng chương trình hành động tích hợp thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, tích hợp chương trình hành động là cần thiết, tránh trùng lặp.

Ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, chương trình hành động phải nêu rõ cụ thể các nhiệm vụ, đề ra các kế hoạch theo giai đoạn; đồng thời phải thể hiện vai trò chủ động, phối hợp, đề xuất của công đoàn trong thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tác động đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động và hoạt động công đoàn, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch cần quan tâm sát sao hơn nữa đến tình hình công nhân và hoạt động công đoàn tại địa bàn mình phụ trách, các lĩnh vực, nội dung được phân công, trong đó: Cần tập trung quan tâm, chủ động nắm bắt tình hình công nhân lao động, quan hệ lao động, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ kịp thời công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Song song, cần chỉ đạo công đoàn ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại; phấn đấu thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 với các chỉ tiêu đã đề ra; xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng Kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII CĐ Việt Nam…

Video: Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu kết luận hội nghị. Thực hiện: Bảo Hân - Hải Nguyễn
Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

56,8% công nhân lao động liên hệ với cán bộ Công đoàn khi gặp khó khăn

Linh Nguyên |

Ngày 1.7, Viện Nghiên cứu Châu Âu tổ chức Toạ đàm chính sách về Vai trò của Công đoàn trong hỗ trợ công nhân tiếp cận dịch vụ xã hội ở khu công nghiệp. Đây là hoạt động nằm trong Dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân” do Liên minh Châu Âu đồng tài trợ.

Cán bộ công đoàn Hưng Yên tích cực cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số

Quang Minh |

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với BHXH tỉnh tập huấn hướng dẫn cán bộ công đoàn cài đặt, sử dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Cán bộ Công đoàn trực tiếp nấu ăn cho công nhân lao động tại khu cách ly

Dương Thuỳ |

Mới đây, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức đón 64 công nhân lao động (CNLĐ) làm việc tại các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Dịp này, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hàm Yên đã kịp thời hỗ trợ tới CNLĐ.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

56,8% công nhân lao động liên hệ với cán bộ Công đoàn khi gặp khó khăn

Linh Nguyên |

Ngày 1.7, Viện Nghiên cứu Châu Âu tổ chức Toạ đàm chính sách về Vai trò của Công đoàn trong hỗ trợ công nhân tiếp cận dịch vụ xã hội ở khu công nghiệp. Đây là hoạt động nằm trong Dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân” do Liên minh Châu Âu đồng tài trợ.

Cán bộ công đoàn Hưng Yên tích cực cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số

Quang Minh |

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với BHXH tỉnh tập huấn hướng dẫn cán bộ công đoàn cài đặt, sử dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Cán bộ Công đoàn trực tiếp nấu ăn cho công nhân lao động tại khu cách ly

Dương Thuỳ |

Mới đây, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức đón 64 công nhân lao động (CNLĐ) làm việc tại các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Dịp này, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hàm Yên đã kịp thời hỗ trợ tới CNLĐ.