Phải tái ký khi hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai hết hạn

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 18.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Hướng dẫn mô hình điểm “Chăm lo bảo vệ quyền cho người lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc”.

Tham gia Hội thảo có đại diện các Công ngành Trung ương, Liên đoàn Lao động một số địa phương.

Để chuẩn bị cho việc lấy ý kiến vào dự thảo cũng như xây dựng mô hình điểm, Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức khảo sát tại Đắk Lắk, Long An và Hải Phòng.

Theo đó, có một số kinh nghiệm được ghi nhận như thời điểm tổ chức đối thoại; khi tiến hành đối thoại công đoàn cơ sở nên đưa nội dung “tái ký kết hợp đồng lao động đối với lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi khi hợp đồng lao động hết hạn” vào nội dung đối thoại để đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ và trẻ em; công đoàn phải thực hiện tốt công tác giám sát…

Theo Dự thảo Hướng dẫn nêu rõ: Đối thoại tại nơi làm việc được coi như “chìa khóa” giải quyết các vấn đề trong quan hệ lao động, làm tăng mức độ hài lòng trong công việc, góp phần xây dựng môi trường lao động ổn định, ngăn ngừa tranh chấp lao động, đình công, đồng thời cũng góp phần giúp cho tổ chức công đoàn làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ.

Dự thảo Hướng dẫn cũng có những nội dung cụ thể về thời điểm, nội dung của đối thoại tại nơi làm việc; các yêu cầu và quy trình đối thoại; các bước tiến hành xây dựng mô hình điểm; giám sát thực hiện, tổng kết rút kinh nghiệm. Đối với các bước tiến hành xây dựng mô hình điểm có lựa chọn đơn vị triển khai và làm việc với Công đoàn cơ sở, xác định mục tiêu cần đạt được, triển khai các quy trình đối thoại tại nơi làm việc.

Từ thực tế của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An chia sẻ tỉ lệ nữ lao động trên toàn tỉnh chiếm 60% lực lượng lao động. Để khắc phục các hạn chế khó khăn trong công tác đối thoại, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công đoàn các cấp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Trong đó tập trung hỗ trợ cho công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở về một số nội dung, như chỉ đạo chủ tịch công đoàn cơ sở chủ động đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại nơi làm việc theo định kỳ tuy nhiên phải linh hoạt về mặt thời điểm tổ chức để thuận lợi hài hòa lợi ích giữa hai bên chứ không nhất định phải tổ chức vào quý I, quý II.

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao đổi kinh nghiệm và góp ý nội dung của Dự thảo Hướng dẫn. Ảnh: Quang Hùng
Bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao đổi kinh nghiệm và góp ý nội dung của Dự thảo Hướng dẫn. Ảnh: Quang Hùng

Bà Phạm Thu Thưởng – Phó trưởng ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động Hải Phòng cho biết Liên đoàn Lao động Hải Phòng hướng dẫn tổ chức đối thoại với 3 bước: Chuẩn bị đối thoại, đối thoại và sau đối thoại thì làm gì. Khi hướng dẫn cho cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố nhấn mạnh vào nguyên tắc 5W và 1 H với các nội dung như vấn đề thương lượng là gì, thương lượng vào thời điểm nào, tại sao phải thương lượng vấn đề đó, thực hiện như thế nào…

Bà Đỗ Hồng Vân – Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quyền Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Sau khi hoàn thiện, Hướng dẫn mô hình điểm “Chăm lo bảo vệ quyền cho người lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc” sẽ được phát hành và phổ biến rộng rãi trong hệ thống công đoàn để các cấp Công đoàn, đặc biệt là hệ thống Ban Nữ công quần chúng Công đoàn các cấp có thể nghiên cứu, áp dụng, triển khai hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu thí điểm ký hợp đồng lao động với chủ tàu

Hải Anh |

Hiện Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam có 90 nghiệp đoàn nghề cá cơ sở tại 16/28 tỉnh, thành phố có biển với gần 18.000 đoàn viên và 5.239 tàu cá chiều dài từ 15m trở lên. Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam sẽ nghiên cứu thí điểm ký kết hợp đồng lao động giữa lao động với chủ tàu nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và hài hòa lợi ích giữa chủ tàu và thuyền viên.

Hướng dẫn lao động nữ sinh năm 1970 đủ điều kiện hưởng lương hưu

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện được hưởng lương hưu sau quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.

Nâng cao kiến thức về trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai triển khai thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Một trong những hoạt động đó là làm thế nào để cán bộ Công đoàn cơ sở hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm khi tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghiên cứu thí điểm ký hợp đồng lao động với chủ tàu

Hải Anh |

Hiện Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam có 90 nghiệp đoàn nghề cá cơ sở tại 16/28 tỉnh, thành phố có biển với gần 18.000 đoàn viên và 5.239 tàu cá chiều dài từ 15m trở lên. Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam sẽ nghiên cứu thí điểm ký kết hợp đồng lao động giữa lao động với chủ tàu nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và hài hòa lợi ích giữa chủ tàu và thuyền viên.

Hướng dẫn lao động nữ sinh năm 1970 đủ điều kiện hưởng lương hưu

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện được hưởng lương hưu sau quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.

Nâng cao kiến thức về trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai triển khai thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Một trong những hoạt động đó là làm thế nào để cán bộ Công đoàn cơ sở hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm khi tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.