Để bảo vệ quyền lợi người lao động kịp thời:

Phải nắm rõ tình hình doanh nghiệp

MAI DUNG |

Cơ hội, thách thức của tổ chức Công đoàn (CĐ) trong giai đoạn hiện nay, giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ) khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn... là những vấn đề được CĐ của 21 khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh, thành phố phía Bắc đưa ra thảo luận tại Hội thảo “Giải pháp đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn” diễn ra tại Hải Phòng, sáng 21.9.

Phát huy vai trò tổ chức đại diện

Tại hội thảo, các đại biểu thẳng thắn trao đổi về những thuận lợi, khó khăn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Trong đó, các đại biểu chỉ ra những thách thức khi tổ chức CĐ không còn là tổ chức duy nhất đại diện cho NLĐ, quan hệ lao động ngày càng phức tạp, nguồn lực bảo đảm hoạt động CĐ bị ảnh hưởng...

Trước tình hình đó, đại diện CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh cho rằng, giải pháp cốt lõi là nâng cao chất lượng hoạt động CĐ sao cho mỗi chủ trương, chính sách của CĐ đều phù hợp thực tiễn, xuất phát từ nhu cầu NLĐ trên tinh thần “không có gì dành cho NLĐ nếu thiếu sự tham gia của NLĐ”.

Công tác tuyên truyền, vận động, thu hút NLĐ là giải pháp được nhiều đại biểu đề cập. Anh Hoàng Quốc Thái - CĐ Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên - cho biết, trong bối cảnh hiện nay, các cấp CĐ xây dựng cơ chế thông tin 2 chiều giữa CĐ cấp trên với công đoàn cơ sở (CĐCS), CĐCS với NLĐ. Từ đó, có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời, đáp ứng mong mỏi của NLĐ, củng cố niềm tin của tổ chức CĐ với NLĐ.

Ngoài những giải pháp đó, từ góc nhìn CĐCS, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH S-Mac Vina (tỉnh Bắc Ninh) Nguyễn Nhân Mạnh cho hay, việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ đóng vai trò quan trọng. “Cán bộ CĐ không chỉ cần trình độ, kỹ năng nghiệp vụ mà phải có bản lĩnh, tâm huyết, gắn bó, sâu sát với cơ sở. Đồng thời, cán bộ CĐ phải nắm bắt tình hình quan hệ lao động để luôn là người đi trước, đáp ứng mong mỏi “ở đâu có NLĐ, ở đó có CĐ” - Chủ tịch Công đoàn Công ty S-Mac nhấn mạnh.

Chủ động trước biến động trong quan hệ lao động

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, sự cạnh tranh, biến động của nền kinh tế thị trường tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định trong quan hệ lao động. Trong đó, việc doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động, chủ doanh nghiệp bỏ trốn diễn ra ngày càng nhiều, kéo theo quyền lợi NLĐ bị ảnh hưởng...

Đại diện Công đoàn Khu công nghiệp Bắc Giang cho biết, cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ chủ doanh nghiệp bỏ trốn trong khi còn nợ lương, nợ BHXH của NLĐ. Mặc dù LĐLĐ tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành bàn giải pháp giải quyết như khởi kiện, làm thủ tục phá sản doanh nghiệp... song đến nay, chế độ BHXH của NLĐ chưa được giải quyết.

Mới đây, Hải Phòng xảy ra vụ việc tương tự khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn trong khi nợ lương tháng 7, 8.2019 và nợ BHXH từ tháng 5.2019 của NLĐ. Với sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng của thành phố, đến nay, chế độ BHXH tiền lương tháng 7.2019 được giải quyết. Từ vụ việc trên, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng Hoàng Đình Long nói rằng: “Bài học kinh nghiệm là CĐCS cần nắm bắt tình hình doanh nghiệp, nhất là việc doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động, nợ đọng BHXH. Các cấp CĐ thành phố rà soát doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài về tình hình chấp hành pháp luật lao động, tình hình sản xuất kinh doanh. Từ đó, có dự báo, định hướng kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ”.

MAI DUNG
TIN LIÊN QUAN

Tìm cách bảo vệ người lao động khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Bách Hải |

Sáng 21.9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội thảo “Giải pháp đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới” tại các khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2019.

Kiến nghị về trách nhiệm chủ doanh nghiệp lo bữa ăn ca cho người lao động

M.Tuấn- P.Linh |

Trong 2 ngày 19 và 20.9, tại Phú Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cán bộ công đoàn về một số vấn đề cơ bản trong dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). 

Hải Phòng: Chủ doanh nghiệp biến mất, hơn 2.500 công nhân nháo nhác

Đặng Luân |

Sáng 12.8, hơn 2.500 công nhân lao động Cty TNHH KaiYang (địa chỉ số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Kiến An, TP Hải Phòng) ngừng việc tập thể sau khi nhận được thông tin chủ doanh nghiệp người Đài Loan bất ngờ “biến mất”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tìm cách bảo vệ người lao động khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Bách Hải |

Sáng 21.9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội thảo “Giải pháp đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới” tại các khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2019.

Kiến nghị về trách nhiệm chủ doanh nghiệp lo bữa ăn ca cho người lao động

M.Tuấn- P.Linh |

Trong 2 ngày 19 và 20.9, tại Phú Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cán bộ công đoàn về một số vấn đề cơ bản trong dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). 

Hải Phòng: Chủ doanh nghiệp biến mất, hơn 2.500 công nhân nháo nhác

Đặng Luân |

Sáng 12.8, hơn 2.500 công nhân lao động Cty TNHH KaiYang (địa chỉ số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Kiến An, TP Hải Phòng) ngừng việc tập thể sau khi nhận được thông tin chủ doanh nghiệp người Đài Loan bất ngờ “biến mất”.