PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN TRẦN VĂN LÝ:

“Phải lấy chức năng đại diện, bảo vệ người lao động là hoạt động cốt lõi”

LỤC TÙNG |

Sau 2 ngày làm việc, chiều 20.7, Đại hội X Công đoàn Đồng Tháp kết thúc tốt đẹp. Đại hội được nghe ông Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - gợi mở nhiều ý tưởng mới mang tính đột phá về cách nghĩ, cách làm tốt hơn cho hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ.

Đại hội X CĐ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2018-2023, diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức.

CĐVN nói chung và CĐ Đồng Tháp nói riêng đứng trước không ít khó khăn, thách thức, đó là yêu cầu, đòi hỏi của ĐV- NLĐ đối với tổ chức CĐ ngày càng cao; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới... đưa ra những yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn LĐ, về chất lượng nguồn LĐ sẽ là thách thức lớn trong việc tạo việc làm bền vững cho NLĐ, xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ. Kinh tế tư nhân ngày càng phát triển, đối tượng tập hợp của CĐ chủ yếu sẽ là NLĐ trong các DN khu vực ngoài nhà nước, đòi hỏi phương thức tập hợp NLĐ phải thay đổi mạnh theo hướng CĐ phải lấy chức năng đại diện, bảo vệ là hoạt động cốt lõi, lấy chăm lo lợi ích làm điểm tập hợp.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, tôi gợi ý 5 nội dung để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu đó: (1) Tập trung thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ.

(2) Đẩy mạnh công tác phát triển ĐV, thành lập CĐCS, nhất là trong khu vực DN ngoài nhà nước, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động CĐ, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có năng lực, trình độ, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(3) Nâng cao hiệu quả và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp CĐ, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho ĐV-NLĐ.

(4) Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phù hợp với từng loại hình CĐCS; tôn vinh, khen thưởng kịp thời tạo động lực thúc đẩy ĐV, CB, NLĐ hăng hái thi đua LĐ sản xuất, trong đó chú trọng đến CNLĐ trực tiếp sản xuất.

(5) Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của CĐ các cấp theo hướng cụ thể, rõ trách nhiệm của từng ủy viên BCH CĐ ở các cấp, cán bộ CĐ nói chung đối với địa bàn, bám sát cơ sở, hướng về đoàn viên, phục vụ lợi ích thiết thân của ĐV-NLĐ.

Ông Trần Hoàng Vũ tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, chiều 20.7, Đại hội X CĐ Đồng Tháp đã công bố kết quả bầu cử BCH, BTV LĐLĐ Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp khóa IX, đã được tín nhiệm tiếp tục bầu làm Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Trần Hoàng Vũ, SN 1965, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế ngành Quản trị kinh doanh; trình độ chính trị: Cao cấp.

3 Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp khóa IX là các đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thu Ba và Đặng Thị Kim Đang cũng tái đắc cử Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Được biết, LĐLĐ Đồng Tháp được chấp thuận số lượng BCH là 39, BTV là 13 ủy viên. Tuy nhiên, qua bàn bạc, lãnh đạo đại hội thống nhất bầu khuyết 2 ủy viên BCH và 1 ủy viên BTV. Như vậy số BCH được bầu tại đại hội là 37 ủy viên và BTV là 12 ủy viên. L.T

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Vĩnh Long: Phạt hơn 2,5 tỉ đồng từ việc vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Từ ngày 15.2 đến ngày 14.3, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra phát hiện 503 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng trên 90% so với cùng kỳ năm 2022.

Lý do Nga và Ukraina chiến đấu nảy lửa vì thành phố nhỏ Bakhmut

Khánh Minh |

Nga và Ukraina vẫn đang chiến đấu vì thành phố nhỏ Bakhmut mặc dù phần lớn thành phố đã bị phá huỷ.

Bản tin công đoàn: Công ty Haprosimex trả tiền nợ BHXH cho công nhân

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dụng chính sau: Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH cho công nhân; 1 người tử vong và 5 người bị di chứng nặng vụ nhiễm độc methanol; băn khoăn cán bộ, công chức, viên chức không được hỗ trợ khi bị thu hồi đất,...