Phải để người lao động thấy vào công đoàn được lợi hơn

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với CNVCLĐ. Tại hội nghị, nhiều câu hỏi liên quan đến vai trò của tổ chức công đoàn (CĐ) trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên CĐ, CNVCLĐ được đặt ra với yêu cầu CĐ cần phải cho NLĐ thấy được vào CĐ được lợi gì hơn.

Cán bộ CĐCS chưa dám đấu tranh mạnh

Tại buổi đối thoại, đáng chú ý có đại biểu Trần Thị Chung - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Châu Đoài, ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh - đã đặt vấn đề hiện nay nhiều doanh nghiệp (DN) không mặn mà với tổ chức CĐ, có DN đã thành lập CĐCS nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Xin hỏi có giải pháp nào để DN mặn mà với tổ chức CĐ, để NLĐ gia nhập tổ chức CĐ nhiều hơn?

Trả lời câu hỏi này, đại diện LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định đúng là hiện nay chất lượng hoạt động CĐ còn thấp. Có DN có thành lập CĐCS nhưng hoạt động còn hình thức. Tới đây phải tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho cán bộ CĐ các cấp. Nguyên nhân sâu xa khiến CĐCS hoạt động chưa thực chất là do cán bộ CĐCS thường là kiêm nhiệm và nhận lương từ DN nên không dám đấu tranh mạnh vì sợ bị lãnh đạo DN chấm dứt hợp đồng lao động. Rồi đây đề nghị Tổng LĐLĐVN có quy định DN có bao nhiêu đoàn viên thì có cán bộ CĐ chuyên trách và cán bộ CĐ chuyên trách đó phải hưởng lương từ tổ chức CĐ để họ không ràng buộc bởi thu nhập từ DN nên sẽ đấu tranh mạnh mẽ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ mà không sợ bị mất việc.

Phải làm tốt chức năng đại diện, chăm lo cho NLĐ

Tại Đại hội CĐ Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2013 diễn ra ngày 16.1, phát biểu chỉ đạo, ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã nhắc lại ý kiến của nhiều đại biểu băn khoăn tại buổi gặp gỡ đối thoại với CNVCLĐ do Hà Tĩnh tổ chức một ngày trước đó mà ông có tham dự. Ông Thuật đã nhấn mạnh, tổ chức CĐ Hà Tĩnh cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở CĐCS. CĐ phải trực tiếp tham gia cùng DN điều chỉnh quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ qua 3 chế định gồm hợp đồng lao động, xây dựng nội quy, quy chế của DN và xây dựng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Điều đó sẽ giúp đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ. CĐ cần thực hiện tốt 3 chức năng, trong đó xác định chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ là chức năng trung tâm, xuyên suốt mọi hoạt động. Lấy việc chăm lo lợi ích của đoàn viên là điểm tập hợp.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cũng phát biểu đặt ra yêu cầu CĐ Hà Tĩnh cần thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Phải thường xuyên giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật CĐ và các quy định liên quan đến NLĐ. Tăng cường phối hợp xử lý các vi phạm liên quan đến chính sách cho NLĐ. CĐ phải thực sự là chỗ dựa tin cậy cho CNVCLĐ.

Cty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) hiện có 5.727 đoàn viên công đoàn, chiếm tỉ lệ hơn 90% tổng số CNLĐ của Cty. Để NLĐ gia nhập tổ chức CĐ được lớn như vậy, đại diện CĐCS Cty FHS chia sẻ họ đã làm tốt chức năng đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên nên NLĐ tự nguyện gia nhập tổ chức CĐ. Cụ thể hằng tháng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của CNLĐ, sau đó Ban Chấp hành CĐCS sẽ họp và truyền đạt ý kiến của NLĐ đến lãnh đạo Cty. Sau đó lãnh đạo Cty tiếp thu và thông qua CĐ trả lời đầy đủ cho NLĐ. CĐCS còn lập quỹ để trích động viên, khen thưởng và thăm hỏi đoàn viên khi đau ốm, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao....

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.