Phải cho công ty vay tiền để được... về hưu: Sao chưa xử lý hình sự?

Trần Tuấn |

Liên quan đến vụ việc nhiều công nhân phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để được về hưu, bạn đọc Báo Lao Động thắc mắc tại sao chưa xử lý hình sự đối với hành vi này, bởi luật đã quy định rất rõ.

Trong loạt bài mới đây, Báo Lao Động đã phản ánh tình trạng nhiều cán bộ tại Công ty cổ phần Công trình giao thông 116 (Thanh Xuân, Hà Nội) đến tuổi nghỉ hưu nhưng không thể hoàn tất thủ tục để về nghỉ do công ty vẫn còn nợ tiền bảo hiểm của họ trong nhiều năm.

Để được về hưu, những công nhân này phải cho công ty vay số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng để tất toán tiền nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) mới đủ điều kiện... về hưu.

Theo phản ánh của nhiều công nhân, để có số tiền cho công ty vay, có người phải bán đất, người phải đi vay lãi khiến họ rơi vào hoàn cảnh túng quẫn.

Ông Quang- một công nhân của công ty cho biết, ông phải cho công ty vay 194 triệu đồng tất toán với BHXH để được ..về hưu.
Ông Quang- một công nhân của công ty cho biết, ông phải cho công ty vay 194 triệu đồng tất toán với BHXH để được ..về hưu.

Trước sự việc trên, bạn đọc Hoàng Vân Anh (22 tuổi, ở xã Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) bày tỏ sự ngỡ ngàng về hành vi trốn đóng bảo hiểm cho người lao động của Công ty 116.

"Tôi từng đọc một số vụ công ty chậm lương và nợ BHXH của người lao động trên Báo Lao Động, nhưng việc nợ BHXH của công nhân lên tới gần 10 năm, sau đó lại vay hàng trăm triệu đồng của chính các công nhân này để tất toán BHXH là rất bất ngờ, tôi chưa từng thấy có vụ việc tương tự", Vân Anh chia sẻ.

Đồng quan điểm với Vân Anh, bạn đọc Hoàng Văn Hải (23 tuổi, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho rằng việc đóng bảo hiểm hoàn toàn là trách nhiệm của Công ty 116; đồng thời đề nghị công ty sớm có phương án hoàn trả số tiền chính đáng của người lao động.

"Mấy chục năm họ làm cho công ty, đến lúc già rồi lại vẫn phải đi làm bảo vệ, bán trà đá vỉa hè mưa sinh. Tôi có đọc thông tin trong bài viết của Báo Lao Động thì được biết hàng năm, công ty vẫn có nguồn thu lớn từ việc cho thuê nhiều mặt bằng, bán máy móc lên đến hàng tỉ đồng mỗi năm trong khi chỉ còn vài nhân sự làm việc. Tại sao họ không sử dụng số tiền đó để hoàn trả khoản tiền đã vay của người lao động?", bạn đọc Hoàng Hải đặt nghi vấn.

Trụ sở của công ty cổ phần công trình giao thông 116.
Trụ sở của Công ty cổ phần Công trình giao thông 116.

Bạn đọc Quách Thành Lực (Nam Từ Liêm, Hà Nội, thuộc Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) thì cho rằng Bộ luật Hình sự quy định rất rõ về Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, và thắc mắc tại sao chưa xử lý hình sự đối với hành vi trên của Công ty 116.

"Đối với trường hợp của Công ty 116, nếu thống kê công ty trốn đóng BHXH cho trên 10 người và số nợ bảo hiểm tiền tính đến hết tháng 10.2019 là 16,3 tỉ đồng (theo báo cáo của BHXH Hà Nội), cơ quan cảnh sát điều tra hoàn toàn có căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự cá nhân và pháp nhân của công ty này. Với cá nhân phạm tội có thể bị phạt tù đến 7 năm. Pháp nhân có thể bị phạt tiền cao nhất đến đến 3 tỉ đồng", bạn đọc Quách Thành Lực cho biết.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phản hồi vụ phải cho Cty vay tiền để về hưu: Giám đốc cũ và mới cùng... ốm

Trần Tuấn - Sương Mai |

Để có thêm thông tin về việc người lao động phản ảnh phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để... về hưu, sáng 12.5, phóng viên đã liên hệ với ông Trần Nam Hưng - Giám đốc cũ ký vào các hợp đồng vay tiền công nhân để tất toán bảo hiểm xã hội và ông Nguyễn Huy Triều, Giám đốc đương nhiệm tại  Công ty cổ phần Công trình giao thông 116 (Công ty 116).

Vụ phải cho Công ty vay hàng trăm triệu để về hưu: Đùn đẩy né trách nhiệm

Trần Tuấn |

Theo phản ánh của người lao động, dù chưa hoàn trả số tiền đã vay của người lao động để trả tiền nợ BHXH nhưng công ty cổ phần công trình giao thông 116 vẫn có nguồn thu lớn.

Kỳ lạ chuyện phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để được... về hưu

Trần Tuấn |

Khi nhận được quyết định nghỉ hưu, nhiều công nhân mới tá hoả khi biết rằng đã nhiều năm công ty không đóng tiền BHXH cho mình với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, cho dù hàng tháng công ty vẫn trừ khoản tiền này từ lương của họ...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phản hồi vụ phải cho Cty vay tiền để về hưu: Giám đốc cũ và mới cùng... ốm

Trần Tuấn - Sương Mai |

Để có thêm thông tin về việc người lao động phản ảnh phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để... về hưu, sáng 12.5, phóng viên đã liên hệ với ông Trần Nam Hưng - Giám đốc cũ ký vào các hợp đồng vay tiền công nhân để tất toán bảo hiểm xã hội và ông Nguyễn Huy Triều, Giám đốc đương nhiệm tại  Công ty cổ phần Công trình giao thông 116 (Công ty 116).

Vụ phải cho Công ty vay hàng trăm triệu để về hưu: Đùn đẩy né trách nhiệm

Trần Tuấn |

Theo phản ánh của người lao động, dù chưa hoàn trả số tiền đã vay của người lao động để trả tiền nợ BHXH nhưng công ty cổ phần công trình giao thông 116 vẫn có nguồn thu lớn.

Kỳ lạ chuyện phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để được... về hưu

Trần Tuấn |

Khi nhận được quyết định nghỉ hưu, nhiều công nhân mới tá hoả khi biết rằng đã nhiều năm công ty không đóng tiền BHXH cho mình với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, cho dù hàng tháng công ty vẫn trừ khoản tiền này từ lương của họ...