Phải cho Công ty vay hàng trăm triệu để về hưu: NLĐ có lấy lại được tiền?

Trần Tuấn |

Nhiều người lao động (NLĐ) của Công ty cổ phần công trình giao thông 116 (Công ty 116) thắc mắc, liệu họ có thể lấy lại số tiền hàng trăm triệu đồng "mồ hôi nước mắt" đã cho công ty này vay để tất toán BHXH trước khi về hưu.

Công ty gần như không hoạt động

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, đại diện đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết:

"Sau khi tiếp cận hồ sơ của công ty 116, chúng tôi xác định từ năm 2018 đến nay, công ty này không phát sinh doanh thu. Báo cáo tài chính năm 2018 và 2019, doanh thu đều bằng 0.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã bị Cục thuế Hà Nội cưỡng chế hoá đơn do nợ thuế kéo dài. Công ty gần như không hoạt động, không có nhân viên, không có kế toán. Tính đến thời điểm tháng 5.2020, công ty này nợ thuế hơn 22 tỉ đồng".

Cũng theo đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân, từ năm 2019 đến nay, công ty 116 (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đã 2 lần nộp tiền BHXH tổng cộng số tiền 39 triệu đồng.

Trụ sở Công ty cổ phần Công trình Giao thông 116. Ảnh: Trần Tuấn
Trụ sở Công ty cổ phần Công trình Giao thông 116. Ảnh: Trần Tuấn

"Nguồn thu từ việc cho thuê đất "vàng" ở 521 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, khu đất ở Đồng Mai, Hà Đông và bán hàng trăm thiết bị xây dựng khác đi đâu?", ông Nguyễn Văn Quang, người cho công ty gần 200 triệu đồng để tất toán cho BHXH Hà Nội thắc mắc.

Nói về vấn đề trên, đại diện đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân cho biết, sau quá trình điều tra, xác minh được, trên thực tế, khu đất ở 521 Thanh Xuân và nhiều thiết bị xây dựng, máy móc có giá trị lớn khác đã bị công ty đem cầm cố để vay tiền tại một ngân hàng. Sau đó, do công ty 116 không có khả năng chi trả nên ngân hàng đã bán khoản nợ này cho một đơn vị khác. Quá trình sang tên chủ tài sản hiện đang được triển khai.

Trong quá trình sang tên chủ sở hữu, khu đất "vàng" ở 521 Nguyễn Trãi vẫn đang được Cty 116 liên kết với một đơn vị làm nhà hàng ăn uống, tuy vậy, nguồn thu chỉ đủ trả lương cho vài nhân sự hiện vẫn đang làm việc.

NLĐ có khả năng lấy lại tiền?

Trả lời câu hỏi liệu người lao động có khả năng lấy tại tài sản (tiền - PV) hay không?, đại diện đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân nói: "Do việc NLĐ cho Cty vay dưới danh nghĩa vay vốn và việc công ty "chết", không còn nguồn thu, không còn tài sản khiến cơ hội lấy lại tài sản của NLĐ không dễ". Vị đại diện cho biết, đang hướng dẫn NLĐ làm các thủ tục khởi kiện dân sự.

Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Đức Thuật, Phó giám đốc BHXH TP.Hà Nội, nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng như tại công ty 116 đến từ quá trình cổ phần hoá.

 
Người lao động cho công ty 116 vay gần 200 triệu đồng trước khi nghỉ hưu. Ảnh: Trần Tuấn

"Không chỉ công ty 116, mà cả Cầu 12 (Công ty cổ phần cầu 12 - PV), Cầu 14 (Công ty cổ phần cầu 14 - PV), từ lúc cổ phần hoá xong nhiều lao động sống không có lương, bị nợ BHXH kéo dài, đời sống khổ cực", ông Thuật cho biết.

Bà Dương Thị Minh Châu (Trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng của BHXH TP.Hà Nội) cho biết, để đảm bảo quyền lợi cho các lao động như tại Cty 116, BHXH vẫn chốt sổ tới thời điểm đã đóng cho NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu. Sau khi đơn vị nợ đóng BHXH thanh toán các giai đoạn nợ thì BHXH Hà Nội sẽ điều chỉnh lại lương hưu và sẽ cho truy lĩnh bắt đầu từ thời điểm nghỉ hưu.

Luật sư vào cuộc hỗ trợ

Sau khi đọc loạt bài viết: "Phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để được... về hưu", đăng tải trên Lao Động, luật sư Phạm Hồng Hải (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết sẵn sàng hỗ trợ pháp lý miễn phí giúp những người lao động tại công ty 116 khởi kiện đối với chủ doanh nghiệp này. 

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Vụ phải cho công ty vay tiền để về hưu: Vì sao không thể xử lý hình sự?

Trần Tuấn |

Hiện, Bộ Luật Hình sự quy định về việc xử lý các hành vi trốn đóng BHXH sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vậy tại sao vụ nhiều người lao động phải cho công ty vay hàng trăm triệu để về hưu do Lao Động phản ánh, chủ doanh nghiệp chỉ bị xử phạt hành chính?

Vụ phải cho công ty vay hàng trăm triệu để về hưu: Công an đã thu thập hồ sơ

Trần Tuấn |

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, sẽ có buổi làm việc với đại diện Công ty cổ phần Công trình Giao thông 116 liên quan việc công ty này nợ hơn 16 tỉ đồng tiền BHXH.

Vụ phải cho Công ty vay hàng trăm triệu để về hưu: Đùn đẩy né trách nhiệm

Trần Tuấn |

Theo phản ánh của người lao động, dù chưa hoàn trả số tiền đã vay của người lao động để trả tiền nợ BHXH nhưng công ty cổ phần công trình giao thông 116 vẫn có nguồn thu lớn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ phải cho công ty vay tiền để về hưu: Vì sao không thể xử lý hình sự?

Trần Tuấn |

Hiện, Bộ Luật Hình sự quy định về việc xử lý các hành vi trốn đóng BHXH sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vậy tại sao vụ nhiều người lao động phải cho công ty vay hàng trăm triệu để về hưu do Lao Động phản ánh, chủ doanh nghiệp chỉ bị xử phạt hành chính?

Vụ phải cho công ty vay hàng trăm triệu để về hưu: Công an đã thu thập hồ sơ

Trần Tuấn |

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, sẽ có buổi làm việc với đại diện Công ty cổ phần Công trình Giao thông 116 liên quan việc công ty này nợ hơn 16 tỉ đồng tiền BHXH.

Vụ phải cho Công ty vay hàng trăm triệu để về hưu: Đùn đẩy né trách nhiệm

Trần Tuấn |

Theo phản ánh của người lao động, dù chưa hoàn trả số tiền đã vay của người lao động để trả tiền nợ BHXH nhưng công ty cổ phần công trình giao thông 116 vẫn có nguồn thu lớn.