Điểm lại những thành tích nổi bật nhiệm kỳ qua, ông Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh - cho biết: CĐ tỉnh Quảng Ninh đã kết nạp mới 48.668 đoàn viên; thành lập mới 556 CĐCS, nâng tổng số CĐCS lên con số 2.079, tăng 216 CĐCS so với đầu nhiệm kỳ. Phối hợp giới thiệu trên 15.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp. Trong 5 năm qua, Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 467 gia đình CNLĐ với tổng số tiền 9,77 tỉ đồng; 4.492 lượt CNVCLĐ được vay tổng cộng 65,2 tỉ đồng để cải thiện điều kiện sinh hoạt, phát triển kinh tế gia đình, học tập nâng cao trình độ.
CĐ cũng phối hợp với các cơ quan liên quan đã “đòi” được gần 50 tỉ đồng tiền nợ bảo hiểm dài hạn, bảo đảm quyền lợi cho trên 20.000 NLĐ; tổ chức 1.326 cuộc tư vấn pháp luật lưu động cho 195.000 lượt người, nhằm nâng cao ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật cho CNLĐ, người sử dụng lao động. “Tháng công nhân” đã trở thành một thương hiệu lớn của CĐ tỉnh Quảng Ninh. Dịp này, tất cả các công nhân, gia đình CNLĐ nghèo đều được thăm hỏi, tặng quà, cùng với đó là “Ngày hội văn hóa - thể thao”, với sự tham gia của đông đảo CNVCLĐ trên toàn tỉnh.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường ghi nhận những đóng góp của CĐ tỉnh Quảng Ninh vào thành tích chung của phong trào CĐ cả nước cũng như đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, thách thức phía trước rất lớn, nhất là khi Việt Nam gia nhập nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế, trong đó có Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà theo đó cho phép người lao động (NLĐ) có thể tự thành lập tổ chức đại diện cho riêng mình.
“Nếu tổ chức CĐ của chúng ta không đổi mới hoạt động, không vì NLĐ thì họ sẽ không đến với chúng ta nữa. Vì thế, phải làm thế nào để NLĐ thấy đến với chúng ta họ có nhiều lợi ích hơn, lợi ích cả về vật chất, tinh thần và chính trị. Không còn cách nào khác, ngoài việc liên tục đổi mới hoạt động sao cho hiệu quả, hấp dẫn hơn thì phải nâng cao năng lực đội ngũ những người làm CĐ và bám sát cơ sở hơn” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu.
Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - ông Nguyễn Văn Đọc - đề nghị tổ chức CĐ tiếp tục cùng chính quyền các cấp chăm lo, xây dựng đội ngũ CNLĐ để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội rất lớn của Quảng Ninh hiện nay và những năm tiếp theo. “Sắp tới Quảng Ninh cần thêm hàng trăm nghìn lao động mới cho các dự án lớn. Bởi vậy, CĐ phải quan tâm thành lập các CĐCS, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước, khu vực FDI. CĐ cần quan tâm, giám sát hơn nữa nhất là đối với vấn đề nợ bảo hiểm, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ” - ông Đọc đề nghị.
Trong 2 ngày làm việc, Đại hội CĐ tỉnh Quảng Ninh bầu BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIII và đoàn đại biểu dự Đại hội XII CĐ Việt Nam; tham gia góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI.
Trong hai ngày 27-28.3, tại Hải Phòng, Đại hội CĐ lần thứ VIII của Quân chủng Hải quân được tổ chức. Tới dự có Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Chuẩn Đô đốc - Tư lệnh Quân chủng Hải quân Phạm Hoài Nam cùng đại diện Đảng ủy, thủ trưởng các đơn vị trong Quân chủng Hải quân và 192 đại biểu chính thức từ 35 CĐCS trong quân chủng.
Theo đại tá Nguyễn Văn Ba - Chủ tịch Ban CĐ Hải quân - trong báo cáo trước đại hội cho biết: BCH các cấp của CĐ Quân chủng Hải quân đã thường xuyên tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục đến đoàn viên CĐ, CNVCLĐ quốc phòng; tổ chức tốt các phong trào thi đua của CĐ gắn với phong trào thi đua quyết thắng. Các phong trào tiêu biểu như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Kho hàng ngăn nắp”; “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”... được thực hiện trong toàn quân chủng...
Tại đại hội, 12 đồng chí là cán bộ, công nhân viên thuộc Quân chủng Hải quân được nhận Kỷ niệm chương của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN do có thành tích trong các hoạt động phong trào của CĐ. Đại hội cũng bầu 17 đồng chí đi dự Đại hội CĐ toàn quân.
Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Bùi Văn Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc mừng và ghi nhận những kết quả mà các cấp CĐ của Quân chủng Hải quân đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để nhiệm kỳ mới đạt kết quả cao hơn, CĐ Hải quân phải bám sát chức năng để xây dựng Quân chủng vững mạnh, hiện đại. Cán bộ đoàn viên phải nâng cao trình độ tay nghề để có thể làm chủ các khí tài thật tốt; Tập trung xây dựng CĐ vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. “Đại hội cũng nên thảo luận về nhiệm vụ cụ thể của tổ chức CĐ, xác định tổ chức phải làm gì trong việc tham gia xây dựng lực lượng quân chủng chính quy tinh nhuệ, hiện đại” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh. HOÀNG HOAN