Ông Nguyễn Ngọc Hiển được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Lao Động

Việt Lâm |

Sáng 10.1, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng Biên tập Báo Lao Động đối với ông Nguyễn Ngọc Hiển, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động.

Báo Lao Động tiếp tục khẳng định vai trò là tờ báo của tổ chức Công đoàn

Tại buổi trao quyết định, ông Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN đã trình bày Quyết định số 3969/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Lao Động.

Căn cứ Luật Viên chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (năm 2019); Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Quyết định số 3140/QĐ-TLĐ ngày 30.8.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ trong hệ thống công đoàn và quản lý sử dụng công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN; xét Tờ trình số 779-2021/TTr-BLĐ ngày 22.12.2021 của Báo Lao Động và đề nghị của Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Hiển giữ chức Tổng Biên tập Báo Lao Động, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 9.1.2022. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã ký Quyết định.

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Ngọc Hiển và tập thể Báo Lao Động. Ảnh: Tô Thế
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Ngọc Hiển và tập thể Báo Lao Động. Ảnh: Tô Thế

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Hiển được Đoàn Chủ tịch, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Lao Động tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Lao Động.

“Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành của cá nhân ông Nguyễn Ngọc Hiển và tập thể lãnh đạo, Báo Lao Động đã đạt được những kết quả tích cực, có chuyển biến rõ rệt trong bối cảnh hoạt động báo chí có nhiều cạnh tranh, tiếp tục khẳng định vai trò là tờ báo của tổ chức Công đoàn, tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN mong muốn trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Hiển tiếp tục phát huy những sở trường, kinh nghiệm, tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, là hạt nhân quy tụ tập hợp, cùng tập thể Báo Lao Động tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được, đưa Báo Lao Động phát triển lên tầm mới, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Đoàn Chủ tịch nói riêng và bạn đọc, đoàn viên, người lao động cả nước đã kỳ vọng” - ông Nguyễn Đình Khang nhận xét.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, thời gian tới, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động cần quan tâm tập trung thực hiện tốt một số nội dung như tiếp tục kiên định tôn chỉ mục đích của tờ báo là tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động Việt Nam, tờ báo cách mạng có truyền thống và bề dầy lịch sử, xứng đáng với vị trí là tờ báo số một bảo vệ quyền lợi người lao động. Đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao chất lượng tin bài, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời nhưng phải hết sức chính xác, khách quan. Tuyệt đối không để xảy ra các sai sót về quan điểm chính trị, hạn chế tới mức thấp nhất sai sót về kỹ thuật.

Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ cấp cơ sở và đặc biệt là đông đảo công nhân lao động. Tập trung đầu tư xây dựng các tuyến bài nghiên cứu chuyên sâu về công nhân, công đoàn đặc biệt là Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 14.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động"...

“Chú trọng tuyên truyền về hình ảnh của tổ chức Công đoàn; đi sâu, phát hiện các mô hình hay, cách làm tốt từ các cấp công đoàn, nhất là từ cơ sở để phản ánh, nhân rộng; giúp người lao động, các tầng lớp nhân dân trong xã hội hiểu hơn về tổ chức Công đoàn” - ông Nguyễn Đình Khang lưu ý.

Ngoài ra, Báo Lao Động cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật số để thông tin kịp thời đến cán bộ công đoàn, người lao động đảm bảo nhanh nhất, súc tích nhất và chính xác nhất. Tập trung triển khai đầu tư và sớm hoàn thành Trung tâm thông tin đa phương tiện của Báo Lao Động, từng bước hoàn thiện, tiến tới xây dựng kênh truyền hình của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên sắc sảo về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng, chuyên môn sâu. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên, đảm bảo cho họ an tâm công tác gắn bó thực sự với tờ báo, xây dựng tập thể Báo Lao Động đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Báo Lao Động cũng cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động xã hội từ thiện, phát huy truyền thống của Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng đảm bảo đúng với tôn chỉ, mục đích, phù hợp với điều kiện thực tế, có giải pháp để kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo cho đoàn viên, người lao động, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tổ chức tốt các chương trình vinh danh các gương điển hình trong các phong trào đã trở thành thương hiệu của báo như chương trình Vinh quang Việt Nam, bảng xếp hạng doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động…

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho Ban Biên tập và Ban Kinh tế của Báo Lao Động. Ảnh: Tô Thế
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ tư từ trái sang) đã trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho Ban Biên tập và Ban Kinh tế của Báo Lao Động. Ảnh: Tô Thế

“Với trách nhiệm của mình, cá nhân tôi, các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch, tập thể Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho Báo Lao Động hoạt động và phát triển, tiếp tục giữ vai trò là một trong những tờ báo uy tín hàng đầu Việt Nam” - ông Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Là tờ báo số 1 về bảo vệ quyền lợi của người lao động

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động đã gửi lời cảm ơn tới Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động đã tiếp tục tín nhiệm giao trọng trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Lao Động.

“5 năm vừa qua, cá nhân tôi và tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN… qua đó Báo Lao Động vẫn tiếp tục là một trong những tờ báo uy tín nhất trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam” - ông Nguyễn Ngọc Hiển chia sẻ.

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển thay mặt Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên trong Báo khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang, tiếp tục cố gắng tìm ra những giải pháp để tờ Báo phát triển hơn nữa để lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công Việt Nam, 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, 95 năm Ngày Báo Lao Động ra số báo đầu tiên.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển cũng xin hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên làm hết sức mình để Báo Lao Động luôn giữ vững vai trò là tờ báo hàng đầu bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; xứng đáng là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn; tích cực hoàn thiện Trung tâm thông tin đa phương tiện để sớm đưa kênh truyền hình của tổ chức Công đoàn vào hoạt động…

Tại buổi trao quyết định, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho Báo Lao Động và Ban Kinh tế của Báo vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động giành giải cuộc thi “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô”

Tường Vân |

Phóng viên Báo Lao Động đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô” Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Báo Lao Động đạt giải B bìa báo Tết ấn tượng năm 2021

Vương Trần |

Hà Nội - Tại Lễ trao giải các Ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021 và giải ảnh “Việt Nam 2020”, Triển lãm ảnh “Việt Nam 2020”, “Ấn tượng 2021”, Báo Lao Động đã đạt giải B bìa báo Tết ấn tượng năm 2021.

Phóng viên Báo Lao Động đạt giải Nhì phản ánh về đời sống lao động nữ

ANH THƯ |

Phóng viên Báo Lao Động đạt giải Nhì tại cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" phản ánh về đời sống lao động nữ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Báo Lao Động giành giải cuộc thi “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô”

Tường Vân |

Phóng viên Báo Lao Động đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô” Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Báo Lao Động đạt giải B bìa báo Tết ấn tượng năm 2021

Vương Trần |

Hà Nội - Tại Lễ trao giải các Ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021 và giải ảnh “Việt Nam 2020”, Triển lãm ảnh “Việt Nam 2020”, “Ấn tượng 2021”, Báo Lao Động đã đạt giải B bìa báo Tết ấn tượng năm 2021.

Phóng viên Báo Lao Động đạt giải Nhì phản ánh về đời sống lao động nữ

ANH THƯ |

Phóng viên Báo Lao Động đạt giải Nhì tại cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" phản ánh về đời sống lao động nữ.