Ông Nguyễn Chương Phát tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ Yên Bái nhiệm kỳ 2023-2028

BẢO NGUYÊN - TÔ CÔNG |

Sau 2 ngày (15 và 16.9) làm việc, Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX đã thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Chương Phát tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có sự tham dự của ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Đỗ Đức Duy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại điện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Lào Cai, Bắc Giang… cùng 215 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 43.000 đoàn viên công đoàn trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 02 của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” phù hợp với đặc thù của tỉnh; tham mưu cho tỉnh các chính sách hỗ trợ CNVCLĐ; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tập trung nguồn lực, giải pháp để phát triển đoàn viên…

CT
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, ông Duy đánh giá rất cao việc nhiệm kỳ qua, công đoàn Yên Bái đã đạt và vượt chỉ tiêu phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Công đoàn các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng và nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp tới đoàn viên, người lao động.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, nhất là về việc làm, tiền công, tiền lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động; quan tâm, chăm lo xây dựng các thiết chế Công đoàn; thường xuyên lắng nghe, đối thoại với người lao động để kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động…

Cùng đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, phải chú trọng phát triển tổ chức Công đoàn tại các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chú trọng đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện về nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp theo hướng lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là mục tiêu chủ yếu; đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục tổ chức tốt các phong trào công nhân và phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tạo ra những chuyển biến tích cực, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Yên Bái khoá XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Tô Công
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Yên Bái khoá XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Tô Công

Phiên họp Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động khóa XX lần thứ nhất đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ; 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra.

Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIX tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 10 đồng chí.

Báo Lao Động xin chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Chúc mừng ông Nguyễn Chương Phát được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái.


BẢO NGUYÊN - TÔ CÔNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Yên Bái cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá

BẢO NGUYÊN - TÔ CÔNG |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị ngay sau đại hội, Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Yên Bái khóa mới cần ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Công đoàn Y tế Yên Bái: Đồng hành cùng đoàn viên, sát cánh bên người bệnh

Bảo Nguyên - Tô Công |

Phát biểu tham luận tại Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 16.9, BS Trịnh Thị Mai Phương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên Bái - đã đưa ra nhiều câu chuyện xúc động.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái và những nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động

Long Nguyễn |

Bên lề Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, Báo Lao Động có bài phỏng vấn ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái - về những dấu ấn của tổ chức này trong nhiệm kỳ vừa qua.

Giờ thứ 9: Không thể đền đáp - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tình chị em trong câu chuyện của chúng ta thật hiếm gặp. Cô chị đã làm nghề gì để có thể kiếm tiền nuôi em họ của mình học hết đại học?

Tuyển Olympic Việt Nam tập trung hồi phục thể trạng, tinh thần cho ASIAD 19

MINH PHONG |

Ngay sau khi đặt chân đến Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển Olympic Việt Nam tập trung hồi phục thể lực, thể trạng và ổn định tinh thần hướng đến trận đấu mở màn tại ASIAD 19.

Người dân Thủ đô "đau đầu nhức óc" vì mùi hôi thối do cá chết trắng hồ Tây

Nhóm PV |

Hà Nội - Theo ghi nhận vào chiều tối ngày, 17.9, tại khu vực ven bờ hồ Tây (quận Tây Hồ), xuất hiện tình trạng cá chết dạt vào ven bờ hồ đường Nguyễn Đình Thi, Nhật Chiêu, Trích Sài, Thanh Niên,… bốc mùi hôi thối, khiến nhiều người dân tại đây cảm thấy ám ảnh mỗi khi lại gần.

Tin 20h: Đề xuất học thêm biến mất vĩnh viễn khỏi môi trường học đường

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 17.9: Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gợi mở các vấn đề tại Đại hội Công đoàn Thanh Hóa; Muôn kiểu cười ra nước mắt với đồng phục học sinh đầu năm học mới; Ép học sinh học thêm nên cách chức hiệu trưởng...

Nhiều tỉnh thành ban hành lệnh cấm dạy thêm, dạy liên kết

Vân Trang |

Nhiều tỉnh thành yêu cầu các trường dừng dạy thêm, học thêm, dạy liên kết với trung tâm bên ngoài dưới mọi hình thức.

Công đoàn Yên Bái cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá

BẢO NGUYÊN - TÔ CÔNG |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị ngay sau đại hội, Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Yên Bái khóa mới cần ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Công đoàn Y tế Yên Bái: Đồng hành cùng đoàn viên, sát cánh bên người bệnh

Bảo Nguyên - Tô Công |

Phát biểu tham luận tại Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 16.9, BS Trịnh Thị Mai Phương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên Bái - đã đưa ra nhiều câu chuyện xúc động.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái và những nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động

Long Nguyễn |

Bên lề Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, Báo Lao Động có bài phỏng vấn ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái - về những dấu ấn của tổ chức này trong nhiệm kỳ vừa qua.