Ở nơi “Tết công nhân” đã thành ngày hội

KỲ QUAN |

Từ 5 năm trước khi “Tết Sum vầy” được các cấp Công đoàn (CĐ) tổ chức rộng rãi trên cả nước, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức “Tết công nhân (CN)” mỗi độ xuân về với nội dung và hình thức ngày càng phong phú, hấp dẫn. “Tết CN” hằng năm đã trở thành điểm hẹn, ngày hội của CNLĐ tỉnh Tiền Giang.

Đi xe “cà tàng”, về xe hàng hiệu

Đối với chị Lê Thị Dung - CN Cty CP Chế biến thủy sản Hùng Vương (KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đúng là “vui như “Tết”, là cái Tết vui nhất trong quãng đời hơn 50 năm qua của chị. Sinh ra trong gia đình nghèo, lớn lên gắn bó với đồng ruộng, khi có KCN mọc lên gần nhà, chị rời đồng ruộng vào nhà máy làm CN, nhưng cuộc sống vẫn không khá lên. Chị cố gắng lắm mới thay được phương tiện đi lại là chiếc xe đạp bằng chiếc xe gắn máy “cà tàng” trị giá nửa chỉ vàng. Chị đi dự “Tết CN” năm nay ở KCN Mỹ Tho bằng chiếc xe máy “cà tàng” ấy. Sau khi nhận quà dành cho CNLĐ khó khăn và mua ít hàng giảm giá, chị ở lại xem chương trình văn nghệ và dự bốc thăm trúng thưởng “cầu may”. Không ngờ, chị đã trúng giải đặc biệt là chiếc xe máy trị giá hơn 22 triệu đồng.

Cùng với hàng trăm phần quà dành cho CNLĐ nghèo, “Tết CN” năm nay còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng với 3 giải đặc biệt là 3 chiếc xe máy xịn cùng hàng trăm giải thưởng giá trị khác. Để mọi CNLĐ đến với “Tết CN” đều có quà mang về, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã chuẩn bị hơn 15 tấn gạo thơm để phát quà (mỗi phần 5kg, trị giá 125.000 đồng) cho tất cả CNLĐ về dự Tết. LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã tranh thủ nhiều doanh nghiệp (DN) bán hàng gia dụng giảm giá cho CNLĐ, nhiều mặt hàng giảm đến 50% giá như nước mắm, dầu ăn… Phần lớn CNLĐ đến dự “Tết CN” đều ra về với lỉnh kỉnh quà tặng, quà trúng thưởng, hàng mua giảm giá… Với nhiều người, từ “Tết CN” trở về họ đã có đủ những thứ cần thiết cho 3 ngày Tết.

Thật sự là ngày hội

Tết Sum vầy năm nay được LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức trong 3 tối liên tiếp từ 22.1 đến 24.1 tại các KCN Long Giang, Tân Hương và Mỹ Tho. CNLĐ đến dự “Tết CN” không phải cho có mà bằng niềm hứng khởi thực sự, với sự háo hức chờ đợi. Nhìn cảnh Tết Sum vầy tại KCN Mỹ Tho đông nghịt CNLĐ dù diễn ra cùng lúc với trận cầu đinh ở ASIAN Cup giữa Việt Nam - Nhật Bản là đủ biết điều đó. “Tết CN” ở Tiền Giang còn thu hút giới chủ DN bởi những ý nghĩa nhân văn của nó. Trong 3 đêm diễn ra “Tết CN”, các DN đã ủng hộ gần 7.000 phần quà Tết, trị giá gần 2,1 tỉ đồng. Cùng với đó là 28 căn nhà “Mái ấm CĐ”, trị giá 940 triệu đồng.

Theo kế hoạch, mỗi đêm “Tết CN” đón 1.000 CNLĐ, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang chuẩn bị số gạo tương ứng để trao (5.000kg). Thế nhưng, số lượng CNLĐ đến với các đêm “Tết CN” luôn vượt dự báo, phần gạo làm quà trao CNLĐ luôn bị “cháy”. Đặc biệt, ở đêm 22.1 tại KCN Long Giang, số lượng CNLĐ đến dự “Tết CN” lên đến khoảng 1.500, vượt xa số lượng Ban Tổ chức dự liệu. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền đánh giá: “Tết CN” ở Tiền Giang thu hút CNLĐ và giới chủ vì ngoài việc chăm lo cho CNLĐ được vui Tết, còn là nơi chia sẻ lẫn nhau, giúp tạo mối quan hệ lao động hài hòa trong các DN. Một trong những dịp để CNLĐ và giới chủ DN gặp gỡ, chia sẻ là “Tết CN” hằng năm.

Tại “Tết CN” ở KCN Tân Hương, đại diện lãnh đạo Cty HanSee phát biểu: Công tác chăm lo đời sống CNLĐ luôn được DN đặt lên hàng đầu. Vì vậy mà Cty rất ủng hộ việc LĐLĐ tỉnh chăm lo Tết cho CNLĐ. Về phía mình, ngoài chế độ lương thưởng, Cty đã dành hàng trăm triệu đồng tặng quà cho CNLĐ vui xuân đón Tết. CN Lê Đức Thắng (Cty TNHH Nhựa Kaida VN, KCN Long Giang), một trong 3 người trúng giải đặc biệt (xe máy) năm nay, cho biết, hằng năm anh luôn đến dự “Tết CN”. Anh cảm thấy ấm lòng khi được hòa trong không khí chan hòa giữa CNLĐ, chủ DN và tổ chức Công đoàn.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

10.000 CN mất việc: CĐ kết nối để DN tiếp nhận công nhân ngay sau Tết

LÊ TUYẾT |

Liên quan đến vụ việc 10.142 công nhân lao động Cty TNHH Giày da Mỹ Phong (tỉnh Trà Vinh) mất việc ngay trước Tết, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã kết nối để 2 doanh nghiệp giày da trên địa bàn tỉnh xuống làm việc, tiếp nhận công nhân ngay sau Tết nguyên đán.

Mức thưởng Tết thấp nhất là 50.000 đồng

Việt Lâm |

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến ngày 30.1.2019, mức thưởng Tết nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 bình quân cả nước đạt 6,3 triệu đồng/người; tăng khoảng 11% so với năm 2018 (5,5 triệu đồng).

Anh chị hãy xem Bình Dương là quê hương thứ 2, chúng tôi là người nhà

LÊ TUYẾT - MINH QUÂN |

“Bình Dương được như hôm nay chính nhờ có sự đóng góp của tất cả anh chị em công nhân đến từ khắp mọi miền đất nước. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Mong anh chị em hãy xem Bình Dương là quê hương thứ 2 và chúng tôi là người thân của mình”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

10.000 CN mất việc: CĐ kết nối để DN tiếp nhận công nhân ngay sau Tết

LÊ TUYẾT |

Liên quan đến vụ việc 10.142 công nhân lao động Cty TNHH Giày da Mỹ Phong (tỉnh Trà Vinh) mất việc ngay trước Tết, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã kết nối để 2 doanh nghiệp giày da trên địa bàn tỉnh xuống làm việc, tiếp nhận công nhân ngay sau Tết nguyên đán.

Mức thưởng Tết thấp nhất là 50.000 đồng

Việt Lâm |

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến ngày 30.1.2019, mức thưởng Tết nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 bình quân cả nước đạt 6,3 triệu đồng/người; tăng khoảng 11% so với năm 2018 (5,5 triệu đồng).

Anh chị hãy xem Bình Dương là quê hương thứ 2, chúng tôi là người nhà

LÊ TUYẾT - MINH QUÂN |

“Bình Dương được như hôm nay chính nhờ có sự đóng góp của tất cả anh chị em công nhân đến từ khắp mọi miền đất nước. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Mong anh chị em hãy xem Bình Dương là quê hương thứ 2 và chúng tôi là người thân của mình”.