Ở nơi người lao động đối mặt với nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19

Lục Tùng |

Không chỉ ở bệnh viện, vùng biên giới, nhưng người lao động trong lĩnh vực giao thông công cộng cũng đối mặt với nguy cơ lây nhiễm COVID-19 không nhỏ.

So với nhiều môi trường làm việc, người lao động đang làm việc tại các bến phà thuộc Công ty Cổ phần Phà An Giang thường xuyên đối mặt với nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất lớn. Ảnh: Lục Tùng
So với nhiều môi trường làm việc, người lao động đang làm việc tại các bến phà thuộc Công ty Cổ phần Phà An Giang thường xuyên đối mặt với nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất lớn. Ảnh: Lục Tùng
Do hầu hết là bến phà có quy mô lớn trên các trực lưu thông lớn nên hàng ngày người làm việc ở đây tiếp xúc với nhiều đối tượng đến từ nhiều địa phương khác nhau. Theo ông Nguyễn Đình Huấn, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty, bình quân mỗi ngày, nhân viên bộ phận soát vé tiếp xúc từ vài trăm đến vài ngàn người. Thậm chí có những bến phà đông khách như Châu Giang (TP. Châu Đốc), có ngày, nhân viên tiếp xúc đến 2.000 lượt khách/ca trực (12 giờ đồng hồ). Ảnh: Lục Tùng
Do hầu hết là bến phà có quy mô lớn trên các trực lưu thông lớn nên hàng ngày người làm việc ở đây tiếp xúc với nhiều đối tượng đến từ nhiều địa phương khác nhau. Theo ông Nguyễn Đình Huấn, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty, bình quân mỗi ngày, nhân viên bộ phận soát vé tiếp xúc từ vài trăm đến vài ngàn người. Thậm chí có những bến phà đông khách như Châu Giang (TP. Châu Đốc), có ngày, nhân viên tiếp xúc đến 2.000 lượt khách/ca trực (12 giờ đồng hồ). Ảnh: Lục Tùng
Do đặc thù công việc, nên phần lớn các bộ phận làm việc tại bến phà đều phải tiếp xúc với người bên ở những cự ly được xem là nguy cơ cao với dịch COVID-19.  Nguy cơ này được trải dài suốt hành trình phục vụ người tham gia giao thông của đội ngũ người lao động tại bến phà. Khởi đầu từ điểm bán vé. Ảnh: Lục Tùng
Do đặc thù công việc, nên phần lớn các bộ phận làm việc tại bến phà đều phải tiếp xúc với người bên ở những cự ly được xem là nguy cơ cao với dịch COVID-19. Nguy cơ này được trải dài suốt hành trình phục vụ người tham gia giao thông của đội ngũ người lao động tại bến phà. Khởi đầu từ điểm bán vé. Ảnh: Lục Tùng
Cho đến bộ phận soát vé xe môtô. Ảnh: Lục Tùng
Cho đến bộ phận soát vé xe môtô. Ảnh: Lục Tùng
Rồi bộ phận soát vé xe ôtô. Ảnh: Lục Tùng
Rồi bộ phận soát vé xe ôtô. Ảnh: Lục Tùng
Tuy không duy trì mức độ tiếp xúc gần như bộ phận bán vé, kiểm soát vé, nhưng người lao động ở bộ phận điều hành phà cũng thường xuyên tiếp xúc với khách hàng ở khoảng cách cũng vô cùng nhạy cảm với nguy cơ dịch COVID-19. Ảnh: Lục Tùng
Tuy không duy trì mức độ tiếp xúc gần như bộ phận bán vé, kiểm soát vé, nhưng người lao động ở bộ phận điều hành phà cũng thường xuyên tiếp xúc với khách hàng ở khoảng cách cũng vô cùng nhạy cảm với nguy cơ dịch COVID-19. Ảnh: Lục Tùng
Nguy cơ này cũng bám sát người điều hành phà cả 2 chiều khách hàng vào và khách hàng ra. Tuy nhiên do đặc thù của công việc, người lao động nơi đây vẫn phải thường xuyên túc trực để đảm bảo lưu thông miền sông nước thông suốt. Ảnh: Lục Tùng
Nguy cơ này cũng bám sát người điều hành phà cả 2 chiều khách hàng vào và khách hàng ra. Tuy nhiên do đặc thù của công việc, người lao động nơi đây vẫn phải thường xuyên túc trực để đảm bảo lưu thông miền sông nước thông suốt. Ảnh: Lục Tùng
Cảm nhận được những mối nguy cơ đến với đội ngũ lao động này,bà Phan Thị Diễm, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, động viên và gởi tặng những phần quà mang tính động viên tinh thần người lao động đang làm việc tại các bến phà. Ảnh: Lục Tùng
Cảm nhận được những mối nguy cơ đến với đội ngũ lao động này,bà Phan Thị Diễm, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, động viên và gởi tặng những phần quà mang tính động viên tinh thần người lao động đang làm việc tại các bến phà. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Thăm, tặng quà người lao động có nguy cơ cao với COVID-19

Lục Tùng |

Nhân Tháng Công nhân 2021, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức đoàn thăm, tặng quà người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ cao với COVID-19.

Cẩn trọng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ giao dịch tiền mặt

Lan Nhi |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hoạt động trao đổi, mua bán ở chợ dân sinh TP. Hà Nội vẫn chủ yếu thông qua giao dịch tiền mặt, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Hà Nội: Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở sân bay vẫn rất cao, không chủ quan

Tô Thế |

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá cao cụm cảng, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sân bay quốc tế Nội Bài đã có hoạt động nề nếp, hiệu quả. Tuy nhiên, sân bay là nơi tập trung đông người đi từ các nguồn, ổ dịch bệnh khác nhau nên nguy cơ lây nhiễm rất lớn, không được chủ quan.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

An Giang: Thăm, tặng quà người lao động có nguy cơ cao với COVID-19

Lục Tùng |

Nhân Tháng Công nhân 2021, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức đoàn thăm, tặng quà người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ cao với COVID-19.

Cẩn trọng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ giao dịch tiền mặt

Lan Nhi |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hoạt động trao đổi, mua bán ở chợ dân sinh TP. Hà Nội vẫn chủ yếu thông qua giao dịch tiền mặt, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Hà Nội: Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở sân bay vẫn rất cao, không chủ quan

Tô Thế |

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá cao cụm cảng, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sân bay quốc tế Nội Bài đã có hoạt động nề nếp, hiệu quả. Tuy nhiên, sân bay là nơi tập trung đông người đi từ các nguồn, ổ dịch bệnh khác nhau nên nguy cơ lây nhiễm rất lớn, không được chủ quan.