Ở nơi học tập nâng cao trình độ là bắt buộc

Nam Dương |

Một lần đến Cty CP In số 7 (trực thuộc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM), chúng tôi bất ngờ khi thấy nhân viên bảo vệ đang nói chuyện bằng tiếng Anh khá trôi chảy với khách nước ngoài đến liên hệ công tác. Đây chỉ là kết quả của yêu cầu về học tập, đào tạo bắt buộc của Cty.

Sinh viên thực tập được trả “lương” như công nhân

Vào xưởng sản xuất của Cty, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp những sinh viên thực tập đang thao tác, điều khiển máy khá thuần thục. Em Nguyễn Bình An, sinh viên năm 4, Khoa In và Truyền thông, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM kể: Em đã thực tập được 1 tháng tại Cty và mỗi ngày được hỗ trợ gần 200.000 đồng. Trước đây, em đã 2 lần được nhận học bổng của Cty, mỗi lần 5 triệu đồng. Ước muốn của An là sau khi tốt nghiệp sẽ được Cty nhận vào làm. Ông Trương Hoàng Tâm - Chủ tịch CĐ Cty CP In số 7, cho biết Cty đã chú trọng đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng nguồn nhân lực ngay từ khi sinh viên còn trên ghế nhà trường thông qua việc phối hợp với các trường đại học trao học bổng cho sinh viên có tiềm năng và nhận sinh viên đến Cty thực tập được hỗ trợ khoản tiền tương đương với tiền lương lao động thời vụ (hiện gần 200.000 đồng/ngày). Trong quá trình thực tập, Cty sẽ 3 lần đánh giá (mỗi 2 tuần/lần) xem người đó có phù hợp với yêu cầu của Cty không. Nếu sau 3 lần đạt thì sẽ có cơ hội cao để trở thành nhân viên chính thức. Chỉ tính riêng năm 2020, Cty tuyển 16 sinh viên thực tập và kết quả sau kỳ thực tập, có 12 người được ký HĐLĐ chính thức với Cty.

Còn với tất cả NLĐ trong Cty thì việc học tập nâng cao trình độ là điều bắt buộc và Cty chi trả tiền cho những lớp học mà NLĐ tham gia. Anh Giang Hạo Văn - Trưởng máy LS 450, Xưởng 2, kể trước đây khi mới vào làm tại Cty, anh chưa học hết THPT và chỉ làm những việc lao động phổ thông. Theo yêu cầu bắt buộc của Cty và cũng là cam kết của anh khi vào làm, anh đã học hết THPT rồi học kỹ thuật in. Từng bước phấn đấu, hiện anh đã là trưởng máy, phụ trách 8 người. Một trong những công việc của anh là phải đào tạo cho những cấp dưới để có thể thay thế anh khi cần thiết vì đây là quy định về đào tạo nội bộ của Cty. Ngoài học tập nâng cao trình độ chuyên môn, anh cũng phải tham gia học các lớp anh văn, vi tính theo yêu cầu của Cty.

Đưa học tập vào thỏa ước lao động tập thể

Ông Nguyễn Minh Trung - Giám đốc Cty CP In số 7 - cho biết quan điểm của lãnh đạo Cty là chất lượng nguồn nhân lực, kỹ thuật sẽ là các trụ cột để phát triển doanh nghiệp bền vững và có chăm lo, nâng cao trình độ cho NLĐ thì NLĐ sẽ đóng góp hiệu quả cho Cty. Từ quan điểm đó, hằng năm Cty chi khoảng 1% doanh thu dành cho công tác đào tạo, đồng thời đưa ra quy định từng cấp bậc, vị trí làm việc sẽ có những yêu cầu cụ thể về trình độ. Ví dụ, đối với nhân viên bảo vệ cũng phải học thuộc ít nhất 50 câu tiếng Anh giao tiếp để trao đổi với khách đến liên hệ công tác; các trưởng máy, trưởng ca, quản đốc phân xưởng cũng phải có những yêu cầu bắt buộc về Anh văn, vi tính, chuyên môn, còn nhân viên kinh doanh thì bắt buộc phải nói tiếng Anh thông thạo…

Ông Trung cho biết thêm việc đào tạo trong Cty được đưa vào thỏa ước lao động tập thể và có quy định khuyến khích cũng như chế tài cụ thể. Chẳng hạn, nếu CN thi nâng bậc đạt yêu cầu được thưởng 500.000 đồng, xuất sắc thưởng 1.000.000 đồng; đối với người chưa học hết THPT mà đi làm thì phải có cam kết phải học và nếu thi đậu THPT được thưởng 4 triệu đồng; tốt nghiệp đại học thưởng 6 triệu đồng. Còn với những người thi nâng bậc không đạt, học văn hóa không đạt, không lên lớp thì không được xét lao động tiên tiến một kỳ; trường hợp được công ty tạo điều kiện cho đi học mà bỏ dở không xét thi đua 1 tháng và phải hoàn trả chi phí học tập. Ngoài ra, các cá nhân tự đi học phù hợp với công việc đang đảm nhiệm và có báo cáo với công ty được thưởng 50% mức thưởng nêu trên.

“Với doanh thu trên 330 tỉ đồng năm 2020, Cty đã chi khoảng hơn 3 tỉ đồng cho công tác đào tạo. Ngoài ra Cty còn chú trọng việc đào tạo nội bộ theo cách người đi trước truyền nghề, kinh nghiệp cho người sau và đây cũng là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân. Với quy định này, NLĐ được hưởng nhiều lợi ích còn Cty thì yên tâm về nguồn nhân lực” - ông Tâm nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Bình Dương tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

ĐINH VĂN |

Ngày 19.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết đã tổ chức Hội nghị Giao ban tháng 3 và sơ kết hoạt động Công đoàn quý I/2021.

Lâm Đồng: Gắn kết hoạt động Công đoàn trong Tháng thanh niên

Đức Thiệm |

Sáng 19.3, Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao tặng 5.000 khẩu trang cho Công đoàn cơ sở Cty TNHH May mặc First Team Việt Nam.

Thiếu lao động, một doanh nghiệp ở Hải Phòng "đắp chiếu" hàng trăm máy móc

Mai Dung |

Mặc dù số lao động hoàn toàn là lao động tại chỗ, nhưng Công ty TNHH M2 Factory trên địa bàn huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) vẫn đối diện với tình trạng thiếu khoảng 80% tổng số lao động…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

ĐINH VĂN |

Ngày 19.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết đã tổ chức Hội nghị Giao ban tháng 3 và sơ kết hoạt động Công đoàn quý I/2021.

Lâm Đồng: Gắn kết hoạt động Công đoàn trong Tháng thanh niên

Đức Thiệm |

Sáng 19.3, Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao tặng 5.000 khẩu trang cho Công đoàn cơ sở Cty TNHH May mặc First Team Việt Nam.

Thiếu lao động, một doanh nghiệp ở Hải Phòng "đắp chiếu" hàng trăm máy móc

Mai Dung |

Mặc dù số lao động hoàn toàn là lao động tại chỗ, nhưng Công ty TNHH M2 Factory trên địa bàn huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) vẫn đối diện với tình trạng thiếu khoảng 80% tổng số lao động…