Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn hỗ trợ

HÀ ANH CHIẾN |

Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đã làm ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống của đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) tỉnh Đồng Nai. Hàng trăm nghìn công nhân bị ngưng việc, bị trở thành F1, F2, bị mắc COVID-19, bị cách ly phong toả, hoặc phải xa gia đình làm việc “3 tại chỗ”... Chia sẻ những khó khăn này với ĐV&NLĐ, Tổng LĐLĐVN, Báo Lao Động và Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân lao động vượt qua đợt dịch này.

1.000 phần quà đến tay công nhân 

Trong thời điểm khó khăn nhất của dịch bệnh COVID-19 khi Đồng Nai tiến hành giãn cách xã hội, chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ người lao động nghèo tại tỉnh Đồng Nai đã đến với công nhân khó khăn, trao tận tay toàn bộ 1.000 trường hợp.

Chị Trần Thị Thuý, là công nhân công ty TNHH United Jumbo (TP.Long Khánh) chia sẻ: “Tôi phải nuôi 2 con nhỏ, không sắp xếp được để làm việc “3 tại chỗ” trong doanh nghiệp nên phải xin nghỉ làm ở nhà nuôi con, do đó cuộc sống rất khó khăn, không có tiền lo cho gia đình, cả nhà phải sống lay lắt qua ngày. Món quà từ Báo Lao Động dù không lớn nhưng đã kịp thời chia sẻ khó khăn giúp tôi có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay”.

Tương tự, công nhân Siu H Trun, Công ty TNHH United Jumbo, cũng cho biết, những ngày dịch bệnh cuộc sống thiếu thốn nhiều thứ, sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình của Báo Lao Động giúp họ có thêm động lực để vượt qua khó khăn hiện nay.

Không chỉ giúp đỡ những công nhân trong khu vực bị cách ly phong toả, chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động tổ chức còn giúp đỡ hàng trăm công nhân đang phải “3 tại chỗ” để duy trì hoạt động sản xuất.

Ông Hồ Văn Toản, là công nhân đang thực hiện 3 tại chỗ tại Công ty TNHH Emico, Khu công nghiệp Loteco Long Bình, TP.Biên Hoà. Do dịch bệnh nên ông Toản có rất ít việc để làm, thu nhập theo đó cũng trở nên rất ít ỏi. Món quà từ sự vận động của Báo Lao Động khiến ông Toản cảm động và có thêm động lực. “Từ ngày dịch bệnh bùng phát mỗi tháng tôi chỉ được làm việc vài buổi, thu nhập của công nhân chỉ tầm 1,5 triệu đồng, cuộc sống vô cùng khó khăn”, ông Toản chia sẻ.

Nhằm chia sẻ bớt những khó khăn với ĐV&NLĐ, Tổng LĐLĐVN đã trao gói hỗ trợ 15 tỉ đồng gồm 100.000 suất quà trị giá 150.000 đồng/suất quà, nhằm tăng cường nhu yếu phẩm cho công nhân, người lao động trong khu cách ly khó tiếp cận nhu yếu phẩm. Ngoài ra, Tổng LĐLĐVN cũng đã trao gói hỗ trợ 10 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đối với công nhân “3 tại chỗ”, Tổng LĐLĐVN tiếp tục hỗ trợ bữa ăn cho ĐV&NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” tại Đồng Nai, trị giá 1 triệu đồng/công nhân. Hiện Đồng Nai có khoảng 140.000 công nhân đang thực hiện 3 tại chỗ trong hơn 1.200 doanh nghiệp.

230.000 ĐV&NLĐ đã được hỗ trợ...

Để chăm lo tốt cho ĐV&NLĐ, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã thành lập trạm hỗ trợ công nhân. Nhiều cán bộ Công đoàn tham gia vào việc bốc dỡ hàng hoá, phân quà, chia quà và trực tiếp đi trao quà cho NLĐ tại các khu nhà trọ. Tại trạm hỗ trợ công nhân đặt ở Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hoà, đã huy động tất cả cán bộ, nhân viên tại đơn vị cùng tham gia hỗ trợ NLĐ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa cho biết, trong thời gian qua, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh. Ở các Công đoàn cơ sở cũng tích cực hỗ trợ các trường hợp lao động là F0, F1 và lao động mang thai, nuôi con nhỏ.

Cũng theo bà Tuyết, dù công việc vất vả, đi trao quà vào các vùng tâm dịch nguy hiểm, dễ bị nhiễm bệnh, song các cán bộ Công đoàn đều thấy vui và ấm lòng khi được trao từng phần quà đến tay NLĐ, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng.

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, nhiều Công đoàn cơ sở cũng đang phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm và tiền mặt cho NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh. Tiêu biểu là Công ty TNHH Changshin Việt Nam hỗ trợ NLĐ số tiền 5 tỉ đồng, Tập đoàn Phong Thái (huyện Trảng Bom) hỗ trợ 3 tỉ đồng, Công ty CP Taekwang Vina Industrial hỗ trợ trên 4 tỉ đồng…

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay chương trình “Nghĩa tình Công đoàn” do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai triển khai đã hỗ trợ nhu yếu phẩm (gạo, thịt, cá, rau củ…) cho trên 85.000 ĐV&NLĐ tại 45.000 phòng trọ trong các khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở cũng đã chăm lo, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 150.000 lượt ĐV&NLĐ.

Theo số liệu báo cáo của các cấp công đoàn Đồng Nai, tính đến ngày 26.8.2021 có 2.474 ca F0, 5.823 ca F1, là công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Long An: Ngày đêm hoàn tất thủ tục triển khai hỗ trợ công nhân “3 tại chỗ”

Kỳ Quan |

Các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã làm ngày làm đêm để Quyết định hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN đến với CNLĐ sản xuất “3 tại chỗ” một cách nhanh nhất.

Các Chương trình hỗ trợ công nhân, người lao động của tổ chức Công đoàn: Đúng và trúng thời điểm

ANH THƯ - ĐỖ PHƯƠNG |

Đó là nhận định của ông Phạm Văn Hoà - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp - về những chương trình hành động, việc làm hết sức thiết thực, phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 của Tổng LĐLĐVN và các cấp Công đoàn. Ông Đặng Thuần Phong - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội nhận định tổ chức Công đoàn các cấp đang cùng chung tay với toàn hệ thống chính trị để hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - thì cho rằng, thời điểm dịch bệnh càng thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đối với cuộc sống của công nhân, người lao động.

Báo Lao Động chung tay hỗ trợ công nhân, cùng cả nước chống dịch

Anh Chiến - Sở Hạ - Đình Trọng |

Khi có dịch, nhiều địa phương thực hiện giãn cách, không ít công nhân thiếu việc làm, không có thu nhập. Thấu hiểu và chia sẻ với khó khăn, thiếu thốn chưa từng có với công nhân đang trong tâm dịch COVID - 19 tại các tỉnh Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Nai, Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ cho 3.000 người lao động với tổng giá trị lên đến 3 tỉ đồng.

Hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly phong toả ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh (Đồng Nai) tiếp tục tham gia hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly, phong toả gặp khó khăn.

Lập 4 trạm hỗ trợ công nhân bị cách ly phong toả ở các khu nhà trọ

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã lập 4 trạm “dã chiến” có nhiệm vụ thống kê các khu nhà trọ có đông công nhân lao động đang bị cách ly, phong toả và các tình nguyện viên của các trạm này sẽ trực tiếp hỗ trợ thực phẩm cho đoàn viên người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Long An: Ngày đêm hoàn tất thủ tục triển khai hỗ trợ công nhân “3 tại chỗ”

Kỳ Quan |

Các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã làm ngày làm đêm để Quyết định hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN đến với CNLĐ sản xuất “3 tại chỗ” một cách nhanh nhất.

Các Chương trình hỗ trợ công nhân, người lao động của tổ chức Công đoàn: Đúng và trúng thời điểm

ANH THƯ - ĐỖ PHƯƠNG |

Đó là nhận định của ông Phạm Văn Hoà - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp - về những chương trình hành động, việc làm hết sức thiết thực, phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 của Tổng LĐLĐVN và các cấp Công đoàn. Ông Đặng Thuần Phong - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội nhận định tổ chức Công đoàn các cấp đang cùng chung tay với toàn hệ thống chính trị để hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - thì cho rằng, thời điểm dịch bệnh càng thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đối với cuộc sống của công nhân, người lao động.

Báo Lao Động chung tay hỗ trợ công nhân, cùng cả nước chống dịch

Anh Chiến - Sở Hạ - Đình Trọng |

Khi có dịch, nhiều địa phương thực hiện giãn cách, không ít công nhân thiếu việc làm, không có thu nhập. Thấu hiểu và chia sẻ với khó khăn, thiếu thốn chưa từng có với công nhân đang trong tâm dịch COVID - 19 tại các tỉnh Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Nai, Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ cho 3.000 người lao động với tổng giá trị lên đến 3 tỉ đồng.

Hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly phong toả ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh (Đồng Nai) tiếp tục tham gia hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly, phong toả gặp khó khăn.

Lập 4 trạm hỗ trợ công nhân bị cách ly phong toả ở các khu nhà trọ

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã lập 4 trạm “dã chiến” có nhiệm vụ thống kê các khu nhà trọ có đông công nhân lao động đang bị cách ly, phong toả và các tình nguyện viên của các trạm này sẽ trực tiếp hỗ trợ thực phẩm cho đoàn viên người lao động.