Nữ công nhân xa nhà: Tăng ca vất vả nhưng vẫn vui

Minh Hương |

Rời xa gia đình đi làm công ty, công nhân đều mong có cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn. Do vậy, dù phải tăng ca đến tối muộn, họ vẫn cảm thấy vui vì có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Không thể bên cạnh để kèm cặp con học bài

Đón chúng tôi đến phòng trọ ở thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), chị Bùi Thị Lệ tất tưởi chạy vào trong nhà vì đang dở cuộc nói chuyện điện thoại với các con.

2 người con của chị Lệ đều ở Hoà Bình, do bà nội của các cháu chăm sóc. Mẹ chồng của chị đã trên 60 tuổi, ngoài việc trông nom cháu, hàng ngày bà vẫn ra nương trồng ngô, trồng rau. Chị Lệ bảo, thời gian đầu ra Hà Nội làm công nhân, chị từng hứa sẽ mua tặng mẹ chiếc điện thoại thông minh. Nhưng đã 3 năm, bà vẫn dùng tạm chiếc “cục gạch” cũ. Mỗi lần gọi về, chị chỉ nghe được giọng của con mà không thấy hình.

 
Chị Bùi Thị Lệ khoe túi an sinh được tổ chức Công đoàn hỗ trợ trong thời gian bị ngưng việc. Ảnh: M.Hương

Chị Lệ hiện làm công nhân (CN) tại Công ty K+K Fashion (Khu công nghiệp Ngọc Hoà, Chương Mỹ). Khi dịch COVID-19 chưa bùng phát trở lại, mỗi tháng, chị sẽ chạy 60km bằng xe máy để về thăm các con 2-3 lần. Nhưng đã 3 tháng qua, chị chưa được gặp mặt con. Mỗi lần gọi điện về, lúc nào chị cũng nghe con giục: “Mẹ ơi, mẹ chưa về à? Sao mãi mẹ chưa về?”.

"Mỗi lần nghe con nói như vậy, tôi sốt ruột lắm nên chẳng dám gọi nhiều” - chị Lệ bảo.

Ngày 28.7, chị Lệ phải tạm ngưng việc vì khu vực bị phỏng toả. Đến ngày 8.9, chị mới được đi làm trở lại. Nhớ về quãng thời gian khó khăn đó, chị Lệ cho biết may mắn vì có tổ chức Công đoàn quan tâm hỗ trợ kịp thời.

“Tôi được nhận 5kg gạo, 10 quả trứng, 1 hộp sữa bột từ Túi An sinh Công đoàn”. Theo chị Lệ, nhờ có túi an sinh này, bữa ăn của chị có thêm cơm và trứng.

Lương công nhân của chị Lệ ở mức hơn 5 triệu đồng/tháng, nếu tăng ca thì được hơn 6 triệu đồng/tháng. Từ ngày 23.9, chị mới được tăng ca trở lại, làm thêm giờ dù mệt hơn chút nhưng chị vẫn vui vì có thêm thu nhập.

Làm công nhân một mình ở thành phố, đối với chị Lệ, khó khăn nhất chính là không thể bên cạnh để kèm cặp con học hành. “Các con mỗi ngày sẽ thêm lớn, tôi tính sẽ chỉ làm công nhân thêm vài năm nữa, có chút vốn rồi về quê chăn nuôi để được ở gần con” - chị Lệ bộc bạch.

Tích cóp để có tương lai tốt hơn

Lặn lội từ Nghệ An ra Hà Nội làm công nhân, chị Nguyễn Thạch Thảo mong muốn cả gia đình có tương lai tốt hơn. Đi làm xa nhà từ khi con gái út của chị 4 tuổi, nay bé đã học lớp 5, cũng từng đấy thời gian chị phải xa các con.

 
Nữ công nhân xa gia đình đi làm vì mong có cuộc sống tốt hơn. Ảnh: M.Hương

Là công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), mức lương 10 triệu đồng/tháng vừa đủ để chị Thảo chi tiêu dè sẻn và gửi về cho con học hành. Trong căn phòng trọ 10m2 được chị thuê 600.000 đồng/tháng, đủ để đặt một chiếc giường, bếp ga mini và tủ vải đựng quần áo đã thấy chỗ rách, hỏng khoá.

Trước đây, 2 vợ chồng chị Thảo cùng ra Thủ đô làm công nhân. Nhưng được 3 năm, sức khoẻ của anh yếu nên đành quay về quê làm vườn. Từ đó, thu nhập ổn định của gia đình đều nhờ vào lương công nhân của người vợ.

Thời gian đầu phải sống một mình, không có người thân, đêm nào chị Thảo cũng khóc vì tủi thân và nhớ con nhỏ. Ngần ấy thời gian không được ở bên con, chị Thảo chấp nhận tuổi thơ của con không có mẹ bên cạnh chỉ vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Ngày còn ở quê, công việc chính của chị là đi làm thuê. Vào vụ lúa, vụ ngô, chị được người ta thuê nhiều thì có thêm tiền trang trải. Nếu không, chị sẽ nghĩ cách trồng thêm rau để đem ra chợ bán vào mỗi buổi sáng.

Mặc chiếc áo cộc tay bạc màu, chị Thảo cho hay, một năm chị chỉ dám mua 1-2 bộ quần áo mới, không tụ tập hay chi tiêu lãng phí. Đều đặn mỗi tháng, chị gửi về cho gia đình, nhiều nhất 5 triệu đồng, ít thì 3 triệu đồng. Còn dư bao nhiêu, chị để dành tiết kiệm.

“Tôi chỉ mong công việc ổn định, được tăng ca đều đặn. Có ngày tôi tăng ca, làm đến 12 tiếng/ngày, dù mệt nhưng phấn khởi lắm vì cuối tháng nhận lương ví dày hơn chút" - chị Thảo nói.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp ngoại lệ lao động thử việc được nhận hỗ trợ theo NQ 116

Minh Hương |

Người lao động đang thử việc sẽ không được hưởng hỗ trợ theo đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên vẫn có 1 trường hợp ngoại lệ được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Công nhân xóm trọ san sẻ từng miếng ăn, coi nhau như chị em

Minh Phương – Bảo Hân |

Chúng tôi đến xóm trọ công nhân trên địa bàn thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vào một ngày cuối tuần. Ngày nghỉ, công nhân ở đây tập trung nấu nướng, san sẻ miếng ăn, thậm chí cùng nhau than thở chuyện đời, chuyện gia đình. Và mỗi người trong số họ đều có hoàn cảnh éo le khác nhau. 

Trường hợp duy nhất nghỉ thai sản vẫn được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Minh Phương |

Nếu tại thời điểm 30.9.2021, lao động nữ đi làm sớm trong khi nghỉ thai sản mà đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trường hợp ngoại lệ lao động thử việc được nhận hỗ trợ theo NQ 116

Minh Hương |

Người lao động đang thử việc sẽ không được hưởng hỗ trợ theo đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên vẫn có 1 trường hợp ngoại lệ được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Công nhân xóm trọ san sẻ từng miếng ăn, coi nhau như chị em

Minh Phương – Bảo Hân |

Chúng tôi đến xóm trọ công nhân trên địa bàn thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vào một ngày cuối tuần. Ngày nghỉ, công nhân ở đây tập trung nấu nướng, san sẻ miếng ăn, thậm chí cùng nhau than thở chuyện đời, chuyện gia đình. Và mỗi người trong số họ đều có hoàn cảnh éo le khác nhau. 

Trường hợp duy nhất nghỉ thai sản vẫn được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Minh Phương |

Nếu tại thời điểm 30.9.2021, lao động nữ đi làm sớm trong khi nghỉ thai sản mà đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116.