Nữ công nhân vui mừng khi biết tin sẽ được Thủ tướng Chính phủ động viên

Bảo Hân |

Dự kiến trong chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Bắc Giang vào ngày 12.6, nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Thủ tướng tặng quà, động viên.

Chị N.T.K - công nhân tại Bắc Giang - là một trong những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dự kiến được nhận quà tại chương trình.

Vợ chồng chị K có 3 người con, cháu lớn không may bị mắc bệnh u não. “Vợ chồng tôi phát hiện cháu bị bệnh từ tháng 6.2022. Từ đó đến nay, gia đình phải lo chạy chữa bệnh cho cháu, rất tốn kém” - chị K kể.

Từ khi phát hiện căn bệnh quái ác trên đến nay, con chị K đã trải qua 3 lần phẫu thuật với tổng chi phí lên tới 200 triệu đồng. Đấy là chưa kể chi phí những lần xạ trị, mua thuốc cho cháu. Để có tiền chăm lo cho cháu, vợ chồng chị phải vay mượn. Hiện nay, mỗi tháng chị phải trả tiền lãi là 3,5 triệu đồng.

Chồng chị K làm nghề tự do, thu nhập không ổn định. Tháng nào nhiều việc, thu nhập cao nhất được khoảng 8 triệu đồng. Công việc của chị ổn định hơn, nhưng thu nhập rơi vào khoảng 7 triệu đồng/tháng. Để được thu nhập trên, chị phải làm thêm. Còn thời gian gần đây, do con ốm đau, chị phải dành nhiều thời gian chăm con hơn, không đi làm thêm, nên thu nhập chỉ rơi vào khoảng 5 triệu đồng/tháng. Ngay cả việc đi làm cũng tiêu tốn một khoản tiền khá lớn của chị.

Quê ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, hàng ngày chị phải vượt quãng đường 40km để đến nơi làm việc. “Mỗi tháng, tôi mất 1 triệu đồng đi xe ôtô tư nhân để đến nơi làm việc. Tôi không thể thuê nhà gần công ty để tiện đi lại vì như vậy sẽ không có ai trông cháu, mà chi phí thuê nhà còn tốn kém hơn rất nhiều” - chị K nói.

Khi biết được trực tiếp tham dự chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động và sẽ được Thủ tướng trao quà, chị K bày tỏ vui mừng, xúc động. Chị mong các lãnh đạo, các cấp chính quyền, tổ chức Công đoàn quan tâm nhiều hơn nữa đến những gia đình gặp khó khăn như chị.

“Tôi mong được tăng lương để cải thiện cuộc sống. Hiện lương cơ bản của tôi là 4,9 triệu đồng/tháng, nên cuộc sống còn nhiều khó khăn” - chị K cho hay.

Cũng có hoàn cảnh khó khăn, nằm trong danh sách được nhận quà tại chương trình là chị Đ.T.N (sinh năm 1985). Chị N là mẹ đơn thân, một mình nuôi con, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, chị còn phải sống chung với căn bệnh ung thư vòm họng đã nhiều năm nay.

“Tôi phát hiện bị ung thư vòm họng khi đang học cấp III. Từ đó đến nay, tôi phải tuân thủ theo lịch trình điều thị, uống thuốc”- chị N cho hay.

Cứ 3 tháng, chị N phải đi khám bệnh một lần. Do có bảo hiểm, nên mỗi lần khám, chị đỡ đi một phần chi phí. Tuy nhiên, tiền thuốc khá tốn kém, trong khi thu nhập của nữ công nhân này rất khiêm tốn - bình quân 6 triệu đồng/tháng.

Với mức thu nhập trên, chị phải chi tiêu tằn tiện mới có tiền trang trải cho cuộc sống của 2 mẹ con. Chị không dám cho con đi học thêm vì không có điều kiện, chỉ cho con học chính khoá. Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng vì con, nên nữ công nhân này tự nhủ phải cố gắng làm việc, vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Chị N vui mừng, xúc động khi sẽ được tham dự chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động; đồng thời mong Thủ tướng Chính phủ quan tâm hơn nữa để công nhân lao động có tiền lương, thu nhập cao hơn, từ đó sẽ có cuộc sống tốt hơn. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng cho chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại công nhân lao động

Quế Chi |

“Công tác chuẩn bị cho chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang (dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”) đã hoàn tất; sẵn sàng tổ chức để chương trình thành công tốt đẹp” - ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - cho biết trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 10.6.

Nghệ An: 50 công nhân lao động tham gia đối thoại với Thủ tướng

QUANG ĐẠI |

Tại điểm cầu trực tuyến Nghệ An, 50 công nhân lao động tiêu biểu tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022.

Sẵn sàng cho Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại công nhân lao động

Bảo Hân |

Bắc Giang - Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang (dự kiến diễn ra vào ngày 12.6) đã hoàn tất, sẵn sàng tổ chức để Chương trình thành công tốt đẹp.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Sẵn sàng cho chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại công nhân lao động

Quế Chi |

“Công tác chuẩn bị cho chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang (dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”) đã hoàn tất; sẵn sàng tổ chức để chương trình thành công tốt đẹp” - ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - cho biết trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 10.6.

Nghệ An: 50 công nhân lao động tham gia đối thoại với Thủ tướng

QUANG ĐẠI |

Tại điểm cầu trực tuyến Nghệ An, 50 công nhân lao động tiêu biểu tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022.

Sẵn sàng cho Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại công nhân lao động

Bảo Hân |

Bắc Giang - Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang (dự kiến diễn ra vào ngày 12.6) đã hoàn tất, sẵn sàng tổ chức để Chương trình thành công tốt đẹp.