Nữ công nhân nhận lau dọn thuê để kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ

Hà Anh |

Chồng vướng vào vòng lao lý 6 năm nay, một mình chị Ngô Thị Hương (sinh năm 1990, công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam) đang “gánh gồng” để chăm lo cho 8 người trong gia đình.

Gồng gánh nuôi 8 miệng ăn

Từ 26.7 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chị Hương không thể từ xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang xuống nhà máy tại Sóc Sơn (Hà Nội) để làm việc. Do nghỉ việc ở nhà nên chị Hương nên chỉ được nhận 70% lương cơ bản.

“Trước đây, khi chưa bị ảnh hưởng dịch COVID-19, thu nhập của em gần 8 triệu đồng/tháng, nay phải ở nhà do dịch  COVID-19, Công ty trả cho em gần 5 triệu đồng/tháng. Thu nhập giảm sút nên cuộc sống của gia đình 8 người gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, lại rơi vào đúng thời điểm đầu năm học của 3 cháu nên càng khó khăn hơn. Em phải xin phép nhà trường (Trường Tiểu học Hợp Thịnh 2) cho nợ các khoản tiền nộp đầu năm của các cháu, để khi đi làm trở lại, em nộp dần từng tháng” - chị Hương cho hay.

Để có thêm thu nhập, chị Hương không nề hà bất cứ công việc gì. Thậm chí, chị lên mạng xã hội Facebook để tìm việc.

Chị Hương dọn nhà thuê để có thêm thu nhập. Ảnh: NVCC
Chị Hương dọn nhà thuê để có thêm thu nhập. Ảnh: NVCC

“Em đặt nick “Khanh Ngo” (tên con trai) trên Facebook, sau đó đăng tải thông tin: “Ai cần lau dọn, vệ sinh nhà cửa thì xin nhắn lại. Xin cám ơn mọi người đã tạo việc làm để em kiếm thêm thu nhập”. Sau khi em nhắn trên Facebook, một số người đã thuê theo giờ, dọn khoán… em nhận tất! Nhưng thỉnh thoảng mới có người thuê, mỗi giờ dọn nhà thuê em được trả công 30.000 đồng. Có thêm thu nhập là em vui rồi” - chị Hương chia sẻ.

Do nét chữ sạch sẽ, chị Hương còn mạnh dạn nhận viết giáo án, luận văn, hồ sơ thuê.

Ngoài việc chăm lo gia đình, chị Hương còn tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương trong thời gian gần đây. Chị tham gia đội nấu cơm tình nguyện để cung cấp cho lực lượng trực chốt chống dịch COVID-19.

Do hoàn cảnh gia đình chị Hương khó khăn nên được chính quyền địa phương xét duyệt vào danh sách hộ nghèo: Được nhận trợ cấp hằng tháng, các con đi học được miễn học phí, BHYT…

Luôn nhận được sự hỗ trợ của công đoàn

Trong quá trình chia sẻ về hoàn cảnh của mình, Hương luôn nhắc: “Nếu không có sự động viên về tinh thần, vật chất của Công ty và công đoàn cùng các đồng nghiệp thì gia đình em không biết sẽ “đi về đâu”. Mỗi lúc em yếu lòng, chỉ muốn gục ngã thì các anh chị trong ban chấp hành công đoàn cơ sở luôn ở bên hỗ trợ. Hiện nay, chỉ cần em có sức khỏe, con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh dù vất vả mấy em cũng không nản lòng”.

Hương bảo: Em chỉ cần con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh dù vất vả mấy em cũng không hề nản lòng. Ảnh: NVCC
Chị Hương bảo: Chỉ cần con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh dù vất vả mấy em cũng không nản lòng. Ảnh: NVCC

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Huyền (Uỷ viên Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam) cho biết, chị Hương nằm trong số nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất Công ty.

Bà Huyền cho hay, chị Hương là chỗ dựa duy nhất của 1 mẹ già, 3 con nhỏ  và bố con người cậu (đều mắc bệnh về thần kinh) cùng người chồng đang vướng vòng lao lý. Gia đình phía bên chồng cũng rất khó khăn nên không thể hỗ trợ gì cho chị.

“Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng Hương rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Công ty. Biết được hoàn cảnh của Hương, các cấp công đoàn đều quan tâm “đặc biệt” đến trường hợp này. Mỗi đợt lễ, Tết, ngày kỷ niệm thành lập Công ty, lãnh đạo chuyên môn và công đoàn cơ sở đều lập danh sách những người lao động hoàn cảnh khó khăn để có quà hỗ trợ, động viên và Hương luôn được các đồng nghiệp ưu tiên đề cử vào danh sách. Theo tâm sự của Hương, mong muốn lớn nhất của em giờ đây là được trở lại làm việc bình thường tại Công ty” - bà Huyền cho biết.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Không có ký sinh trùng sán dây trong bữa ăn ca của công nhân ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Theo kết quả thử nghiệm từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòngmẫu cá kho trong bữa ăn trưa ngày 21.9 theo phản ánh công nhân Công ty TNHH Ohsung Vina là âm tính với ký sinh trùng sán dây. 

Công nhân hào hứng vì được trở lại "bình thường mới"

Minh Hương |

Sau thời gian dài sản xuất "3 tại chỗ" ở công ty, anh Nguyễn Văn Trường - Công nhân Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) được trở về nhà khi thành phố có chỉ thị nới lỏng giãn cách.

Nữ công nhân nuôi con dị tật bẩm sinh được hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn

Diệu Thuý |

Sáng 22.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm, trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn tặng đoàn viên Công ty TNHH Vietstar (huyện Thanh Miện).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Không có ký sinh trùng sán dây trong bữa ăn ca của công nhân ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Theo kết quả thử nghiệm từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòngmẫu cá kho trong bữa ăn trưa ngày 21.9 theo phản ánh công nhân Công ty TNHH Ohsung Vina là âm tính với ký sinh trùng sán dây. 

Công nhân hào hứng vì được trở lại "bình thường mới"

Minh Hương |

Sau thời gian dài sản xuất "3 tại chỗ" ở công ty, anh Nguyễn Văn Trường - Công nhân Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) được trở về nhà khi thành phố có chỉ thị nới lỏng giãn cách.

Nữ công nhân nuôi con dị tật bẩm sinh được hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn

Diệu Thuý |

Sáng 22.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm, trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn tặng đoàn viên Công ty TNHH Vietstar (huyện Thanh Miện).