Nữ công nhân lao động và bí quyết để xây dựng hạnh phúc gia đình

ĐỖ PHƯƠNG |

Nhân Ngày gia đình Việt Nam 28.6, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với một số cán bộ, công nhân (CN), viên chức về quan niệm phụ nữ hiện đại cần phải làm gì để vừa chăm sóc bản thân tốt vừa có thể chăm lo cho gia đình.

Phụ nữ là phải hy sinh?

Có một số quan niệm cho rằng, người phụ nữ trong gia đình phải chăm lo chu toàn cho tất cả các thành viên, hy sinh nhiều cho gia đình nhưng thường quên đi bản thân. Khi chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thanh Quý - đoàn viên CĐ đang làm việc tại BIDV Ba Đình, Hà Nội - bày tỏ sự không đồng tình với quan điểm phụ nữ phải hy sinh cho gia đình và quên đi bản thân. Vì theo chị Quý, bản thân người phụ nữ còn chưa chăm sóc tốt được thì làm sao có thể lo được cho ai.

“Là phụ nữ, ai cũng hết lòng yêu thương và chăm sóc gia đình. Nhưng phụ nữ hiện đại ngoài việc chăm lo tốt cho chồng con, họ vẫn phải đi làm kiếm tiền để nuôi con và cùng chồng trang trải cho cuộc sống. Vì vậy, người phụ nữ đừng nên ngược đãi bản thân mình, đầu tư cho sức khỏe và sắc đẹp luôn là khoản đầu tư xứng đáng nhất. Sắc đẹp là thứ đầu tiên mà tạo hóa ban cho phụ nữ nhưng cũng là thứ đầu tiên mà thời gian lại lấy đi của phụ nữ. Tuổi tác không phải cái cớ, cho dù bạn ở độ tuổi nào cũng cần phải chăm sóc bản thân mình thật tốt vì phụ nữ có 3 việc không thể bỏ qua được, đó là: Học hỏi, xinh đẹp và kiếm tiền” - chị Quý nói.

Cùng quan điểm với chị Quý, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bảo hiểm và Xã hội Việt Nam - cho rằng, trong xã hội hiện đại ngày nay, người phụ nữ được tham gia các hoạt động xã hội, được tiếp cận hằng ngày với thông tin truyền thông, nhận thức về bình đẳng giới cũng ngày càng rõ hơn. Người phụ nữ ngày càng có điều kiện, kiến thức để chăm sóc bản thân hơn. Bởi vì, họ có khỏe thì mới chăm sóc được gia đình, họ có đẹp thì ắt hẳn sẽ tự tin hơn, họ có trí tuệ thì cơ hội việc làm và cơ hội thăng tiến sẽ thuận lợi hơn, thu nhập sẽ cao hơn. Từ đó, chị em phụ nữ mới càng có điều kiện chăm lo cho gia đình.

Phụ nữ đừng một mình ôm lấy việc!

Không đồng tình với quan điểm phụ nữ là phải hy sinh, vậy phụ nữ hiện nay phải thế nào để làm tốt cả hai vai trò: Chăm lo tốt cho gia đình mà vẫn chăm sóc chính mình?

Chị Thanh Quý cho hay: “Hầu hết phụ nữ ngày nay đều biết chăm sóc sức khỏe, trí tuệ và sắc đẹp cho bản thân. Những lớp học như Yoga, làm bánh, cắm hoa tôi tham gia có khá đông các chị em theo học. Để có thời gian làm những việc mình thích, theo tôi cần có một kế hoạch và lịch trình linh hoạt - đó là cách duy nhất để cân bằng công việc và gia đình. Bạn có thể sắp xếp thời gian biểu hợp lý để có đủ thời gian làm tốt cả “việc nước lẫn việc nhà”. Tôi cảm thấy may mắn khi chồng cùng san sẻ công việc gia đình, do đó ngoài lịch làm việc dày đặc ở cơ quan, hay chăm sóc con, tôi vẫn có thời gian tập Yoga 3 buổi/tuần và 1-2 buổi đi spa hoặc cafe với bạn bè”.

Còn chị Ánh Tuyết bày tỏ, chăm lo cho gia đình không có nghĩa là một mình ôm lấy và làm tất cả việc nhà. Người phụ nữ phải biết quán xuyến công việc gia đình, phân công, nhắc nhở các thành viên đóng góp công sức để cùng làm việc nhà, phải rèn luyện cho các thành viên về trách nhiệm đối với gia đình. Ai cũng phải có trách nhiệm đóng góp làm việc nhà chứ không thể dồn hết lên vai người phụ nữ. Việc này hai vợ chồng cần thống nhất và phân công khi các con còn nhỏ để tạo thành nếp gia đình.

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Để duy trì tổ ấm của mình, tôi thường xuyên duy trì bữa cơm gia đình, nói chuyện với chồng con hằng ngày, hỏi thăm, chia sẻ công việc. Vào dịp lễ, ngày nghỉ hoặc có sự kiện gì đó, cả nhà mới đi ăn ngoài để thay đổi không khí. Không ai sinh ra đã hoàn hảo, vợ chồng vì nhau mà phù hợp và trở nên hoàn hảo thôi. Vì thế, tôi cho rằng, mỗi mái ấm gia đình có được niềm vui, hạnh phúc không thể thiếu được bàn tay chăm lo của người phụ nữ” - chị Tuyết nói.

Ở một câu chuyện khác, chị Khương Thị Xuân (quê Thanh Hoá, CN KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội) khi được chúng tôi hỏi về Ngày Gia đình Việt Nam 28.6, chị liền chép miệng: “CNLĐ làm tại các khu công nghiệp - khu chế xuất, phải đi làm quần quật cả ngày, nên tôi không để ý mấy ngày kỷ niệm trong năm. Do hai vợ chồng tôi đều làm CN, con cái gửi ở quê cho ông bà trông. Đối với tôi, Ngày Gia đình không phải là những ngày có nêu trên lịch mà đó là những ngày vợ chồng được nghỉ làm, về quê thăm con, thăm bố mẹ, rồi cùng nhau ăn bữa cơm quây quần hay chỉ là những buổi đưa con đi chơi, mua cây kem hay cái cặp mà chúng thích... Nhưng những dịp này chỉ rất ít, chỉ diễn ra vào lễ, Tết được nghỉ dài ngày.

ĐỖ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 126 đơn vị khắc phục nợ BHXH với số tiền hơn 105 tỉ đồng

K.NINH |

Theo BHXH TPHCM, ước tính đến ngày 30.6, số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được 30.334.601 triệu đồng, tăng 4,41% so với cùng kỳ năm trước, đạt tỉ lệ 47,4% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Thay phiếu ăn bằng chấm vân tay

Linh Nguyên |

Cty Cổ phần Hóa chất Việt Trì hiện có hơn 400 cán bộ, công nhân lao động. Tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019, báo cáo các CĐ bộ phận khẳng định bữa ăn giữa ca của NLĐ luôn được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chất lượng bữa ăn luôn được nâng cao đầy đủ, đa dạng, tự chọn và kèm theo các loại trái cây sau bữa ăn; chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật là các loại sữa tươi được thực hiện tốt.

CĐCS BV Đa khoa tỉnh Điện Biên nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh

Trần Nga |

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN, hưởng ứng các phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh, CĐ Ngành Y tế phát động, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM: 126 đơn vị khắc phục nợ BHXH với số tiền hơn 105 tỉ đồng

K.NINH |

Theo BHXH TPHCM, ước tính đến ngày 30.6, số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được 30.334.601 triệu đồng, tăng 4,41% so với cùng kỳ năm trước, đạt tỉ lệ 47,4% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Thay phiếu ăn bằng chấm vân tay

Linh Nguyên |

Cty Cổ phần Hóa chất Việt Trì hiện có hơn 400 cán bộ, công nhân lao động. Tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019, báo cáo các CĐ bộ phận khẳng định bữa ăn giữa ca của NLĐ luôn được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chất lượng bữa ăn luôn được nâng cao đầy đủ, đa dạng, tự chọn và kèm theo các loại trái cây sau bữa ăn; chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật là các loại sữa tươi được thực hiện tốt.

CĐCS BV Đa khoa tỉnh Điện Biên nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh

Trần Nga |

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN, hưởng ứng các phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh, CĐ Ngành Y tế phát động, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị.