Nữ CNVCLĐ Hải Phòng hưởng ứng "Tuần mặc trang phục áo dài"

Mai Dung |

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, nữ CNVCLĐ TP.Hải Phòng tích cực hưởng ứng “Tuần mặc trang phục áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, từ ngày 12 đến 20.10.

Ngày 16.10, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng thông tin, sau 5 ngày triển khai, hầu hết nữ CNVCLĐ các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đều hưởng ứng "Tuần mặc trang phục áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam". Trong đó, 100% cán bộ, người lao động CĐCS khối hành chính sự nghiệp và giáo dục mặc trang phục áo dài trong thời gian

Trước đó, ngày 12.10, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng đã phát động “Tuần mặc trang phục áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2020), 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.2010 - 20.10.2020),

Tuần lễ kéo dài đến hết 20.10 nhằm tôn vinh giá trị của Áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong nữ CNVCLĐ, hướng tới đề xuất UNESCO công nhận Áo dài Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Cũng trong dịp kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tổ chức "Hành trình về nguồn" viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội cho nữ CNVCLĐ tiêu biểu phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Qua đó, động viên, khích lệ nữ CNVCLĐ tiếp tục thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và thể hiện vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi của tổ chức Công đoàn dành cho nữ CNVCLĐ.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố Hải Phòng ngập sâu

Mai Dung |

Mưa lớn kéo dài sau bão số 7, nhiều tuyến phố trung tâm thành phố Hải Phòng ngập sâu khiến người dân chật vật lưu thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo thu hút nhiều nguồn lực, DN lớn

Mai Chi |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo thu hút nhiều nguồn lực, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, phát triển khu công nghiệp, phát triển cảng biển quốc tế gắn với logictics, kết nối du lịch vùng và cả nước, trở thành trung tâm du lịch dịch vụ…

Hải Phòng chỉ đạo khẩn phòng chống bão số 7- NANGKA

Mai Dung |

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 04/CĐ-UBND ngày 12.10.2020 về việc phòng chống bão số 7.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố Hải Phòng ngập sâu

Mai Dung |

Mưa lớn kéo dài sau bão số 7, nhiều tuyến phố trung tâm thành phố Hải Phòng ngập sâu khiến người dân chật vật lưu thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo thu hút nhiều nguồn lực, DN lớn

Mai Chi |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo thu hút nhiều nguồn lực, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, phát triển khu công nghiệp, phát triển cảng biển quốc tế gắn với logictics, kết nối du lịch vùng và cả nước, trở thành trung tâm du lịch dịch vụ…

Hải Phòng chỉ đạo khẩn phòng chống bão số 7- NANGKA

Mai Dung |

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 04/CĐ-UBND ngày 12.10.2020 về việc phòng chống bão số 7.