Nữ Chủ tịch Công đoàn tận tâm với người lao động

Đức Long |

Trưởng thành từ công nhân trực tiếp, chị Trần Thị Hồng Vân đã được công nhân tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Công ty Nissei Electric Việt Nam. 13 năm ở cương vị này, chị Vân luôn tận tâm với công việc được chủ doanh nghiệp tin tưởng và người lao động tin yêu.

Trưởng thành từ công nhân

21 tuổi, chị Vân (sinh năm 1980, quê ở Tiền Giang) xin vào làm CN tại Cty Nissei Electric Việt Nam (100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất các hệ thống dây điện xe ôtô ở KCX Linh Trung 1, TP.Thủ Đức, TPHCM). Với bản tính siêng năng, chịu khó học hỏi, từng bước chị Vân nâng cao trình độ, tay nghề và đủ khả năng đảm trách công việc từ đơn giản đến phức tạp của dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử, nên chỉ một thời gian ngắn từ công nhân trực tiếp, chị Vân được đề bạt làm tổ trưởng sản xuất rồi phấn đấu trở thành trợ lý sản xuất và hiện đang làm trưởng nhóm sản xuất, đảm trách từng bộ phận sản xuất khác nhau từ gia công linh kiện đến bộ phận sản xuất dây điện.

Làm việc ở công ty có vốn đầu tư nước ngoài, chị Vân phải dành thời gian học ngoại ngữ. Nhờ biết tiếng Nhật, chị có thể đọc được tài liệu kỹ thuật, cộng với gắn bó trực tiếp với quá trình sản xuất nên có nhiều sáng kiến, cải tiến làm lợi cho công ty. Đơn cử như sáng kiến “Giảm chi phí nguyên liệu tansen”.

Chị Vân kể, sau khi sản xuất tại công đoạn đan, nguyên liệu tansen còn dư trên thiết bị quấn dây nhiều, mất thời gian xả bỏ, lãng phí, trong khi việc cung cấp nguyên liệu gặp khó khăn, thiếu hụt, thường xuyên dừng dây chuyền do thiếu nguyên liệu, năng lực sản xuất chưa đáp ứng kỳ hạn khách hàng.

Từ thực tế đó, chị Vân đã nhiều lần thử nghiệm, tính toán đưa ra mức độ an toàn, phán đoán rủi ro và đánh giá chất lượng, cải tiến và đưa ra phương thức sản xuất tối ưu nhất.

Sáng kiến này được áp dụng trong toàn công ty và tiết kiệm cho doanh nghiệp gần 40.000 USD/năm. Chị Vân còn nhiều sáng kiến khác làm lợi cho doanh nghiệp từ 5.000 - 7.000USD/năm.

“Công việc ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua”

Năng nổ, hiệu quả khi làm việc lại nhiệt tình với các công việc chăm lo NLĐ, năm 2007 chị Vân được công nhân tin tưởng bầu vào BCH CĐCS công ty. Đến năm 2009 chị được bầu làm Chủ tịch CĐCS và cũng năm này chị được kết nạp Đảng. Đến tháng 10.2012, khi chi bộ Đảng Cty Nissei Electric Việt Nam được thành lập, chị Vân được tín nhiệm bầu làm Bí thư.

Ở vai trò Chủ tịch CĐCS, chị Vân có nhiều hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo cho NLĐ.

Chủ động đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, ít nhất 1 lần/tháng, nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn bức xúc, của NLĐ. Dịch bùng phát mạnh mẽ vẫn duy trì đối thoại định kỳ mỗi tháng thông qua họp online.

Chị Vân kể, ngay từ lúc dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở tỉnh Bắc Giang, chị và BCH CĐCS đã chủ động kiến nghị, thảo luận với chủ doanh nghiệp xây dựng các phương án phòng chống dịch, sửa chữa, chuẩn bị các trang thiết bị, khu lưu trú để NLĐ có thể làm việc và ở tại chỗ.

Đặc biệt, qua thương lượng, Cty đã đồng ý trả 75% lương cơ bản cho tất cả CN phải ngừng việc trong thời gian nghỉ và áp dụng từ đầu tháng 6.2021. Chính vị vậy, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở TPHCM, rất nhiều CN của Cty phải ngừng việc nhưng vẫn yên tâm vì có khoản tiền lương nhất định. Chưa hết, dù trong bối cảnh khó khăn như thế, CĐCS vẫn đề nghị Cty tăng lương cơ bản 200.000 đồng từ tháng 6.2021 và tiếp tục tăng thêm 200.000 đồng từ tháng 1.2022, thưởng Tết cho NLĐ trung bình 2 tháng lương và trong thời gian nghỉ dịch ở nhà (lãnh lương 75%) vẫn được tính là thời gian đi làm để nhận thưởng.

Mới đây, CĐCS tiếp tục đề nghị tăng thêm 100.000 đồng lương cơ bản và 100.000 đồng vào phụ cấp đi lại cho toàn thể hơn 1.700 NLĐ của Cty.

Trong lúc dịch bệnh COVID-19 hay kể cả lúc bình thường, chị Vân còn chủ động vận động các nhà hảo tâm chăm lo cho NLĐ. Chị K Thị Ảo, CN bộ phận sản xuất dây điện, nhận xét: “Chị Vân rất gần gũi, luôn quan tâm tìm hiểu hoàn cảnh của NLĐ và tìm mọi cách để giúp đỡ anh, chị em CN khi gặp khó khăn”.

Đức Long
TIN LIÊN QUAN

Đến với người lao động không chỉ bằng trách nhiệm

Linh Nguyên |

Mỗi hoạt động của Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng (Hà Nội) Nguyễn Thị Thủy đều mang tinh thần “ở đâu có CNLĐ, ở đó có tổ chức CĐ”. Bởi vậy, với chị Thủy, việc vận động thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ luôn được đặt lên hàng đầu.

Cán bộ CĐCS phải nắm vững kỹ năng để giải quyết vấn đề phát sinh tại cơ sở

Hải Anh |

Hà Nội - “Những kỹ năng, phương pháp hoạt động của Công đoàn cơ sở” là nội dung chuyên đề do Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh tập huấn cho các Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Uỷ ban Kiểm tra, tài chính cơ sở. Hoạt động này nhằm trang bị kỹ năng để cán bộ công đoàn cơ sở giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

10 cán bộ công đoàn sẽ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III

Hà Anh |

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022 của Tổng LĐLĐVN vừa công bố thông tin về kết quả bỏ phiếu xét chọn 10 cá nhân đạt Giải thưởng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đến với người lao động không chỉ bằng trách nhiệm

Linh Nguyên |

Mỗi hoạt động của Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng (Hà Nội) Nguyễn Thị Thủy đều mang tinh thần “ở đâu có CNLĐ, ở đó có tổ chức CĐ”. Bởi vậy, với chị Thủy, việc vận động thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ luôn được đặt lên hàng đầu.

Cán bộ CĐCS phải nắm vững kỹ năng để giải quyết vấn đề phát sinh tại cơ sở

Hải Anh |

Hà Nội - “Những kỹ năng, phương pháp hoạt động của Công đoàn cơ sở” là nội dung chuyên đề do Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh tập huấn cho các Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Uỷ ban Kiểm tra, tài chính cơ sở. Hoạt động này nhằm trang bị kỹ năng để cán bộ công đoàn cơ sở giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

10 cán bộ công đoàn sẽ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III

Hà Anh |

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022 của Tổng LĐLĐVN vừa công bố thông tin về kết quả bỏ phiếu xét chọn 10 cá nhân đạt Giải thưởng.