Nữ chủ tịch công đoàn làm cầu nối quan trọng chăm lo cho người lao động

Quốc Tiến |

Chị Nguyễn Thị Y Nữ Lan Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kuo Yuen Tây Ninh, được xem là cầu nối quan trọng giữa người lao động với doanh nghiệp, đã có nhiều đề xuất kịp thời nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Chị Nguyễn Thị Y Nữ Lan Phương, sinh năm 1981, hiện là Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kuo Yuen Tây Ninh (chuyên sản xuất và gia công da bán thành phẩm, thành phẩm, có khoảng 450 người lao động), đóng tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, xã An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đi vào hoạt động từ tháng 4.2011.

Vừa là Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty từ năm 2011 đến nay, kiêm phụ trách bộ phận nhân sự, chị Phương dễ dàng trao đổi, tham mưu với Ban Giám đốc trong các hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động công đoàn. Trong những năm qua, bằng sự nhiệt tình, sáng tạo, chị Phương đã tham mưu với người sử dụng lao động thực hiện đúng chính sách và các quy định pháp luật, tham gia xây dựng nội qui Công ty, thang bảng lương, định mức tiền thường cho người lao động cao hơn so với pháp luật lao động qui định.

Tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho đoàn viên, công nhân lao động, công ty từ lúc thành lập đến nay chưa xảy ra lãng công, đình công trái pháp luật. Chị Phương là cầu nối quan trọng phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty xây dựng định mức tiền thưởng cho người lao động tiền thưởng tháng 13 được tăng lên theo thâm niên làm việc.

Ngoài tiền thưởng tháng 13, người lao động còn được thưởng thêm 1 tháng tiền thưởng chuyên cần (còn gọi là tháng 14). Trong dịp tết năm 2021, tiền thưởng bình quân của người lao động làm đủ năm là 16.422.000 – 17.000.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Y Nữ Lan Phương được UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Chị Nguyễn Thị Y Nữ Lan Phương được UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp

Chị Phương cũng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động đúng quy định; tham mưu, đề xuất các chính sách phúc lợi lao động (như phép tang được nghỉ 5 ngày có hưởng lương, hỗ trợ lao động nữ nuôi con nhỏ số tiền 150.000 đồng); cải thiện môi trường làm việc cho người lao động giúp người lao động có được môi trường làm việc thoải mái để công việc đạt hiệu qua hơn.

Với vai trò chủ tịch công đoàn, chị Phượng còn phối hợp cùng với Ban giám đốc công ty thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động động như tham gia giám sát chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, kiến nghị nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, mỗi suất ăn trị giá 25.000 -28.000 đồng; tổ chức tặng quà cho đoàn viên công đoàn vào các dịp Tết, 8/3, sinh nhật, trung thu, tổ chức tặng quà, biểu dương khen thưởng con đoàn viên, công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập…

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, thực hiện chỉ đạo của tỉnh vừa duy trì đảm bảo ổn định sản xuất, vừa thực hiện giãn cách xã hội, Ban Giám đốc phối hợp cùng Công đoàn công ty thực hiện duy trì sản xuất với phương châm 3 tại chỗ (làm việc, ăn, ở tại công ty) với số lượng khoảng hơn 100 công nhân lao động ở lại làm việc. Công ty thực hiện ngoài tiền lương tháng hỗ trợ thêm mỗi người 2 triệu đồng/tháng, bố trí chỗ ở, phục vụ cơm miễn phí ngày 3 bữa (bữa tối có hỗ trợ thêm sữa hoặc mì gói), cuối tuần cung cấp tăng thêm khẩu phần ăn (cháo gà). Qua đó góp phần ổn định công ăn việc làm cho người lao động và thực hiện đúng thời gian hợp đồng nhằm duy tạo uy tín với khách hàng.

Với những kết quả đạt được như trên, từ 2018 đến 2021, chị Nguyễn Thị Y Nữ Lan Phương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kuo Yuen Tây Ninh được tặng nhiều Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Khu kinh tế; được UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen đạt thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Quốc Tiến
TIN LIÊN QUAN

Chúng tôi cảm ơn Công đoàn đã tổ chức "Xe buýt siêu thị 0 đồng"

Kiều Vũ |

Chị Hoàng Thị Hương, làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam, đang cách ly tại tòa nhà CT2 (Khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) xúc động chia sẻ khi nhận những nhu yếu phẩm được Công đoàn hỗ trợ từ Chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng".

LĐLĐ huyện Gò Dầu, Tây Ninh tặng 2 căn nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

Quốc Tiến |

2 căn nhà Mái ấm công đoàn vừa được LĐLĐ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh trao tặng cho 2 đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Săm lốp xe Liên Phúc có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

LĐLĐ Dương Minh Châu, Tây Ninh tặng “Mái ấm công đoàn” cho NLĐ

Quốc Tiến |

LĐLĐ huyện Dương Minh Châu đã tổ chức trao căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Chánh Thị Thủy là đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Can Sports Việt Nam đóng tại Tây Ninh.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Chúng tôi cảm ơn Công đoàn đã tổ chức "Xe buýt siêu thị 0 đồng"

Kiều Vũ |

Chị Hoàng Thị Hương, làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam, đang cách ly tại tòa nhà CT2 (Khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) xúc động chia sẻ khi nhận những nhu yếu phẩm được Công đoàn hỗ trợ từ Chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng".

LĐLĐ huyện Gò Dầu, Tây Ninh tặng 2 căn nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

Quốc Tiến |

2 căn nhà Mái ấm công đoàn vừa được LĐLĐ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh trao tặng cho 2 đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Săm lốp xe Liên Phúc có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

LĐLĐ Dương Minh Châu, Tây Ninh tặng “Mái ấm công đoàn” cho NLĐ

Quốc Tiến |

LĐLĐ huyện Dương Minh Châu đã tổ chức trao căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Chánh Thị Thủy là đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Can Sports Việt Nam đóng tại Tây Ninh.