Chung tay cùng xã hội chống dịch
Chị Hương là người tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) của trường tham gia nhiều hoạt động phòng chống dịch COVID-19 như triển khai làm mũ chống giọt bắn, hỗ trợ nhiều cho địa phương cũng như các y, bác sĩ, lực lượng phòng chống dịch khác trên địa bàn thị xã.
Trong những ngày đầu tháng 8.2020, thời điểm mà cả tỉnh Quảng Nam, thị xã Điện Bàn đang triển khai các biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, xử lý kịp thời theo diễn biến của dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng, chị Hương đã hoạt động tích cực nhất.
“Trước tình hình đó, tôi nghĩ, mình là cán bộ CĐ nên cần phải chung tay cùng xã hội, các cấp, các ngành chống dịch. Thế là tôi vận động các chị em khác trong trường bắt tay ngay vào làm mũ chống giọt bắn để hỗ trợ cho các lực lượng chốt chặn trên địa bàn thị xã” - chị Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ.
Theo chị Nguyễn Thị Thanh Hương, những chiếc mũ chống giọt bắn được làm từ những vật liệu thủ công như xốp, kính A4, băng dính 2 mặt, súng bắn keo, keo nến, chun, ghim... nhưng lại rất có hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh, rất cần thiết cho các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch.
“Lần đầu mới làm, nên chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu! Tôi liền lên mạng tra cứu, học hỏi cách làm. Đến khi biết được cách làm rồi, chúng tôi làm được vài chục cái thì thiếu nguyên liệu. Thời điểm đó, các địa phương đang chốt chặn cách ly, thực hiện giãn cách xã hội, chúng tôi không thể ra TP.Đà Nẵng mua nguyên liệu được. Loay hoay mãi, tôi nghĩ ra sáng kiến, vận dụng thêm các thiết bị, đồ dùng học tập đã cũ, hoặc bỏ đi” - chị Nguyễn Thị Thanh Hương cười nói.
Với tinh thần làm việc hăng say của các ĐV CĐCS Trường Mẫu giáo Điện Ngọc, 400 chiếc mũ đầu tiên hoàn thành. Ngay sau đó, chị Hương cùng Ban Chấp hành (BCH) CĐCS trực tiếp gửi tặng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Điện Ngọc và Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn.
Chủ động trong các hoạt động khác
Không chỉ cùng làm mũ chống giọt bắn, chị Hương đã chủ động bàn bạc với các đồng chí trong BCH CĐCS, lãnh đạo nhà trường triển khai tốt công tác tuyên truyên, vận động phòng chống dịch, vừa chăm lo đời sống cho ĐV, nhà giáo, lao động. Trong công tác tuyên truyền, chị Hương đã vận động 100% ĐV, nhà giáo, lao động, gia đình, người thân tải ứng dụng Bluezone về điện thoại để sử dụng.
Bên cạnh đó, chị Hương cũng nắm bắt tình hình đời sống của ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 để có chính sách hỗ trợ kịp thời. Đến nay, 7 ĐV không có thu nhập đã được lãnh đạo nhà trường quan tâm, hỗ trợ một tháng 500.000 đồng/ĐV.
Ngoài ra, chị Nguyễn Thị Thanh Hương đã vận động các ĐV tại trường ủng hộ kinh phí. Bản thân chị đi đến từng hộ kinh doanh, tiểu thương tại địa phương để vận động được 4.600.000 đồng. Số tiền này, CĐ trường đã mua quà và một số nhu yếu phẩm thăm, hỗ trợ cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn và các khu cách ly trên địa bàn thị xã.