Nữ cán bộ công đoàn nghỉ hưu vẫn chăm lo, bảo vệ người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Hoạt động Công đoàn đến khi về hưu năm 2015, đến nay bà Phan Thị Hiếu (61 tuổi, nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) vẫn đang tham gia tích cực, hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động Công đoàn và hỗ trợ tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Tham gia xây dựng đội ngũ Công nhân

Trong thời gian làm việc tại LĐLĐ huyện Nhơn Trạch với vai trò là chủ tịch LĐLĐ huyện, bà Hiếu đã có nhiều nỗ lực trong việc khắc phục khó khăn, hạn chế và đưa tổ chức Công đoàn địa phương ngày càng phát triển mạnh.

Ngoài việc chăm lo phát triển đoàn viên lao động, bà Hiếu còn xây dựng được một đội ngũ công nhân nòng cốt có trình độ tại địa phương. Lực lượng công nhân nòng cốt này có khoảng từ 20-40 người, am hiểu các kiến thức về pháp luật lao động, các kỹ năng… để truyền đạt kiến thức pháp luật lao động tới từng công nhân. Vào tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, bà Hiếu đều cùng công nhân nòng cốt đi đến các khu nhà trọ ở các xã Phước Thiền, Hiệp Phước... để tuyên truyền chính sách pháp luật lao động cho công nhân.

Bà Hiếu chia sẻ: “Mỗi một công nhân nòng cốt chúng tôi xây dựng được là một hạt nhân làm việc ngay trong các Cty, nhà máy. Ở đó, họ sẽ tuyên truyền chính sách pháp luật tới những công nhân chưa có kiến thức để giúp mọi người nắm bắt được luật pháp, từ đó không bị giới chủ ức hiếp”. Nhờ vậy, nhiều vụ đình công, tranh chấp về lao động đã được hóa giải, quan hệ giữa NLĐ và người sử dụng lao động được cải thiện, đời sống của NLĐ được nâng lên.

Tư vấn viên miễn phí cho Công nhân

Năm 2015, khi biết bà Hiếu nghỉ hưu, một số doanh nghiệp đã mời bà về làm việc với mức lương khá cao. Tuy nhiên, bà đã từ chối và quyết định chọn công việc hỗ trợ, giúp đỡ miễn phí cho NLĐ.

Bà Hiếu chọn về làm việc tại Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn huyện Nhơn Trạch, vừa kiêm nhiệm vị trí hòa giải viên lao động của Phòng LĐTBXH huyện vừa tham gia công tác Hội thẩm nhân dân trong các vụ án lao động tại huyện Nhơn Trạch. Dù ở vị trí nào, trong lòng bà vẫn nghĩ đến quyền lợi của NLĐ.

Trong 4 năm làm việc tại Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn huyện Nhơn Trạch, bà Hiếu đã tư vấn miễn phí (qua điện thoại và trực tiếp) cho hàng ngàn trường hợp NLĐ bị mất quyền lợi, giúp nhiều NLĐ đòi lại tiền lương hàng trăm triệu đồng, giúp NLĐ yêu cầu doanh nghiệp bồi thường hàng tỉ đồng cho nhiều NLĐ vì đã cho NLĐ nghỉ việc trái luật và giúp nhiều NLĐ khác được doanh nghiệp nhận trở lại làm việc… Từ đó, nhiều doanh nghiệp còn trực tiếp liên hệ để nhờ hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động đúng quy định của pháp luật.

Còn ở vị trí hòa giải viên lao động, từ năm 2016 đến nay, bà tham gia tổ chức hòa giải thành công hàng trăm vụ. Bà Hiếu chia sẻ: “Niềm vui lớn nhất trong suốt quá trình công tác công đoàn của tôi chính là những lúc tôi giúp được NLĐ đòi được quyền lợi của họ khi bị công ty chèn ép. Nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của họ, tôi có thêm động lực để đấu tranh cho quyền lợi của công nhân lao động”.

Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh (thuộc LĐLĐ tỉnh Đồng Nai) - cho biết: Bà Phan Thị Hiếu là một người có tâm, có tầm và có trách nhiệm trong công việc. Lúc còn làm lãnh đạo của LĐLĐ huyện Nhơn Trạch, bà đã có nhiều nỗ lực đưa phong trào Công đoàn ngày càng lớn mạnh và trở thành một trong những đơn vị hàng đầu của tỉnh. Điều đáng quý là sau khi nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục gắn bó với hoạt động Công đoàn thông qua công tác tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho NLĐ. Nhiều vụ tranh chấp lao động đã được bà hỗ trợ đến cùng, tạo niềm tin cho NLĐ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tìm công việc phù hợp cho người lao động cao tuổi

LƯƠNG HẠNH |

Việt Nam hiện có 7,4 triệu người trên 65 tuổi, chiếm 7,7% tổng dân số; dự báo đến năm 2050 sẽ tăng lên 22,3 triệu (chiếm tỉ lệ 20,4% dân số). Thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tại Hội thảo Quốc tế Già hóa Năng động, Sáng tạo và Ứng dụng Công nghệ trong Chăm sóc Người cao tuổi ASEAN. Trong đó, có rất nhiều người cao tuổi mong muốn tìm kiếm việc làm, quay trở lại thị trường lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tìm công việc phù hợp cho người lao động cao tuổi

LƯƠNG HẠNH |

Việt Nam hiện có 7,4 triệu người trên 65 tuổi, chiếm 7,7% tổng dân số; dự báo đến năm 2050 sẽ tăng lên 22,3 triệu (chiếm tỉ lệ 20,4% dân số). Thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tại Hội thảo Quốc tế Già hóa Năng động, Sáng tạo và Ứng dụng Công nghệ trong Chăm sóc Người cao tuổi ASEAN. Trong đó, có rất nhiều người cao tuổi mong muốn tìm kiếm việc làm, quay trở lại thị trường lao động.