Nữ bác sĩ chuyên môn giỏi, luôn đồng hành cùng hoạt động Công đoàn

Linh Nguyên |

Tại Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Bệnh viện được nhiều người biết đến không chỉ vì làm công tác chuyên môn và quản lý giỏi mà còn là người luôn ủng hộ, tham gia công tác Công đoàn. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng được Tổng LĐLĐVN trao tặng danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.

Làm chuyên môn và nghiên cứu khoa học

Là phó giám đốc bệnh viện, đảm nhận nhiều công việc nhưng bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng luôn quản lý quỹ thời gian hợp lý để chu toàn mọi việc.

Trong công tác chuyên môn chị không để xảy ra sai sót, không có tai biến trong quá trình khám và chữa bệnh, nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường phát triển các dịch vụ y tế, thực hiện được nhiều kỹ thuật mới cả về y học hiện đại và y học cổ truyền.

Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của giám đốc bệnh viện, chị Hằng đã triển khai đầy đủ, kịp thời đáp ứng mọi cấp độ và tình huống, hoàn thành tốt công tác chống dịch của bệnh viện. Chị Hằng còn luôn gương mẫu đi đầu trong việc nghiên cứu khoa học và truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học, tìm những giải pháp mới trong công tác khám, chữa bệnh.

Gần 30 năm công tác trong nghề, chị là chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố và 8 đề tài cấp cơ sở. Năm 2023, chị là chủ nhiệm đề tài “Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của thực phẩm bảo vệ sức khỏe SAPHIA AlKALI D- REVIE X50 trên bệnh nhân rối loạn lipid máu”.

Với những đóng góp cho y học, trong công tác, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền Nguyễn Thị Thu Hằng nhận được giải thưởng bằng khen cao quý như Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông năm 2022, Bằng khen của Bộ Y tế và Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội năm 2023...

Luôn ủng hộ hoạt động Công đoàn

Còn một điều rất đặc biệt ở chị Hằng - người giữ trọng trách phó giám đốc bệnh viện - là luôn tích cực tham gia và ủng hộ các phong trào do Công đoàn tổ chức.

Chị phối hợp CĐ tổ chức hội thao kỷ niệm Ngày thành lập bệnh viện, Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tổ chức tham quan, nghỉ mát cho cán bộ, công nhân viên. Không chỉ tạo mọi điều kiện để CĐ tổ chức các hoạt động, chị Hằng còn tích cực chỉ đạo và phối hợp để đẩy mạnh công tác chuyên môn. Qua đó vừa đảm bảo quyền lợi tinh thần và vật chất, đảm bảo thu nhập tăng thêm cho đoàn viên CĐ...

Chị Hằng luôn ủng hộ các hoạt động CĐ với quan điểm Công đoàn có vai trò đại diện, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Là đồng nghiệp của chị Hằng, bác sĩ Lê Thị Mai Yên - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội - cho biết, chị Hằng là tấm gương sáng để chị và các nữ đồng nghiệp trong bệnh viện học tập bởi cách giải quyết công việc mềm dẻo, tìm ra những giải pháp hợp lý trong sự phát triển của bệnh viện.

“Chị Hằng tận tâm với nghề, trăn trở về sự phát triển đi lên của bệnh viện, sát sao công tác chuyên môn, tích cực nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài áp dụng trong toàn bệnh viện” - chị Yên chia sẻ.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2024

Quyết Chiến |

Bắc Giang - Ngày 4.1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023, sơ kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2024.

Chuyển trọng tâm công tác công đoàn sang thực hiện chức năng đại diện

XUÂN NHÀN |

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Định khóa XIV, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân yêu cầu hoạt động công đoàn phải chuyển mạnh trọng tâm sang chức năng đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở

Minh Hạnh |

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 5.12, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023 cho cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS).

Hé lộ lực lượng bí hiểm làm sập Facebook trên diện rộng

Anh Vũ |

Meta ban đầu cho rằng, nguyên nhân của vụ sập Facebook và Instagram hôm 5.3 là một vấn đề kỹ thuật, nhưng thông tin mới nhất cho thấy có dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng.

Xe điện không biển số vẫn vô tư đưa đón khách ở Hà Nội

Nhóm phóng viên |

Không chỉ diễn ra tình trạng xe không phù hiệu, bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động, theo ghi nhận của Lao Động, tại Hà Nội còn đang xảy ra tình trạng xe điện không biển số vô tư thực hiện đưa đón khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Lộ diện sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc sau 17 tháng thi công

Nguyễn Tùng |

Sau 17 tháng thi công, sân vận động Thái Nguyên được đánh giá là công trình thể thao lớn và hiện đại nhất khu vực trung du, miền núi phía Bắc đã lộ diện.

Ngày mai, giá xăng dầu được dự báo giảm 300-400 đồng/lít

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 7.3 được dự báo giảm theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn, giá mặt hàng nhiên liệu có thể giảm 300-400 đồng/lít.

Facebook sập toàn cầu, giá cổ phiếu giảm, Mark Zuckerberg mất gần 3 tỉ USD

Thanh Hà |

Giá cổ phiếu cao kỷ lục của Meta đã giảm sau sự cố Facebook, Instagram và các ứng dụng Meta khác sập trên toàn cầu vào thời điểm bắt đầu ngày làm việc 5.3, giờ Mỹ.

Triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2024

Quyết Chiến |

Bắc Giang - Ngày 4.1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023, sơ kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2024.

Chuyển trọng tâm công tác công đoàn sang thực hiện chức năng đại diện

XUÂN NHÀN |

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Định khóa XIV, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân yêu cầu hoạt động công đoàn phải chuyển mạnh trọng tâm sang chức năng đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở

Minh Hạnh |

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 5.12, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023 cho cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS).