Diễn đàn “Nghe công nhân nói - nói công nhân nghe” tỉnh An Giang năm 2019:

Nóng chuyện “6 nhà”

LỤC TÙNG |

Tại diễn đàn “Nghe công nhân (CN) nói - nói CN nghe” 2019 do LĐLĐ An Giang tổ chức mới đây, có hàng chục lượt ý kiến, kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thiết thực, nhưng nóng nhất vẫn là nhóm chuyện “6 nhà”: Nhà ở, nhà trẻ, nhà ăn, nhà văn hóa, nhà hàng và nhà thương.

Tham gia diễn đàn có 150 CNLĐ đại diện cho đoàn viên, NLĐ đang lao động, làm việc tại khu công nghiệp tập trung và đơn vị, doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Để chuẩn bị cho diễn đàn năm 2019, LĐLĐ tỉnh đã ban hành công văn đề nghị LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, CĐ các KCN và các CĐCS DN trực thuộc LĐLĐ tỉnh tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong CNLĐ. Qua tổng hợp, có 18 đơn vị tổng hợp được trên 30 nhóm ý kiến và tại diễn đàn có thêm 10 CNLĐ phát biểu nhiều nhóm vấn đề thiết thực đến sản xuất, sinh hoạt, đời sống CNLĐ, trong đó tập trung vào nhóm chuyện “6 nhà”.

Cụ thể, bên cạnh việc đề nghị xây thêm nhà giữ trẻ gần khu vực Cụm công nghiệp Mỹ Quý, hay tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa chức năng phục vụ của hoạt động nhà thương. Theo đó, bên cạnh việc xem xét chỉ đạo chấn chỉnh lại thái độ ứng xử với bệnh nhân của một số thầy thuốc thuộc BVĐK Trung tâm tỉnh, tỉnh cũng cần tăng cường chương trình khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí CNLĐ vào thời gian hợp lý.

CNLĐ cũng đề nghị đầu tư xây dựng thêm nhà ở xã hội với nhiều hình thức ưu đãi hợp lý với thu nhập và đặc thù công việc của đa số CNLĐ, như: Cho thuê hoặc tạo điều kiện cho NLĐ mua trả góp, hay xét cho NLĐ được vay ưu đãi từ Quỹ Phát triển nhà để có điều kiện mua nhà, ổn định cuộc sống. Hay đề nghị xây dựng nhà hàng bình ổn giá trong KCN và DN có nhiều NLĐ, cung cấp các mặt hàng có chất lượng để CNLĐ an tâm về thực phẩm, nhất là tạo điều kiện để CNLĐ có thêm cơ hội tiếp cận và mua được hàng Việt Nam chất lượng cao với giá hợp lý và thuận tiện.

CNLĐ cũng kiến nghị có chương trình kiểm tra thường xuyên vấn đề nhà ăn, tập trung vào chuyện ATVSTP, nhằm giúp NLĐ có đủ sức khỏe để an tâm sản xuất. Bên cạnh đó, cần thắt chặt việc giám sát tăng định mức bữa ăn giữa ca cũng như môi trường điểm tổ chức bữa ăn ở các doanh nghiệp. Thậm chí, có ý kiến còn đề xuất xem xét áp dụng khung nặng nhất đối với doanh nghiệp cố tình, hoặc trây ỳ trong việc áp dụng mức ăn ca dưới 15.000 đồng.

Dịp này, LĐLĐ An Giang cũng đã tặng quà cho 150 CNLĐ tham dự diễn đàn.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp An Giang duy trì diễn đàn, thực hiện các nội dung trao đổi, đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh với CNLĐ và kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh - LĐLĐ tỉnh. Qua đó, lãnh đạo tỉnh quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo quyết liệt các lĩnh vực BHYT, BHXH; ATVSLĐ; ATVSTP,...

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Làm chủ tịch CĐ, hạnh phúc nhất là mang lại lợi ích cho đoàn viên

QUẾ CHI |

Trong khuôn khổ diễn đàn “Cán bộ Công đoàn (CĐ) tương lai trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng” do Tổng LĐLĐVN và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức vừa qua tại trường Đại học CĐ, các lãnh đạo của tổ chức CĐ, nguyên lãnh đạo của tổ chức CĐ, lãnh đạo ILO, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS đã chia sẻ, truyền cảm hứng tới các bạn sinh viên về “nghề CĐ”.

Người lao động đề xuất giải pháp “tháo ngòi nổ”

XUÂN NHÀN |

Sở Công Thương Bình Định đã chủ trì cuộc họp xem xét “phương án hỗ trợ người lao động” Cty CP Đường Bình Định (BISUCO) do Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Vietnam (SCB Việt Nam) đề xuất.

Tập trung chăm lo “nơi ăn, chốn ở” cho người lao động

TRẦN LƯU |

Tình trạng thiếu nhà trẻ, trường mẫu giáo dành cho con em CNLĐ, một lần nữa đã được đặt ra trong buổi đối thoại giữa người lao động với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh. Công nhân thiết tha mong muốn con em họ có chỗ trông giữ để yên tâm sản xuất…

Hộ chiếu phổ thông gắn chip hoàn toàn không có việc định vị theo dõi

Việt Dũng |

Bộ Công an cho biết, hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử lưu trữ nhiều thông tin của công dân như mống mắt, khuôn mặt... và tính bảo mật cao, rất khó làm giả.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Làm chủ tịch CĐ, hạnh phúc nhất là mang lại lợi ích cho đoàn viên

QUẾ CHI |

Trong khuôn khổ diễn đàn “Cán bộ Công đoàn (CĐ) tương lai trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng” do Tổng LĐLĐVN và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức vừa qua tại trường Đại học CĐ, các lãnh đạo của tổ chức CĐ, nguyên lãnh đạo của tổ chức CĐ, lãnh đạo ILO, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS đã chia sẻ, truyền cảm hứng tới các bạn sinh viên về “nghề CĐ”.

Người lao động đề xuất giải pháp “tháo ngòi nổ”

XUÂN NHÀN |

Sở Công Thương Bình Định đã chủ trì cuộc họp xem xét “phương án hỗ trợ người lao động” Cty CP Đường Bình Định (BISUCO) do Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Vietnam (SCB Việt Nam) đề xuất.

Tập trung chăm lo “nơi ăn, chốn ở” cho người lao động

TRẦN LƯU |

Tình trạng thiếu nhà trẻ, trường mẫu giáo dành cho con em CNLĐ, một lần nữa đã được đặt ra trong buổi đối thoại giữa người lao động với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh. Công nhân thiết tha mong muốn con em họ có chỗ trông giữ để yên tâm sản xuất…