TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 TẠI ĐỒNG NAI:

Nơi thưởng lớn, nơi nợ lương

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán cho NLĐ. Theo đó, mức cao nhất lên tới 545 triệu đồng/người, mức bình quân toàn tỉnh là 7,4 triệu đồng/người. Tuy nhiên, tại một số DN, NLĐ vẫn đang phải sống trong cảnh bị nợ lương, nợ BHXH. Trước tình trạng đó, các cấp công đoàn (CĐ) tỉnh Đồng Nai đang tập trung các hoạt động, tăng cường kiểm tra giám sát, nhằm đảm bảo việc chăm lo Tết cho NLĐ.

Sôi nổi chăm lo Tết cho công nhân

Ông Phạm Văn Cộng - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai - cho biết, mức thưởng bình quân cho CNLĐ là 7,4 triệu đồng, mức thưởng cao nhất tại một DN có vốn đầu tư nước ngoài là 545 triệu đồng. Bên cạnh đó, có hơn 1.800 DN cũng đã báo cáo với Sở LĐTBXH về việc tăng lương cho NLĐ theo Nghị định của Chính phủ. Mức tiền lương bình quân của các DN là 8,7 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài việc công bố thưởng Tết, tăng lương, các DN cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2019 cho công nhân. CĐCS Cty Taekwang Vina (KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai) đang tổ chức “Ngày hội gia đình”, là dịp để lãnh đạo Cty, CĐ gửi lời cảm ơn, tri ân đến NLĐ. Tại đây, các gia đình công nhân sẽ được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian, có nhiều phần quà dành tặng cho CNLĐ. Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Cty CP Taekwang Vina - cho biết: Dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, Cty có rất nhiều hoạt động chăm lo nhằm tạo khí thế, niềm vui cho NLĐ như: Chào năm mới 2019; Ngày hội gia đình công nhân; thăm tặng quà cho CNLĐ tại các khu nhà trọ. Bên cạnh đó, CĐCS phối hợp cùng Cty thực hiện chi trả thưởng Tết cho NLĐ; hướng dẫn CNLĐ đăng ký xe về quê ăn Tết; tặng quà Tết cho tất cả CNLĐ và tặng lì xì khi CNLĐ trở lại làm việc đúng ngày.

Tương tự, một Cty tại KCN Tam Phước (TP.Biên Hòa) bên cạnh thông báo tăng lương, thưởng Tết được ban hành kịp thời, còn tạo điều kiện cho CNLĐ có kỳ nghỉ Tết dài ngày. CĐCS đã kiến nghị và được BGĐ Cty chấp thuận cho NLĐ nghỉ tổng cộng 16 ngày, những ngày nghỉ thêm, Cty thực hiện trả lương cho công nhân theo quy định. Công nhân Tô Thị Oanh phấn khởi bày tỏ: “Tôi rất vui khi biết Cty tăng thời gian nghỉ Tết mà vẫn trả lương đầy đủ cho NLĐ. Tôi đã đặt vé tàu cho cả gia đình về quê”.

Kiểm tra, giám sát việc chăm lo Tết cho NLĐ

Trong khi nhiều CNLĐ đang phấn khởi chờ Tết thì nhiều CNLĐ ở các DN khác lại đang phải lo lắng vì không có cả tiền lương. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có nhiều DN nợ bảo hiểm, nợ lương và nhiều khoản nợ “khủng” khác. Không chỉ nợ, tại Cty TNHH MTV Chowon (H.Nhơn Trạch) có chủ đầu tư là người Hàn Quốc, Giám đốc Cty đã xuất cảnh từ tháng 10.2018, các nhân sự người Việt Nam cũng không liên lạc được, trong khi Cty sử dụng 40 lao động, nợ lương NLĐ tháng 9 và tháng 10.2018 với số tiền khoảng 500 triệu đồng. Cty còn nợ các khoản bảo hiểm khoảng 120 triệu đồng, nợ ngân hàng 23 tỉ đồng. CĐ tỉnh Đồng Nai đã phải nhanh chóng vào cuộc, giới thiệu, tìm kiếm việc làm mới cho hàng chục NLĐ.

Ông Phạm Văn Cộng - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai - cho biết: Chúng tôi đã cùng với BQL các KCN tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tiến hành rà soát tình hình nợ lương, thưởng và nắm được có 6 DN đang nợ lương của NLĐ. Trong đó, có 2 DN có dấu hiệu chủ đã bỏ trốn, 4 DN còn lại thì có DN nợ nhiều nhất lên tới 20 tỉ đồng, có DN nợ 4 tỉ đồng, còn lại nợ vài trăm triệu đồng. Chúng tôi đã tiến hành lập ba đoàn thanh tra tất cả các DN nợ BHXH. Đối với các DN trây ỳ sẽ tiến hành xử phạt, yêu cầu khắc phục theo đúng quy định pháp luật. Sau đó phúc tra lại nếu không khắc phục sẽ chuyển qua cơ quan công an để xử lý hình sự.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong dịp trước và sau Tết, các cấp CĐ tỉnh Đồng Nai tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho NLĐ, trong đó tập trung việc thông báo thời gian nghỉ Tết, mức thưởng Tết và việc chi trả lương, thưởng đúng thời hạn của các DN cho đoàn viên và NLĐ được biết; kiểm tra giám sát việc thực hiện TƯLĐTT và các cam kết khác giữa người sử dụng lao động và NLĐ; Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ và các chế độ chính sách mới mà người sử dụng lao động dự kiến đưa ra để kịp thời ngăn chặn, tháo gỡ những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong việc điều chỉnh tăng lương, chi trả lương, thưởng trong dịp Tết.

Để chăm lo, động viên, chia sẻ với công nhân, NLĐ gặp khó khăn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai chương trình “Tết sum vầy” 2019, dự kiến tặng 2.000 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) và 1.000 vé xe cho CNLĐ. Ngoài ra còn tổ chức các chương trình: Hội chợ mua sắm Tết, Tư vấn pháp luật, sức khỏe, Gameshow Điểm hẹn công nhân, Giao lưu văn nghệ - thể thao. LĐLĐ tỉnh Đồng Nai còn tổ chức họp mặt khoảng 200 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết, kèm theo phần quà trị giá 800.000 đồng/gia đình. CĐ còn chủ động tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động đang trong thời gian điều trị, bị mất việc làm, đoàn viên và NLĐ ở các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai. H.A.C

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Mức thưởng Tết Nguyên đán của các tỉnh thành trên cả nước như thế nào?

ANH THƯ |

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Qua đó thấy được mức thưởng chênh lệch rất lớn, nơi thì thưởng bằng bát phở, nơi thưởng đến cả tỉ đồng.

Hơn 45% số DN không thưởng Tết Dương lịch cho công nhân lao động

P.V |

Số liệu cập nhật của LĐLĐ tỉnh An Giang cho thấy, có trên 45% số doanh nghiệp trên địa bàn không thưởng Tết Dương lịch 2019 cho đoàn viên, công nhân lao động.

1 doanh nghiệp chi hơn 1.500 tỷ đồng cho lương, thưởng Tết Kỷ Hợi

LÊ TUYẾT |

Vào dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) sẽ chi gần 1.000 tỷ đồng cho thưởng Tết. Cùng với tiền chi ứng lương tháng 1.2019 (do chưa đến kỳ lương) cho người lao động, tổng số tiền doanh nghiệp chi vào dịp Tết nguyên đán là hơn 1.500 tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mức thưởng Tết Nguyên đán của các tỉnh thành trên cả nước như thế nào?

ANH THƯ |

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Qua đó thấy được mức thưởng chênh lệch rất lớn, nơi thì thưởng bằng bát phở, nơi thưởng đến cả tỉ đồng.

Hơn 45% số DN không thưởng Tết Dương lịch cho công nhân lao động

P.V |

Số liệu cập nhật của LĐLĐ tỉnh An Giang cho thấy, có trên 45% số doanh nghiệp trên địa bàn không thưởng Tết Dương lịch 2019 cho đoàn viên, công nhân lao động.

1 doanh nghiệp chi hơn 1.500 tỷ đồng cho lương, thưởng Tết Kỷ Hợi

LÊ TUYẾT |

Vào dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) sẽ chi gần 1.000 tỷ đồng cho thưởng Tết. Cùng với tiền chi ứng lương tháng 1.2019 (do chưa đến kỳ lương) cho người lao động, tổng số tiền doanh nghiệp chi vào dịp Tết nguyên đán là hơn 1.500 tỷ đồng.