Nỗi lo từ giá điện, giá sinh hoạt tăng của công nhân Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Giá điện vừa tăng, mùa nắng nóng cũng đã bắt đầu nên nhưng người lao động không khỏi lo lắng về việc chi phí sinh hoạt tăng cao, đặc biệt là ở thời điểm giờ làm tại công ty ngày một giảm.

Theo quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), từ ngày 4.5, giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,37 đồng/kWh so với mức hiện nay là 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tương ứng mức tăng 3%.

Tuy giá điện tăng với tỉ lệ không cao, nhưng đây là cái cớ cho nhiều loại mặt hàng, hàng hóa hay các loại hình dịch vụ tăng theo. Phần lớn công nhân, người lao động đều đang cảm thấy lo lắng.

Nguyên nhân của việc lo lắng là bởi sau nhiều biến động kinh tế thì hiện các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đang giảm giờ làm, khiến cho thu nhập của công nhân cũng giảm đi đáng kể. Nếu chi phí sinh hoạt tăng cao, người lao động sẽ gặp khó.

Theo anh Nguyễn Văn Tiến (36 tuổi, quê Thanh Hóa, công nhân tại Khu công nghiệp Lương Sơn), trong nhiều tháng nay lương của anh chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng. Trong đó, chi phí sinh hoạt khác cũng xấp xỉ 3 triệu đồng.

"Trong phòng tôi chỉ có 2 chiếc quạt, ấm siêu tốc, nồi cơm điện và chiếc bóng mà hàng tháng cũng hết gần 100 nghìn đồng tiền điện. Vậy nên tôi cũng chẳng dám sắm nhiều đồ dùng vì lo tiền điện cao quá", anh Tiến bộc bạch.
Nhiều gia đình loay hoay tìm cách giải nhiệt khi mùa nóng đã bắt đầu.
Nhiều gia đình loay hoay tìm cách giải nhiệt khi mùa nóng đã bắt đầu.

Vậy nhưng thời tiết quá khắc nghiệt nên nhiều người vẫn phải bấm bụng mua các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt hơi nước, tủ lạnh... những vật dụng này đều có mức tiêu thụ điện cao.

Điển hình như trường hợp ông Vũ Văn Tầm (42 tuổi, Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc Esquel Việt Nam - Hoà Bình), ngoài những đồ dùng gia đình ông còn sử dụng cả tủ lạnh và điều hòa. Mỗi tháng tiền điện lên đến khoảng 600 nghìn đồng.

"Dãy trọ của tôi thu 3 nghìn đồng/số điện, trong đó tiền điện cho điều hòa vào mùa nóng là hơn 300 nghìn đồng, tủ lạnh thì khoảng 250 nghìn đồng", ông Tầm nói.

Dù chi phí cao nhưng những loại thiết bị, máy móc ấy mang lại tiện dụng cần thiết nên nhiều người vẫn dùng. Tuy nhiên, sau khi bị giảm giờ làm thu nhập thấp đi thì ông Tầm đành phải bán bớt chiếc tủ lạnh để giảm mức chi tiêu.

Cũng theo ông Tầm, với những người chưa lập gia đình thì mức thu chi này vẫn dễ dàng để cân đối. Nhưng với công nhân đã có gia đình thì cần phải tỉnh toán kỹ lưỡng đảm bảo còn dư tiền gửi về cho con cái ăn học, việc này cực kỳ khó khăn trong thời điểm giá điện vừa tăng.
 
Điều hòa vẫn là thứ xa xỉ đối với người công nhân Hòa Bình.

Có mặt tại xóm trọ thuộc thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, nơi đây có đến 50 phòng trọ đa phần phục vụ cho công nhân, lao động làm việc tại Khu công nghiệp Lương Sơn. Điểm đáng chú ý là dù tất cả các phòng đều có người ở nhưng chỉ 6 phòng sử dụng điều hòa.

Nói về vấn đề này, anh Bùi Văn Long (35 tuổi, quê huyện Đà Bắc, Công ty TNHH HNT VINA) chia sẻ: "Không phải là không muốn dùng nhưng nếu ở một mình như tôi thì việc đầu tư chiếc điều hòa chi phí hơn 1 tháng lương thì không hợp lý. Hơn thế nữa còn là tiền điện hàng tháng. Nó sẽ phù hợp hơn với những người ở ghép phòng".

Bên cạnh đó, nhiều công nhân cho biết: Giá điện cũng như giá xăng dầu, khi tăng sẽ kéo theo nhiều loại mặt hàng đồng loạt tăng theo, đặc biệt là các loại thực phẩm chế biến sẵn. Từ đó, mức chi tiêu trong sinh hoạt lại cao lê.

Phần lớn, người công nhân, lao động mong muốn tình hình kinh tế cũng như giá cả thị trường ổn định, công ty có nhiều đơn hàng hơn để được làm tăng ca, kiếm thêm thu nhập giúp chất lượng đời sống công nhân được nâng cao hơn.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chật vật tìm cách tiết kiệm điện khi giá điện tăng

Mạnh Cường |

Giá điện tăng tối thiểu 3% kể từ ngày 4.5 ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống những người lao động đặc biệt là công nhân. Vì thế, người lao động phải đau đầu tìm cách tiết kiệm điện để cuộc sống đỡ chật vật thêm.

Giá điện tăng giữa mùa nắng nóng, người dân chật vật thắt chặt chi tiêu

MINH HÀ - VÂN ANH |

Trong mùa nắng nóng, tiền điện tháng 4 ở không ít gia đình tại Hà Nội đã tăng 30-50% và dự báo tiếp tục tăng trong tháng 5 khi biểu giá điện sinh hoạt tăng 3%.

Giá điện tăng, người dân lo hàng hóa "té nước theo mưa"

MINH HÀ-VÂN ANH |

Mặc dù giá điện tăng không đáng kể, tuy nhiên giữa thời buổi khó khăn do ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19 như hiện nay thì đây là mối lo lớn với không ít người. Bởi khi giá điện tăng có thể sẽ kéo giá cả hàng hóa, sản phẩm thiết yếu sẽ tăng theo.

Nguyễn Thị Huyền là hình tượng bền bỉ, hi sinh vì thể thao Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Huyền vẫn chạy thoăn thoắt trên đường chạy 400m, tiếp tục mang về vinh quang cho điền kinh nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo bay flycam để chỉ ra sai phạm đất đai ở 6 huyện

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cách đây hơn 2 tháng từng trực tiếp chỉ đạo lập tổ công tác, bay flycam toàn bộ 6 huyện ven sông, sau đó gửi hình ảnh sai phạm cho địa phương.

Metro số 1 liên tục bị vẽ bậy và mất trộm, chủ đầu tư cầu cứu công an

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Ngoài vẽ bậy lên tàu metro, thời gian qua trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) còn bị các đối tượng trộm cắp vật tư. Ban Quản lý Đường sắt đô thị vừa đề nghị công an hỗ trợ an ninh và truy tìm thủ phạm.

Chứng khoán có tuần tăng điểm ấn tượng

Lam Duy |

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán chứng kiến sự hồi phục mạnh với chỉ số VN-Index tăng tới 26,59 điểm so với tuần trước.

Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng về thông tin đột ngột hủy đêm diễn tri ân 5 nhạc sĩ

QUANG ĐẠI |

Thông tin ca sĩ Anh Thơ đột ngột thông báo bỏ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Ví, Giặm” gây xôn xao dư luận. Nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích về sự việc.

Chật vật tìm cách tiết kiệm điện khi giá điện tăng

Mạnh Cường |

Giá điện tăng tối thiểu 3% kể từ ngày 4.5 ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống những người lao động đặc biệt là công nhân. Vì thế, người lao động phải đau đầu tìm cách tiết kiệm điện để cuộc sống đỡ chật vật thêm.

Giá điện tăng giữa mùa nắng nóng, người dân chật vật thắt chặt chi tiêu

MINH HÀ - VÂN ANH |

Trong mùa nắng nóng, tiền điện tháng 4 ở không ít gia đình tại Hà Nội đã tăng 30-50% và dự báo tiếp tục tăng trong tháng 5 khi biểu giá điện sinh hoạt tăng 3%.

Giá điện tăng, người dân lo hàng hóa "té nước theo mưa"

MINH HÀ-VÂN ANH |

Mặc dù giá điện tăng không đáng kể, tuy nhiên giữa thời buổi khó khăn do ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19 như hiện nay thì đây là mối lo lớn với không ít người. Bởi khi giá điện tăng có thể sẽ kéo giá cả hàng hóa, sản phẩm thiết yếu sẽ tăng theo.