Nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là người đại biểu của cử tri

PHÚC ĐẠT |

“Nếu vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, tôi nhất định sẽ nỗ lực để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu đối với cử tri”. - Đó là cam kết của ông Lê Minh Nhân - Tỉnh Ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế tại các buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Phú Vang.

Ông Lê Minh Nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế giới thiệu đại diện cho giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn tỉnh tham gia ứng cử; được hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao; được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Minh Nhân (sinh ngày 30.4.1975, quê xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). Theo sự phân công của Đảng, ông đã giữ nhiều vị trí công tác khác nhau tại huyện Phú Vang, Ban Dân vận Tỉnh ủy. Hiện nay là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế. Ảnh: P. Đạt

Nhận thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, đơn vị công tác, mà còn là trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, tổ chức Công đoàn, công nhân lao động, cử tri và nhân dân, ông Lê Minh Nhân khẳng định: “Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn quan tâm, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân và thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị của cử tri, để chuyển tải những mong muốn hợp pháp, chính đáng của cử tri tới HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, luôn theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và báo cáo lại cho cử tri”.

Ông Lê Minh Nhân thăm hỏi, chia sẻ và động viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thiên tai tại Chương trình Tết Sum vầy năm 2021 của LĐLĐ TP. Huế. Ảnh: PĐ.
Ông Lê Minh Nhân thăm hỏi, chia sẻ và động viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thiên tai tại Chương trình Tết Sum vầy năm 2021 của LĐLĐ TP. Huế. Ảnh: PĐ

“Được làm đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII là điều kiện tốt để tôi tiếp tục nắm chắc hơn nữa tình hình kinh tế - xã hội, đời sống, việc làm của nhân dân, tâm tư nguyện vọng và những vấn đề cử tri toàn tỉnh quan tâm, trong đó chú trọng địa bàn huyện Phú Vang nơi tôi ứng cử.

Đồng thời, tích cực tham gia giải quyết theo thẩm quyền và đề xuất HĐND tỉnh cùng các cấp, các ngành quan tâm giải quyết các vấn đề mà cử tri và nhân dân mong đợi, tập trung những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống mọi mặt của người dân như quy hoạch, đền bù, giải tỏa, tái định cư, phát huy quyền làm chủ, phát triển kinh tế xã hội, lao động, việc làm” - ông Lê Minh Nhân chia sẻ.

Đặc biệt, trên cương vị Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, khi trở thành đại biểu HĐND, ông sẽ tiếp tục có những ý kiến tại các diễn đàn của HĐND tỉnh để cùng với cơ quan, ban ngành chức năng thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giai cấp công nhân, về lao động, việc làm.

Nhất là xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp; về tiền lương, thu nhập, BHXH, BHYT, BHTN, về đời sống văn hóa, tinh thần, về nhà ở của công nhân ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, về phúc lợi đoàn viên.

Trước mắt, tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai dự án xây dựng thiết chế công đoàn và nhà ở cho công nhân tại Thủy Lương (thị xã Hương Thủy).

Đồng thời, tập trung chỉ đạo mở rộng phạm vi tập hợp, chăm lo và đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với lao động tự do các ngành nghề thông qua các nghiệp đoàn.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa mới

LÊ PHI LONG |

Ông Phạm Tiến Nam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình vừa được tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để biến khát vọng thành hiện thực, cần hành động cụ thể của người lao động

Xuân Hùng |

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đang là đơn vị trong top dẫn đầu thực hiện Kế hoạch 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã và đang phát động sôi nổi phong trào thi đua xây dựng quê hương theo tinh thần Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tâm huyết của người cán bộ công đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Kỳ Quan |

Sinh ra ngay sau ngày thống nhất đất nước 30.4.1975, ông Hoàng Khắc Tinh (Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang) đã có điều kiện học tập, công tác, phát triển toàn diện và trở thành cán bộ Công đoàn. Ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, chương trình hành động của ông Hoàng Khắc Tinh dành nhiều tâm huyết cho công tác Công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa mới

LÊ PHI LONG |

Ông Phạm Tiến Nam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình vừa được tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để biến khát vọng thành hiện thực, cần hành động cụ thể của người lao động

Xuân Hùng |

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đang là đơn vị trong top dẫn đầu thực hiện Kế hoạch 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã và đang phát động sôi nổi phong trào thi đua xây dựng quê hương theo tinh thần Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tâm huyết của người cán bộ công đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Kỳ Quan |

Sinh ra ngay sau ngày thống nhất đất nước 30.4.1975, ông Hoàng Khắc Tinh (Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang) đã có điều kiện học tập, công tác, phát triển toàn diện và trở thành cán bộ Công đoàn. Ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, chương trình hành động của ông Hoàng Khắc Tinh dành nhiều tâm huyết cho công tác Công đoàn.