Nỗ lực đưa chính sách BHXH tự nguyện đến người dân

LÊ TUYẾT |

Giữa lúc dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, nhiều ngành nghề đã nỗ lực vượt khó. Trong đó, phải kể đến ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) ở TPHCM. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, BHXH các quận, huyện trên địa bàn đã đưa chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đến với người dân.

“Ngày Chủ nhật Vàng” trao niềm tin vàng!

Ngày 15.3 vừa qua, BHXH huyện Nhà Bè ra quân tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện với chủ đề “Ngày Chủ nhật Vàng”. Ngay sau chương trình, đã có 13 người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Để có được kết quả này, ông Đỗ Văn Thuyên - Giám đốc BHXH huyện Nhà Bè - cho biết, chương trình “Ngày Chủ nhật Vàng” do BHXH huyện phối hợp với Bưu điện Trung tâm Nam Sài Gòn và UBND thị trấn Nhà Bè tổ chức. Trực tiếp “xuống đường” để tuyên truyền cho người dân có ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Bưu điện Trung tâm Nam Sài Gòn, bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND thị trấn Nhà Bè… cùng nhiều cán bộ công nhân viên, người lao động  của các đơn vị nên tạo sức lan tỏa rất lớn.

Ngoài huyện Nhà Bè, ngay trong ngày 15.3, nhiều quận, huyện khác tại TPHCM như quận 5, quận 6, quận 8 cũng đồng loạt vào cuộc phối hợp với Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện nhân “Ngày Chủ nhật Vàng”. Theo ông Tông Hải Âu - Phó Giám đốc BHXH quận 5, hiệu quả rõ nhất trong đợt tuyên truyền này chính là có rất nhiều người nắm rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện.

“Mưa dầm thấm lâu, mình kiên trì thì người dân sẽ hiểu và tham gia vì mục đích cuối cùng của BHXH tự nguyện là mang đến lợi ích cho người dân, để không một ai nằm ngoài lưới an sinh cả” - ông Tông Hải Âu bày tỏ.

Đến từng nhà, giải thích cặn kẽ

“Ngày Chủ nhật Vàng” là hoạt động do BHXH TPHCM mới khởi xướng, nhằm đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân một cách hiệu quả hơn. Trong đợt dịch COVID-19 này, vì hạn chế tụ tập đông người nên các quận, huyện đã có những cách làm sáng tạo, linh hoạt dù có tốn công sức hơn. Đơn cử, ngay sau lễ phát động tại Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn, đại diện BHXH các quận 5, 6, 8 và Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn đã ra quân tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính của 3 quận và chia thành các nhóm nhỏ đến các gia đình, hộ kinh doanh. Đồng thời, đại diện BHXH các quận đồng hành cùng người đi đường phát tờ rơi tuyên truyền về lợi ích của BHXH tự nguyện.

Tại hội nghị cũng như trực tiếp đến tận nơi cư trú, nơi làm việc của người dân để tuyên truyền, đại diện BHXH huyện Nhà Bè đã hướng dẫn cặn kẽ các quy định về BHXH tự nguyện, quyền lợi cũng như trách nhiệm của các bên khi tham gia BHXH tự nguyện.

Bà Lương Thị Mai - Phó Giám đốc BHXH quận 6 - cho rằng, với việc tích cực phối hợp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, BHXH các quận 5, 6, 8 và Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHXH tự nguyện được giao năm 2020 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đề ra.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Hai đột phá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Việt Lâm |

Để được kết quả, thành tích trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, ngoài những đóng góp của toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), còn có sự vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của đồng chí Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh.

Công đoàn đồng hành với DN: Bảo vệ người lao động và tìm kiếm nguồn việc mới

Hà Anh Chiến - Nam Dương |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để bảo vệ sức khoẻ và đảm bảo việc làm cho người lao động, lãnh đạo các công ty đã phối hợp với Công đoàn tăng cường chế tạo những thiết bị ngăn ngừa dịch bệnh, tìm kiếm nguồn việc mới.

Tổng LĐLĐVN động viên, trao quà tới những cán bộ y tế, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

Việt Lâm - Hồng Cường |

Để kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ nhân viên trong ngành y tế, các cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đang ngày đêm chống dịch COVID-19, chiều 25.3, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã đến động viên, trao quà tới những cán bộ y tế, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chứng khoán: Mức độ rủi ro trong ngắn hạn của thị trường đã tăng dần lên

Gia Miêu |

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán vẫn hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho điểm cân bằng.

Hai đột phá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Việt Lâm |

Để được kết quả, thành tích trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, ngoài những đóng góp của toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), còn có sự vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của đồng chí Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh.

Công đoàn đồng hành với DN: Bảo vệ người lao động và tìm kiếm nguồn việc mới

Hà Anh Chiến - Nam Dương |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để bảo vệ sức khoẻ và đảm bảo việc làm cho người lao động, lãnh đạo các công ty đã phối hợp với Công đoàn tăng cường chế tạo những thiết bị ngăn ngừa dịch bệnh, tìm kiếm nguồn việc mới.

Tổng LĐLĐVN động viên, trao quà tới những cán bộ y tế, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

Việt Lâm - Hồng Cường |

Để kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ nhân viên trong ngành y tế, các cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đang ngày đêm chống dịch COVID-19, chiều 25.3, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã đến động viên, trao quà tới những cán bộ y tế, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.