Nỗ lực đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Là một trong những địa phương có nhiều dự án đầu tư sản xuất lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, nên nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động là rất lớn. Để người lao động “an cư - lạc nghiệp”, địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm dần đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn.

Những giải pháp được đưa ra từ thực tiễn

Hiện ngành Than đang là đơn vị sử dụng số lao động lớn nhất tỉnh Quảng Ninh với gần 90.000 người. Đây cũng là đơn vị có số lượng công nhân xa nhà có nhu cầu nhà ở cao nhất. Những năm qua, ngành Than đã nỗ lực xây mới nhiều công trình nhà ở tập thể đảm bảo điều kiện ăn ở cho người lao động.

Đưa vào sử dụng từ năm 2021 với giá trị đầu tư khoảng 129 tỉ đồng, Khu tập thể 5 tầng Cao Xanh, Công ty than Hòn Gai - TKV có 160 phòng ở phục vụ 640 người lao động xa nhà. Mỗi phòng đều được trang bị tiện nghi đầy đủ như điều hòa, máy giặt, tivi…

Bên cạnh khu tập thể là các sân thể thao, phòng tập gym, phòng sinh hoạt chung, phòng đọc và thư viện nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, rèn luyện, nâng cao sức khỏe của công nhân sau những giờ làm việc vất vả.

gfgf
Khu tập thể 5 tầng Cao Xanh, Công ty than Hòn Gai - TKV. Ảnh: Đoàn Hưng

Từ nguồn phúc lợi của mình, công ty cũng đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 50 nhà ở cho công nhân với mức 30 triệu đồng một nhà. Từ năm 2021 đến nay, chương trình mái ấm công đoàn đã hỗ trợ cho 12 gia đình khó khăn với mức 60 triệu đồng một nhà. Công ty cũng giao công đoàn bộ phận hỗ trợ ngày công xây dựng, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Anh Nguyễn Đức Ân, Phân xưởng 5, Công ty than Hòn Gai – TKV được công ty hỗ trợ 60 triệu xây dựng nhà. Anh chia sẻ, người thân, bố mẹ anh mừng lắm. Bố mẹ anh còn nói vui rằng cả đời 70 tuổi mới xây được nhà, giờ anh mới có 35 tuổi được sự giúp đỡ của công ty nên đã có nhà.

Còn tại công ty TNHH khoa học kỹ thuật Ngân Long, Khu Công nghiệp Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hiện có 2.550 công nhân. Công ty có 4 khối nhà ở tập thể 5 tầng trên tổng diện tích 2ha, với tổng số 696 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 4.000 công nhân. Tuy nhiên, việc không được nấu ăn ở ký túc xá là một trong những trở ngại khiến phần lớn công nhân không mặn mà ở ký túc xá nhiều năm nay.

Để giải quyết tâm tư nguyện vọng của công nhân, từ tháng 4.2022, Công đoàn Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Ngân Long đã đưa vào sử dụng khu nhà bếp tự phục vụ dành công nhân với diện tích khoảng 50m2, bao gồm khu sơ chế, chế biến và 12 bếp nấu cùng trang thiết bị đầy đủ, có 10 bàn ăn có thể ngồi được 40 - 50 người một lúc.

Những dự án trong tương lai gần

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đối với nhà ở công nhân khu công nghiệp, Quảng Ninh đã quy hoạch 7 khu nhà ở công nhân của 7 khu công nghiệp, tổng diện tích khoảng 55,5ha đất.

Đối với quỹ đất xây dựng nhà ở cho công nhân ngành Than, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh giới thiệu 12 quỹ đất để ngành Than nghiên cứu quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân. Đồng thời hướng dẫn Tổng Công ty Đông Bắc nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân tại 5 địa điểm do Tổng Công ty đề xuất; có văn bản đề nghị UBND các địa phương giới thiệu các quỹ đất phù hợp cho các công ty than nghiên cứu lập quy hoạch, dự án nhà ở công nhân. Bên cạnh đó, ngành Than có khoảng 10 quỹ đất thuộc quyền quản lý (khoảng 5ha) dành để xây dựng nhà ở cho công nhân độc thân.

Khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội Khu dân cư đồi Ngân hàng,
Khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư đồi Ngân Hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long. Ảnh: Minh Hà

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 3 dự án nhà ở xã hội đã khởi công, đầu tư xây dựng, gồm: Dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân và chuyên gia Khu công nghiệp Đông Mai, TX Quảng Yên; Dự án khu nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% Khu đô thị Hà Khánh giai đoạn I; Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư đồi Ngân Hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, TP Hạ Long.

Nhu cầu về nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội là rất lớn. Chính vì vậy sự nỗ lực của các cấp, ngành trong giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân sẽ giúp họ “an cư - lạc nghiệp”, cùng góp sức xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Hơn 2.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu đầu năm 2023

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh: Theo thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, trong ngày đầu tiên của năm mới 2023, đã có hơn 2.000 tấn hàng hóa XNK qua lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, TP.Móng Cái

LĐLĐ Quảng Ninh hoàn thành 100% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Ngày 28.12, tại TP Hạ Long, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Quảng Ninh với “Một tâm, hai tuyến, đa chiều và hai mũi đột phá"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Định hướng “Một tâm, hai tuyến, đa chiều và hai mũi đột phá” được coi là “kim chỉ nam” cho chiến lược phát triển dài hạn của Quảng Ninh, được bắt đầu thực hiện từ năm 2013. Từng bước, kiên trì, chiến lược phát triển “Một tâm, hai tuyến, đa chiều và hai mũi đột phá” đang giúp mở ra những không gian phát triển mới, rộng lớn không chỉ cho Quảng Ninh. Qua hai nhiệm kỳ, Quảng Ninh đang tiếp tục thực hiện nội dung này ở nhiệm kỳ 2020-2025.

Còn quá sớm để đánh giá về ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Cần có những giải đấu chính thức của U23 và đội tuyển Việt Nam để có những đánh giá cụ thể về huấn luyện viên Philippe Troussier.

Không để người bệnh BHYT phải tự mua các thuốc, vật tư y tế

Hà Anh |

UBND TP.Hà Nội vừa giao Sở Y tế phối hợp BHXH TP.Hà Nội và các cơ quan có liên quan tăng cường tham mưu giúp UBND TP.Hà Nội quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm Luật BHYT.

Khó đấu thầu, CDC Hà Nội dừng tiêm vaccine dịch vụ đã hơn 1 năm

Nhóm PV |

Là đơn vị tiêm chủng lớn tại thủ đô, nhưng suốt 1 năm qua, các phòng tiêm vaccine dịch vụ của đơn vị CDC Hà Nội vẫn cửa đóng then cài. Vướng mắc trong câu chuyện đấu thầu, khiến cho 1 năm qua, đơn vị này không đấu thầu được vắc xin dịch vụ để cung cấp cho người dân.

Hà Nội: Vạch sơn cho người đi bộ có cũng như không

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Dù vỉa hè đã xuất hiện vạch sơn dành cho người đi bộ, nhưng vẫn bị lấn chiếm làm nơi để xe, kinh doanh, buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Chỉ số VN-Index đối mặt với nguy cơ rủi ro ngắn hạn dần tăng lên

Gia Miêu |

Nhịp vận động của VN-Index đang trong xu hướng khó xác định và vùng cản quanh mức 1.060 điểm vẫn sẽ là kháng cự mà chỉ số cần vượt qua để hướng đến mức 1.100 điểm.

Quảng Ninh: Hơn 2.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu đầu năm 2023

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh: Theo thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, trong ngày đầu tiên của năm mới 2023, đã có hơn 2.000 tấn hàng hóa XNK qua lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, TP.Móng Cái

LĐLĐ Quảng Ninh hoàn thành 100% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Ngày 28.12, tại TP Hạ Long, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Quảng Ninh với “Một tâm, hai tuyến, đa chiều và hai mũi đột phá"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Định hướng “Một tâm, hai tuyến, đa chiều và hai mũi đột phá” được coi là “kim chỉ nam” cho chiến lược phát triển dài hạn của Quảng Ninh, được bắt đầu thực hiện từ năm 2013. Từng bước, kiên trì, chiến lược phát triển “Một tâm, hai tuyến, đa chiều và hai mũi đột phá” đang giúp mở ra những không gian phát triển mới, rộng lớn không chỉ cho Quảng Ninh. Qua hai nhiệm kỳ, Quảng Ninh đang tiếp tục thực hiện nội dung này ở nhiệm kỳ 2020-2025.