Nợ bảo hiểm xã hội là vi phạm quyền của người lao động

Bảo Hân |

Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc người lao động ngừng việc tập thể do chủ sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội.

Trao đổi về vấn đề này, bà Hồ Thị Kim Ngân – Phó Trưởng ban Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) – cho biết, những vụ việc doanh nghiệp không trả lương hoặc nợ bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc về vấn đề vi phạm quyền của người lao động. Cụ thể, đây là hành vi vi phạm quyền làm việc có trả lương cũng như quyền được tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động”.

Theo bà Ngân, khi có hành vi vi phạm về pháp luật như này thì người lao động, tổ chức công đoàn cần phản ánh tới cơ quan chức năng. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương hoặc Ủy ban Nhân dân địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ngoài những cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh duyệt từ đầu năm thì khi có các vụ việc phát sinh theo phản ánh của người lao động và Công đoàn thì cơ quan chức năng phải thực hiện thanh, kiểm tra theo vụ việc.

“Quan trọng là khi có ý kiến của người lao động cũng như của tổ chức công đoàn, cơ quan quản lý nhà nước cần phối hợp cùng công đoàn vào cuộc ngay để nắm tình hình, cũng như yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Cơ quan nhà nước sẽ điều tra, đánh giá, làm rõ nguyên nhân vi phạm. Nếu vì lý do bất khả kháng, như bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp gặp khó khăn thật sự thì phải trả lời cho người lao động về phương án trả lương và bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp không gặp khó khăn nhưng cố tình vi phạm pháp luật, không trả lương, không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động như đúng phản ảnh thì phải kiên quyết xử lý nghiêm để răn đe và đảm bảo quyền lợi của người lao động, tránh để vụ việc dây dưa, kéo dài, phức tạp, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Ngoài ra, tùy theo mức độ vi phạm (thời gian dài, tái phạm, số tiền lớn, gây thiệt hại cho nhiều người lao động…) thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, thậm chí có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự theo quy định” - bà Ngân cho hay.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Lễ ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

nhóm PV |

Ngày 23.5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Hậu Giang: Hơn 3.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

nhóm PV |

Tại Hậu Giang, tính đến ngày 15.4, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là 3.199 người; số người tham gia bảo hiểm bắt buộc là 56.733 người; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 50.897 người; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 617.464 người.

Khó khăn không ngăn được phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nam Dương |

Dù dịch COVID-19 đã gây đình trệ nhiều hoạt động trong xã hội, nhưng với nhiều biện pháp tích cực, sự năng động, nỗ lực tối đa, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vẫn phát triển mạnh mẽ các đối tượng tham gia BHXH, trong đó có BHXH tự nguyện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lễ ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

nhóm PV |

Ngày 23.5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Hậu Giang: Hơn 3.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

nhóm PV |

Tại Hậu Giang, tính đến ngày 15.4, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là 3.199 người; số người tham gia bảo hiểm bắt buộc là 56.733 người; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 50.897 người; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 617.464 người.

Khó khăn không ngăn được phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nam Dương |

Dù dịch COVID-19 đã gây đình trệ nhiều hoạt động trong xã hội, nhưng với nhiều biện pháp tích cực, sự năng động, nỗ lực tối đa, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vẫn phát triển mạnh mẽ các đối tượng tham gia BHXH, trong đó có BHXH tự nguyện.