Khách sạn Bavico International Nha Trang (Khánh Hòa):

Nợ bảo hiểm "đặc biệt nghiêm trọng"

Nhiệt Băng |

Ngày 13.12, Tổ kiểm tra liên ngành thu hồi bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa làm việc với chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Bạch Việt (khách sạn Bavico International Nha Trang, số 2, Phan Bội Châu) đề nghị đưa ra cam kết trả nợ bảo hiểm của người lao động hơn 1,5 tỉ đồng.

Điều đáng nói là dù trước đó chi nhánh doanh nghiệp này đã đưa ra cam kết trả nợ bảo hiểm nhưng không thực hiện. Theo tổ kiểm tra liên ngành, số tiền BHXH, BHTN, BHYT mà chi nhánh Công ty Bạch Việt chưa đóng tính đến ngày 30.11 là hơn 1,5 tỉ đồng.

Ông Lê Hùng Chính - Phó GĐ BHXH tỉnh Khánh Hòa, Tổ trưởng Tổ kiểm tra liên ngành thu hồi nợ BHXH tỉnh - cho rằng tình hình nợ đọng BHXH của chi nhánh Công ty Bạch Việt là đặc biệt nghiêm trọng.

Dù các cấp, ngành, Thanh tra Sở LĐTBXH thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra nhưng chi nhánh Công ty vẫn không chấp hành.

Tổ kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa áp dụng các biện pháp, các chế tài theo quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, bà Phan Thị Hoài Nhung - Giám đốc Điều hành khách sạn Bavico International Nha Trang - cho rằng do khách sạn hoạt động lại vài tháng nay, nhân sự có thay đổi nên chậm đóng, nợ các khoản bảo hiểm của người lao động. 

Tổ kiểm tra liên ngành thu hồi nợ bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trong tháng 12.2017, chi nhánh Công ty Bạch Việt phải đóng đủ số tiền phát sinh BHXH, BHTN, BHYT của tháng 12.

Trong tháng 12.2017, đóng tiền tham gia BHYT năm 2018 cho người lao động, tương ứng số tiền 100 triệu đồng.

Trong thời gian từ ngày 14 - 20.12.2017 đóng từ 300 - 500 triệu đồng cho cơ quan BHXH. Chậm nhất đến hết ngày 31.3.2018, Công ty cam kết trả hết số nợ hơn 1,5 tỉ đồng. 

Ông Nguyễn Văn Đạt - Giám đốc Chi nhánh Công ty Bạch Việt đã ký cam kết trả nợ đọng BHXH như trên vào biên bản làm việc. 

Thời gian qua, khách sạn Bavico Nha Trang "nổi tiếng" về hoạt động mại dâm phục vụ khách nước ngoài bị công an triệt phá vào tối 24.10.

Ngoài ra, tại khách sạn này cũng xảy ra tố cáo của khách hàng mua căn hộ du lịch tại đây suốt thời gian dài, đến nay vẫn chưa có hồi kết. 

Theo giấy chứng nhận đầu tư dự án điều chỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ cho phép khách sạn này kinh doanh căn hộ du lịch. Thế nhưng, Công ty Bạch Việt thực hiện bán các căn hộ du lịch từ tháng 5.2015, không đúng với mục tiêu đầu tư dự án đã được cấp. 

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Cty nợ bảo hiểm, NLĐ “mất” trợ cấp thất nghiệp

QUẾ CHI |

Sau khi nghỉ việc, anh Phan Văn Trinh tố bị Cty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng Điện I nợ lương hơn 946 triệu đồng. Cty phủ nhận số tiền trên, cho rằng chỉ nợ hơn 23 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại thời điểm anh nghỉ việc, Cty nợ đọng tiền bảo hiểm khiến anh không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Quốc hội yêu cầu ngành Tòa án thống nhất công tác xét xử liên quan đến nợ bảo hiểm xã hội

Xuân Hải - Đức Thành |

Với 93,89% ĐBQH tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Từ 1.1.2018 hành vi trốn đóng bảo hiểm sẽ bị xử lý hình sự

Xuân Hải - Đức Thành |

Sáng 7.11, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã làm rõ thêm vấn đề liên quan đến đề nghị của công đoàn về nợ bảo hiểm xã hội khi Quốc hội thảo luận ở hội trường về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật...

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cty nợ bảo hiểm, NLĐ “mất” trợ cấp thất nghiệp

QUẾ CHI |

Sau khi nghỉ việc, anh Phan Văn Trinh tố bị Cty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng Điện I nợ lương hơn 946 triệu đồng. Cty phủ nhận số tiền trên, cho rằng chỉ nợ hơn 23 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại thời điểm anh nghỉ việc, Cty nợ đọng tiền bảo hiểm khiến anh không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Quốc hội yêu cầu ngành Tòa án thống nhất công tác xét xử liên quan đến nợ bảo hiểm xã hội

Xuân Hải - Đức Thành |

Với 93,89% ĐBQH tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Từ 1.1.2018 hành vi trốn đóng bảo hiểm sẽ bị xử lý hình sự

Xuân Hải - Đức Thành |

Sáng 7.11, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã làm rõ thêm vấn đề liên quan đến đề nghị của công đoàn về nợ bảo hiểm xã hội khi Quốc hội thảo luận ở hội trường về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật...