NLĐ ở vùng đặc biệt khó khăn: Mỏi mòn chờ chi trả chính sách

HƯNG THƠ |

Đã 5 tháng trôi qua, người lao động (NLĐ) thuộc ngành Y tế tại tỉnh Quảng Trị công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (được hưởng chế độ 116/2010/NĐ-CP; 64/2009/NĐ-CP) vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ.

Dù biết việc chậm phân bổ chế độ nói trên ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của NLĐ, nhưng ngành y tế địa phương này vẫn chậm chạp trong việc giải quyết.

5 tháng chưa được nhận chế độ

Anh X (được đề nghị giấu tên) là nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) công tác ở vùng khó khăn, theo quy định của Chính phủ, được hưởng chế độ 116. Ngoài mức lương cơ bản được nhận mỗi tháng hơn 3 triệu đồng, anh X được nhận thêm hơn 3 triệu đồng chế độ 116 nữa là gần 7 triệu đồng. Cuối năm 2018, anh X vay thấu chi ở ngân hàng, mỗi tháng trừ đi 3 triệu đồng. Nhưng từ đầu năm 2019 đến nay, anh X chưa được nhận tiền chế độ 116, nên đến lúc nhận lương, bị ngân hàng trừ đi 3 triệu đồng, anh chỉ còn vài trăm nghìn đồng. “Biết là chưa nhận chế độ 116 thì trước sau gì cũng được truy lĩnh, nhưng do mình vay nên bị trừ hết tiền, khiến sinh hoạt rất khó khăn” - anh X nói.

Ông Châu Văn Hiền - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đakrông - cho biết, cơ quan này có 308 người công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, được hưởng chế độ 116 và 64. Ông Hiền xác nhận, từ đầu năm 2019 đến nay, chế độ 116 và 64 chưa được chi trả.

Trao đổi về chế độ 116 và 64 cho NLĐ công tác ở vùng khó khăn, ông Hoàng Thanh Sơn - Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp Sở Y tế tỉnh Quảng Trị - nói rằng: “Chế độ sẽ không thiếu”. Theo ông Sơn, trước kia chế độ nói trên được chi trả theo tháng, nhưng từ khi phát hiện số tiền chế độ bố trí về cho các đơn vị ở dưới chi không hết, rồi chi tiêu vào việc khác dẫn đến sai phạm, từ đó thống nhất 6 tháng chi trả chế độ một lần. “Chậm lại để an toàn” - ông Sơn, cho biết. Trước câu hỏi việc chậm chi trả chế độ có ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ hay không, ông Sơn trả lời “ảnh hưởng đến NLĐ”.

Đẩy nhanh tiến độ chi trả

Ngay từ đầu năm (3.1.2019), Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị đã có văn bản về việc thông báo dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Sở Y tế tỉnh Quảng Trị. Phần kinh phí sự nghiệp y tế được phân bổ hơn 59 tỉ đồng, trong đó kinh phí chi trả chế độ theo Nghị định 64 và Nghị định 116 là hơn 18,4 tỉ đồng. Văn bản nói trên nêu rõ, đối với kinh phí sự nghiệp y tế, Sở Y tế tỉnh lập danh sách đối tượng được hưởng (có xác nhận của Sở Nội vụ đối với các khoản chi lương, phụ cấp lương). Sau khi nhận được văn bản, ngày 14.1, ông Trần Văn Thành - Giám đốc Sở Y tế tỉnh này đã yêu cầu các bộ phận liên quan đối chiếu, đề xuất. Tuy nhiên, gần cuối tháng 4.2019, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị chưa nhận được đề xuất, đồng nghĩa với việc kinh phí chi trả chế độ theo Nghị định 64 và Nghị định 116 chưa được giải ngân.

Ông Phạm Duy Tân - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho hay, khi sở này có thông báo dự toán là đã có nguồn tiền, Sở Y tế chỉ cần cung cấp danh sách cụ thể từng người hưởng chế độ 116 và 64 được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Khi nhận được đầy đủ danh sách, chứng từ, Sở Tài chính nhập dự toán và Sở Y tế ra kho bạc rút tiền. “Thế nhưng, đến thời điểm này, Sở Tài chính chưa nhận được bất kỳ một văn bản chi tiết nào của Sở Y tế để làm các bước chuyển tiền cả” - ông Tân, nói.

Ông Trần Văn Thành - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị - giải thích, từ năm 2017 trở về trước, NLĐ của ngành nhận tiền chế độ 116 và 64 hàng tháng. Sau đó, có đoàn kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp cán bộ y tế ở cơ sở chuyển công tác, hoặc đi học trên 3 tháng thì bị cắt chế độ. Điều này dẫn đến việc tiền nhận về bị thiếu, hoặc thừa rồi phải thu hồi. Vì vậy, từ năm 2018, 2019, Sở Tài chính yêu cầu làm cụ thể để khỏi phải thu đi thu lại. Tuy nhiên, khi tiếp nhận thông tin việc chậm chi trả chế độ của Chính phủ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi NLĐ, ông Thành đã nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn tất ngay hồ sơ để chi trả kịp thời.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Phát động “Tháng Công nhân” năm 2019

Lục Tùng |

Sáng 4.5, tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (TP Long Xuyên), LĐLĐ An Giang làm lễ phát động “Tháng Công nhân” và Tháng hành động về An Toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Đoàn kết, đồng lòng đưa doanh nghiệp phát triển

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những năm qua, các doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã chấp hành tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cùng với việc thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ, từ đó, giúp NLĐ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Cty.

Tăng cường quan trắc môi trường lao động, khám bệnh nghề nghiệp

ĐỖ VẠN |

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quốc gia, tại tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Quốc gia về ATVSLĐ đã tổ chức đối thoại định kỳ năm 2019.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

An Giang: Phát động “Tháng Công nhân” năm 2019

Lục Tùng |

Sáng 4.5, tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (TP Long Xuyên), LĐLĐ An Giang làm lễ phát động “Tháng Công nhân” và Tháng hành động về An Toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Đoàn kết, đồng lòng đưa doanh nghiệp phát triển

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những năm qua, các doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã chấp hành tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cùng với việc thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ, từ đó, giúp NLĐ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Cty.

Tăng cường quan trắc môi trường lao động, khám bệnh nghề nghiệp

ĐỖ VẠN |

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quốc gia, tại tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Quốc gia về ATVSLĐ đã tổ chức đối thoại định kỳ năm 2019.