NLĐ ngày nào cũng mong tin được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Linh Nguyên |

Giữa tiết trời oi bức, người mướt mải mồ hôi sau ngày làm việc ở công ty về, ngồi trong phòng trọ nóng như hun, chị Đỗ Thu Thuỷ - công nhân Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics Việt Nam (KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội) nói: “Tôi nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà từ giữa tháng 5, đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm”.

Làm công nhân ở quê cũng khó khăn

Tan ca lúc 16h30, chị Thuỷ đi xe máy về nhà trọ hết gần 30 phút, chị thuê 1 phòng trên tầng 2 của khu trọ. Việc đầu tiên về nhà, chị Thủy lo cơm chiều cho chồng, con. Mỗi tầng của khu trọ có 3 phòng, cho 3 gia đình thuê, dùng chung khu vệ sinh. Mọi thứ liên quan đến nước (bao gồm tắm, giặt, rửa rau, vo gạo, rửa chén, bát…) đều phải thực hiện trong khu vệ sinh. Cắm nồi cơm điện, bắc nước nấu canh xong, chị Thuỷ lại mang mê nón đang làm dở ra để chằm lá.

Chị Thuỷ quê ở Hưng Hà (Thái Bình), làm việc tại công ty 12 năm, thu nhập bình quân hiện nay khoảng trên 5 triệu đồng/tháng. Chồng chị cũng là công nhân một công ty khác. Cũng như nhiều CNLĐ ở các KCN-KCX, thu nhập của 2 vợ chồng phải tằn tiện cũng khó đủ trang trải sinh hoạt phí cho 2 người lớn và con trai học lớp 5. Vì thế, chị Thuỷ học thêm nghề làm nón, tranh thủ buổi tối làm nón để kiếm 400.000 đồng - 600.000 đồng/tháng.

Tết Nguyên đán vừa rồi, vì hoàn cảnh và cũng do quy định phòng chống dịch nên gia đình chị Thuỷ ở lại Hà Nội, không về quê. Cố giữ nhưng tháng 4.2022 cả gia đình vẫn trở thành F0. Đi làm trở lại, thu nhập tháng đấy của chị Thuỷ chỉ còn 3.000.000 đồng. Thiếu tiền chi cho những sinh hoạt tối thiểu của gia đình, chị Thuỷ lại phải vay mượn.

Thấy hoàn cảnh vất vả và phải xa nhà, nhiều người khuyên chị Thuỷ về quê Thái Bình làm công nhân trong khu công nghiệp của tỉnh. Tính toán, cân nhắc, chị Thuỷ thấy làm công nhân ở quê cũng khó khăn không kém. “Trên Hà Nội vất vả đấy nhưng dễ kiếm tiền hơn ở quê” - chị Thủy nói.

Mong ngày mong đêm được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Khi có chính sách này, chị Thuỷ đã được CĐ công ty hướng dẫn làm hồ sơ. Chị Thuỷ cho biết: “CĐ hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết về các thủ tục cũng như các bước để hoàn thiện hồ sơ. Tôi thuộc diện được hỗ trợ 1.500.000 đồng/tháng. Sau khi nộp hồ sơ vào giữa tháng 5, tôi được biết CĐ công ty đã chuyển lên trên để xác nhận về việc đáp ứng đủ các tiêu chí”.

Tuy nhiên, đến hôm nay chị Thủy và những CNLĐ khác đủ điều kiện (và đã nộp hồ sơ) chưa nhận được thông tin gì. Đối với họ bây giờ, được hỗ trợ thêm tiền là rất quý. “Xăng vừa tăng giá, ngày chỉ đi xe máy từ nhà trọ đến công ty mà 1 tuần cũng mất 100.000 đồng tiền xăng, chưa kể các mặt hàng đều bắt đầu lên” - chị Thủy than thở.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đốc thúc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

lê hoa |

Dự kiến khoảng 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ với tổng kinh phí 6.600 tỉ đồng. Sau 2 tháng triển khai, mới có gần 11.000 người lao động nhận được tiền hỗ trợ trên.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ: Đủ các điều kiện thì giải ngân ngay

Nguyễn Trường |

Theo kết quả rà soát của ngành LĐTBXH tỉnh Ninh Bình, hiện toàn tỉnh có trên 2.200 lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, lao động trong khu công nghiệp là 2.152 người; lao động quay trở lại thị trường là 54 người.

Gần 71.000 người lao động được xác nhận để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM đã xác nhận cho 4.645 đơn vị doanh nghiệp, đơn vị với 70.979 lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đốc thúc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

lê hoa |

Dự kiến khoảng 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ với tổng kinh phí 6.600 tỉ đồng. Sau 2 tháng triển khai, mới có gần 11.000 người lao động nhận được tiền hỗ trợ trên.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ: Đủ các điều kiện thì giải ngân ngay

Nguyễn Trường |

Theo kết quả rà soát của ngành LĐTBXH tỉnh Ninh Bình, hiện toàn tỉnh có trên 2.200 lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, lao động trong khu công nghiệp là 2.152 người; lao động quay trở lại thị trường là 54 người.

Gần 71.000 người lao động được xác nhận để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM đã xác nhận cho 4.645 đơn vị doanh nghiệp, đơn vị với 70.979 lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà.