Ninh Bình: Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng, thấp nhất 50 nghìn đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 31.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện đã có 190 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo thưởng Tết Dương lịch 2020 và 206 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Canh Tý cho người lao động.

Theo số liệu thống kê từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động với trên 168.000 lao động, trong đó có 14 doanh nghiệp Nhà nước, 21 doanh nghiệp có cổ phần, vốn Nhà nước, 45 doanh nghiệp FDI và 3.043 doanh nghiệp dân doanh.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Ninh Bình đã có 190 đơn vị có báo cáo thưởng Tết Dương lịch 2020 và 206 doanh nghiệp có kết hoạch thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cho người lao động. Mức thưởng Tết Dương lịch 2020 cao nhất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 20 triệu đồng/người; mức thưởng thấp nhất 50 nghìn đồng/người. Mức thưởng bình quân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 200 triệu đồng/người và thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương lịch 2020 bình quân là 1,1 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất là 2 triệu đồng/người và thấp nhất 150 nghìn đồng/người; mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý bình quân là 3 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất là 6 triệu đồng/người và thấp nhất là 500 nghìn đồng/người.

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng Tết Dương lịch 2020 bình quân 1,9 triệu đồng/người, cao nhất là 20 triệu đồng/người, thấp nhất 100 nghìn đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý bình quân là 4,4 triệu đồng/người, cao nhất là 50 triệu đồng/người, thấp nhất là 1,5 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết Dương lịch bình quân là 1,1 triệu đồng/người, cao nhất là 5,5 triệu đồng/người, thấp nhất 100 nghìn đồng/người; mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý bình quân là 3,5 triệu đồng/người, cao nhất là 200 triệu đồng/người, thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI thưởng Tết Dương lịch 2020 bình quân là 1,2 triệu đồng/người, cao nhất là 8 triệu đồng/người, thấp nhất 50 nghìn đồng/người; mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý bình quân là 4 triệu đồng/người, cao nhất là 45 triệu đồng/người và thấp nhất là 200 nghìn đồng/người.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Hé lộ mức thưởng Tết khủng nhất Việt Nam, đủ tiền mua nhà mới

Mi Vân |

Khoản thưởng Tết cao vô địch, nhận 3,5 tỉ về mua nhà; Việt Nam sẽ nhập thêm 100.000 tấn thịt heo; Con cá mè hoa khổng lồ có giá bán gần 9,8 tỉ đồng ... là những tin tức nóng nhất kinh tế 24h qua.

Cà Mau: Chưa tới 10% doanh nghiệp công bố thưởng Tết, mức cao nhất 75 triệu

NHẬT HỒ |

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cà Mau chỉ có 315/4.512 doanh nghiệp công bố thưởng cho 4.771 người. Các doanh nghiệp khác chưa công bố mức thưởng cho người lao động.

Những điều không phải ai cũng biết về thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

ANH THƯ |

Sau một năm làm việc vất vả, thưởng Tết là một khoản tiền người lao động rất mong chờ vào dịp này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kinh tế 24h: Hé lộ mức thưởng Tết khủng nhất Việt Nam, đủ tiền mua nhà mới

Mi Vân |

Khoản thưởng Tết cao vô địch, nhận 3,5 tỉ về mua nhà; Việt Nam sẽ nhập thêm 100.000 tấn thịt heo; Con cá mè hoa khổng lồ có giá bán gần 9,8 tỉ đồng ... là những tin tức nóng nhất kinh tế 24h qua.

Cà Mau: Chưa tới 10% doanh nghiệp công bố thưởng Tết, mức cao nhất 75 triệu

NHẬT HỒ |

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cà Mau chỉ có 315/4.512 doanh nghiệp công bố thưởng cho 4.771 người. Các doanh nghiệp khác chưa công bố mức thưởng cho người lao động.

Những điều không phải ai cũng biết về thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

ANH THƯ |

Sau một năm làm việc vất vả, thưởng Tết là một khoản tiền người lao động rất mong chờ vào dịp này.