Ninh Bình: Thêm 1 vụ CNLĐ ngừng việc tập thể yêu cầu được tăng lương

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 23.2, hơn 500 CNLĐ tại Công ty TNHH Dream Plastic (Cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô, Ninh Bình) tiếp tục ngừng việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo công ty phải tăng lương và giải quyết một số chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Cụ thể, vào khoảng 7h30 ngày 22.2, hơn 500 CNLĐ tại Công ty TNHH Dream Plastic đã ngừng việc tập thể và tập trung tại cổng công ty không vào xưởng làm việc để kiến nghị với Ban lãnh đạo công ty 7 nội dung liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Theo đó, CNLĐ ở đây, yêu cầu Ban lãnh đạo công ty phải tăng lương cơ bản lên 6% cho tất cả người lao động trong công ty; Yêu cầu giảm số giờ tăng ca cho người lao động, người nào không muốn tăng ca thì công ty không được ép buộc phải tăng ca; Yêu cầu các bộ phận đều phải có tiền thâm niên và tăng tiền thâm niên, tiền nặng nhọc, độc hại...

Đồng thời, công ty phải bổ sung, cấp phát đồ dùng lao động cho công nhân, không để người lao động phải bỏ tiền mua và trả tiền chuyên cần đặc thù vào ngày 15 hàng tháng; Hỗ trợ ăn ca bằng tiền mặt vì bữa ăn ca công ty cung cấp không hợp khẩu vị, không đủ chất lượng nên không đảm bảo sức khỏe để làm việc; Công ty phải có hình thức xử lý đối với những cán bộ quản lý có hành vi xúc phạm CNLĐ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo LĐLĐ huyện Yên Mô đến doanh nghiệp nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện làm việc với Ban lãnh đạo công ty, Ban chấp hành công đoàn công ty để giải quyết sự việc.

Tuy nhiên đến 11h30 ngày 23.2, Ban lãnh đạo công ty này vẫn chưa thương lượng, thống nhất giải quyết các nội dung kiến nghị của người lao động và CNLĐ ở đây vẫn tiếp tục ngừng việc.

Hiện, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình vẫn đang tiếp tục chỉ đạo LĐLĐ huyện Yên Mô nắm tình hình vụ việc. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các nội dung liên quan đến kiến nghị của NLĐ. Phía công ty cũng cam kết sẽ trả lời, giải quyết những kiến nghị của người lao động muộn nhất vào ngày 24.2.

Được biết, Công ty TNHH Dream Plastic là đơn vị có 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi trẻ em với tổng số 1.200 CNLĐ, trong đó lao động nữ chiếm 80%. Công đoàn cơ sở công ty được thành lập từ năm 2020.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Công ty đồng ý tăng 6% lương, CNLĐ đi làm trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến sáng ngày 21.2, tất cả CNLĐ ngừng việc tập thể tại 5 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đi làm trở lại sau khi Ban lãnh đạo các đơn vị này đồng ý tăng 6% lương cơ bản và giải quyết thỏa đáng một số nội dung liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Ninh Bình: NLĐ tại 3/5 công ty đã đi làm trở lại sau ngừng việc tập thể

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 17.2, hàng nghìn CNLĐ tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (KCN Tam Điệp) và Công ty TNHH may áo cưới thời trang chuyên nghiệp (KCN Khánh Phú) vẫn tiếp tục ngừng việc tập thể.

Ninh Bình: Hàng nghìn công nhân ngừng việc để yêu cầu được tăng lương

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 16.2, hơn 4.000 CNLĐ tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (thuộc KCN Tam Điệp, Ninh Bình) đồng loạt ngừng việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo công ty phải tăng lương và thực hiện một số chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Ngừng việc tập thể ở Ninh Bình: Người lao động muốn gắn bó lâu dài với Cty

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau 2 ngày ngừng việc tập thể, sáng ngày 14.2, hơn 5.000 CNLĐ tại Công ty TNHH Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã trở lại làm việc bình thường sau khi Ban lãnh đạo Công ty này đồng ý và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của CNLĐ.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Ninh Bình: Công ty đồng ý tăng 6% lương, CNLĐ đi làm trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến sáng ngày 21.2, tất cả CNLĐ ngừng việc tập thể tại 5 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đi làm trở lại sau khi Ban lãnh đạo các đơn vị này đồng ý tăng 6% lương cơ bản và giải quyết thỏa đáng một số nội dung liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Ninh Bình: NLĐ tại 3/5 công ty đã đi làm trở lại sau ngừng việc tập thể

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 17.2, hàng nghìn CNLĐ tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (KCN Tam Điệp) và Công ty TNHH may áo cưới thời trang chuyên nghiệp (KCN Khánh Phú) vẫn tiếp tục ngừng việc tập thể.

Ninh Bình: Hàng nghìn công nhân ngừng việc để yêu cầu được tăng lương

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 16.2, hơn 4.000 CNLĐ tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (thuộc KCN Tam Điệp, Ninh Bình) đồng loạt ngừng việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo công ty phải tăng lương và thực hiện một số chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Ngừng việc tập thể ở Ninh Bình: Người lao động muốn gắn bó lâu dài với Cty

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau 2 ngày ngừng việc tập thể, sáng ngày 14.2, hơn 5.000 CNLĐ tại Công ty TNHH Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã trở lại làm việc bình thường sau khi Ban lãnh đạo Công ty này đồng ý và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của CNLĐ.