Ninh Bình: Nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất

NGUYỄN TRƯỜNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nay, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang phải hoạt động cầm chừng. Thậm chí, nhiều DN đã phải đóng cửa, ngừng sản xuất ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình việc làm, thu nhập của người lao động.

Hàng loạt DN phải đóng cửa 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, 12 DN đã phải đóng cửa do thiếu nguyên liệu hoặc hàng đã sản xuất nhưng không xuất xưởng được. Hầu hết DN này đều không trả lương cho người lao động (NLĐ). Chỉ một số ít DN thực hiện trả lương bằng 50% mức lương cơ bản vùng. Bên cạnh đó, hàng loạt DN khác cũng phải xây dựng phương án và cho công nhân (CN) nghỉ việc tạm thời hoặc nghỉ luân phiên cho đến hết tháng 4.2020.

Ông Phùng Minh Chung - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình - cho biết, đến thời điểm này, trong số 37 DN tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống việc làm, thu nhập của NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, có tới 11 DN đã phải cho NLĐ nghỉ việc tạm thời và 2 DN cho NLĐ nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Công ty (Cty) TNHH Nam&Co London (Cụm công nghiệm Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình) chuyên sản xuất đồ may mặc xuất khẩu với hơn 700 CNLĐ từ ngày 1.4 đã phải đóng cửa, ngừng sản xuất do hết nguyên liệu. Ông Phạm Minh Nam - Giám đốc Cty - cho biết, từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Cty không nhập được nguyên phụ liệu, số nguyên liệu dự trữ chỉ đủ để sản xuất đến hết tháng 3.2020. Ngoài khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào, hiện nay các đơn hàng xuất đi Mỹ hay một số nước Châu Âu của Cty cũng đã bị hủy.

“Hiện chúng tôi cũng chưa có phương án cụ thể bao giờ sẽ hoạt động trở lại. Việc Cty hoạt động trở lại phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nguyên liệu đầu vào của Cty chủ yếu nhập từ Trung Quốc và Hàn Quốc” - ông Nam chia sẻ.

Hàng nghìn lao động đứng trước nguy cơ thất nghiệp

Trước tình hình hàng loạt DN phải đóng cửa, ngừng sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng khiến cho hàng nghìn NLĐ đứng trước nguy cơ mất việc làm, mới đây, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố và CĐ các KCN, CĐ ngành khẩn trương nắm bắt tình hình, tổng hợp số liệu báo cáo tình trạng việc làm, tiền lương của NLĐ trong các DN do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Từ đó, LĐLĐ tỉnh sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN và chế độ, chính sách đối với NLĐ bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Ông Trần Kim Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - cho hay, theo số liệu báo cáo, hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có 68 DN phải đóng cửa, ngừng sản xuất hoặc cho CN nghỉ tạm thời, nghỉ luân phiên. Việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập của NLĐ. Bên cạnh đó, chỉ một số ít DN là có trả lương cơ bản vùng cho NLĐ hoặc chi trả 50% lương cơ bản cho NLĐ. Do đó, bên cạnh việc nắm bắt tình hình tại các DN, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tăng cường tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, bảo hiểm cho NLĐ trong thời gian ngừng việc.

“Điều đáng mừng là, hiện nay, ở một số Cty, DN lớn có đông CNLĐ, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn nhưng các chủ DN này vẫn coi trọng quyền lợi chính đáng của NLĐ. Cụ thể như Cty TNHH Okifood Việt Nam, Cty TNHH HAS Fashion, Cty cổ phần Huyndai Thành Công Việt Nam… vẫn chi trả lương cơ bản tối thiểu vùng, đóng bảo hiểm cho NLĐ” - ông Long nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.