Ninh Bình: Nhiều doanh nghiệp đối mặt nguy cơ thiếu hụt lao động vì dịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lao động.

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 31 ổ dịch COVID-19, trong đó có tới 13 ổ dịch xảy ra tại các công ty, doanh nghiệp với hàng trăm CNLĐ được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và hàng nghìn trường hợp F1 phải cách ly, điều trị. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải cho CNLĐ tạm nghỉ việc để phòng, chống dịch COVID-19 dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động.

Dịch COVID-19 xảy ra tại nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình khiến hàng nghìn CNLĐ phải tạm nghỉ việc để cách ly, điều trị. Ảnh: NT
Dịch COVID-19 xảy ra tại nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình khiến hàng nghìn CNLĐ phải tạm nghỉ việc để cách ly, điều trị. Ảnh: NT

Tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (khu công nghiệp Tam Điệp, Ninh Bình), đây là một trong số công ty có đông CNLĐ, ngày 25.12.2021, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình ghi nhận ổ dịch COVID-19 tại công ty này với nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và hàng trăm trường hợp là F1 phải thực hiện cách ly.

Chị Đinh Thị Thanh Tâm - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam cho biết hiện Công ty có hơn 9.000 CNLĐ, tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19, Công ty đã phải cho gần 1.000 CNLĐ nghỉ việc tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19.

Thêm vào đó, dịp cuối năm nhiều CNLĐ cũng đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển sang công ty khác làm việc. Bên cạnh đó, Công ty cũng mở rộng thêm quy mô sản xuất nên nhu cầu tuyển dụng lao động cũng tăng cao.

Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

"Hiện công ty đang thông báo tuyển dụng mới thêm khoảng 1.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên việc tuyển dụng cũng đang gặp khó khăn vì đây là thời gian cận Tết Nguyên đán nên tâm lý chung của người lao động chưa  muốn nộp hồ sơ xin việc mà để ăn Tết xong mới đi xin việc. Khó khăn lớn nhất của Công ty hiện nay là số CNLĐ phải đột ngột nghỉ việc tạm thời do dịch COVID-19 dẫn đến việc thiếu hụt lao động, trong ngày một ngày hai chưa thể tuyển dụng kịp nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của Công ty" - chị Tâm chia sẻ.

Không chỉ tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam mà tại nhiều doanh nghiệp khác đang hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp trên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hàng nghìn lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 như: Công ty TNHH Giầy ATHENNA Việt Nam, Công ty TNHH may Nien Hsing Ninh Bình, Công ty TNHH MCNEX Vina...

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng các công ty, doanh nghiệp thiếu hụt lao động được xác định là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc các công ty mở rộng quy mô sản xuất... Đây là dịp cận Tết Nguyên đán nên việc tuyển dụng lao động gặp khó khăn.

Dịp cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tăng cao. Ảnh: NT
Dịp cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tăng cao. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lã Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện nhu cầu tuyển dụng lao động của các đơn vị, doanh nghiệp là rất lớn. Hiện đã có trên 20 doanh nghiệp gửi nhu cầu tuyển dụng về Trung tâm với gần 10.000 lao động.

Theo ông Tùng, cũng như những năm trước, dịp cuối năm luôn là thời điểm mà các doanh nghiệp phải chạy nước rút để hoàn thành các đơn hàng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải cho CNLĐ tạm nghỉ việc để phòng, chống dịch. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là lao động phổ thông tăng đột biến. Trong số gần 10.000 chỉ tiêu các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thì lao động phổ thông chiếm tới hơn 70%.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 19.1, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Doanh nghiệp xoay xở để có thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có phương án thưởng Tết cho người lao động.

Công đoàn các KCN tỉnh Ninh Bình hỗ trợ vé xe cho CNLĐ về quê ăn Tết

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 2 ngày 13 và 14.1, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng 179 vé xe và 128 suất quà cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Ninh Bình: Giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19, hàng nghìn lao động tại các tỉnh phía Nam bị mất việc làm phải về quê tránh dịch khiến nhu cầu việc làm tại Ninh Bình tăng cao. Toàn tỉnh Ninh Bình đã giải quyết được việc làm cho gần 20.000 lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Trao quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 19.1, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: Doanh nghiệp xoay xở để có thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có phương án thưởng Tết cho người lao động.

Công đoàn các KCN tỉnh Ninh Bình hỗ trợ vé xe cho CNLĐ về quê ăn Tết

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 2 ngày 13 và 14.1, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng 179 vé xe và 128 suất quà cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Ninh Bình: Giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19, hàng nghìn lao động tại các tỉnh phía Nam bị mất việc làm phải về quê tránh dịch khiến nhu cầu việc làm tại Ninh Bình tăng cao. Toàn tỉnh Ninh Bình đã giải quyết được việc làm cho gần 20.000 lao động.