Ninh Bình: Nhiều doanh nghiệp đối mặt khủng hoảng lao động chưa từng có

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện số F0 trên địa bàn tỉnh đang tăng cao, với trên 3.000 ca mắc mới mỗi ngày. Đặc biệt, tại các khu, cụm công nghiệp, số F0 tăng cao theo từng ngày khiến nhiều đơn vị, doanh nghiệp đang gặp khó khăn do thiếu hụt lao động.

Tại Công ty Giầy Athena (xã Yên Lâm, huyện Yên Mô) hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lao động nghiêm trọng chưa từng có từ trước đến nay.

Lấy mẫu test nhanh COVID-19 định kỳ hàng tuần cho CNLĐ tại Công Ty Cổ Phần sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam (KCN Gián Khẩu, Ninh Bình). Ảnh: NT
Lấy mẫu test nhanh COVID-19 định kỳ hàng tuần tại Công ty Cổ phần sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam (KCN Gián Khẩu, Ninh Bình). Ảnh: NT

Anh Vũ Văn Tiến, Chủ tịch CĐCS công ty cho biết: Công ty hiện có trên 7.000 CNLĐ thì có tới gần 3.000 CNLĐ là F0 và F1 phải tạm nghỉ việc để cách ly điều trị. "Chỉ cần 1 đến 2 người nghỉ là cả dây chuyền bị ảnh hưởng. Hiện công ty đang thiếu hụt khoảng 3.000 lao động, có phân xưởng chỉ còn vài người làm. Trong khi đó, các đơn hàng đã cận ngày phải xuất xưởng" - anh Tiến chia sẻ.

Cũng theo anh Tiến, trước mắt để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động lãnh đạo công ty đã chủ động liên hệ với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình để tuyển dụng lao động mới. Đồng thời, duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo trả lương cho người lao động trong những ngày tạm nghỉ việc vì COVID-19. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty cũng đàm phán với các đối tác thông cảm, giãn hoãn thời gian giao trả các đơn hàng.

Nhiều doanh nghiệp đã bố trí khu vực cách ly người lao động bị mắc COVID-19 ngay tại công ty. Ảnh: NT
Nhiều doanh nghiệp đã bố trí khu vực cách ly người lao động bị mắc COVID-19 ngay tại công ty. Ảnh: NT

Tương tự, tại Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (KCN Tam Điệp, Ninh Bình), công ty hiện có trên 8.000 CNLĐ, tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19, công ty đã phải hơn 1.000 CNLĐ nghỉ việc tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19. Thêm vào đó, dịp đầu năm nhiều CNLĐ cũng đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển sang công ty khác làm việc. Mặt khác, công ty cũng mở rộng thêm quy mô sản xuất nên nhu cầu tuyển dụng lao động cũng tăng cao.

"Hiện công ty đang thông báo tuyển dụng mới thêm khoảng 1.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên, trong ngày một ngày hai chưa thể tuyển dụng kịp nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất" - chị Chị Đinh Thị Thanh Tâm - Chủ tịch CĐCS Công ty chia sẻ.

Nhiều doanh nghiệp khác đang hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp trên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình, hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có khoảng trên 7.000 CNLĐ đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp được xác định là F0, F1 phải tạm nghỉ việc để cách ly và điều trị COVID-19.

Trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, cùng với việc hầu hết CNLĐ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 nên mọi người vẫn yên tâm sản xuất, không quá hoang mang, lo lắng như trước đây.

Hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều trong tình trạng thiếu hụt lao động. Ảnh: NT
Hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều trong tình trạng thiếu hụt lao động. Ảnh: NT

Hầu hết các doanh nghiệp đều duy trì hoạt động bình thường và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt như: xét nghiệm nhanh COVID-19 định kỳ hàng tuần, đo thân nhiệt tự động, bố trí nước rửa tay, xịt khuẩn tại các nhà xưởng trong công ty để công nhân sử dụng.

Đồng thời, các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền để công nhân không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện khuyến cáo 5K và các quy định của ngành Y tế.

Vận động CNLĐ sau khi khỏi bệnh sớm trở lại công ty làm việc, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Vai trò của tổ chức công đoàn trong giải quyết các vụ ngừng việc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong vòng 2 tuần (từ ngày 11 - 23.2) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp xảy ra 7 vụ ngừng việc tập thể của CNLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn các cấp đã kịp thời phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết thành công cả 7 vụ ngừng việc trên.

Ninh Bình: Doanh nghiệp vượt khó, duy trì mức thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết: Qua nắm bắt thực tế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho thấy, tình hình thưởng Tết cho người lao động năm nay có sự thay đổi do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực và vẫn giữ được mức thưởng Tết bằng năm trước, tạo không khí thi đua lao động sản xuất và sự phấn khởi cho người lao động.

Ninh Bình: Doanh nghiệp xoay xở để có thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có phương án thưởng Tết cho người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ninh Bình: Vai trò của tổ chức công đoàn trong giải quyết các vụ ngừng việc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong vòng 2 tuần (từ ngày 11 - 23.2) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã liên tiếp xảy ra 7 vụ ngừng việc tập thể của CNLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn các cấp đã kịp thời phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết thành công cả 7 vụ ngừng việc trên.

Ninh Bình: Doanh nghiệp vượt khó, duy trì mức thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết: Qua nắm bắt thực tế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho thấy, tình hình thưởng Tết cho người lao động năm nay có sự thay đổi do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực và vẫn giữ được mức thưởng Tết bằng năm trước, tạo không khí thi đua lao động sản xuất và sự phấn khởi cho người lao động.

Ninh Bình: Doanh nghiệp xoay xở để có thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có phương án thưởng Tết cho người lao động.