Ninh Bình: Lao động về quê tránh dịch, nhọc nhằn xoay xở tìm việc làm mới

DIỆU ANH |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trên 1.500 lao động từ tỉnh ngoài về quê tránh dịch và đang có nhu cầu tìm việc làm mới để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hành trình tìm việc làm của những lao động này đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Gian nan tìm việc làm mới

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến hàng nghìn lao động tại các tỉnh phía Nam phải về quê tránh dịch. Vì ở quê trong thời gian dài và chưa biết khi nào mới trở lại làm việc, để có thu nhập, trang trải cho cuộc sống nhiều người đã chủ động đi xin việc làm mới tại địa phương. Tuy nhiên, hành trình tìm việc làm mới đối với họ là vô cùng gian nan, vất vả.

Anh Nguyễn Văn Hạnh, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình cho biết hai vợ chồng anh đều làm công nhân may tại TPHCM, cuối tháng 5.2021, do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, công ty phải đóng cửa tạm dừng hoạt động nên vợ chồng về quê tránh dịch, sau thời gian cách ly, cả hai vợ chồng làm hồ sơ, phỏng vấn xin việc vào một số công ty may mặc ở Ninh Bình nhưng đến nay vẫn chưa có công ty nào gọi đi làm.

Lao động trở về từ vùng dịch khó khăn trong việc tìm việc làm mới tại địa phương. Ảnh: NT
Lao động trở về từ vùng dịch khó khăn trong việc tìm việc làm mới tại địa phương. Ảnh: NT

"Ban đầu, hai vợ chồng chỉ nghĩ tranh thủ lúc công ty nghỉ dịch thì về quê thăm gia đình, con cái và để tránh dịch một thời gian nhưng do dịch COVID-19 tại TPHCM ngày càng phức tạp, đến nay đã gần 4 tháng vẫn chưa trở lại làm việc được. Hai vợ chồng thất nghiệp nên xoay xở tìm việc làm mới tại địa phương để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng của các công ty là rất ít nên tìm việc làm rất khó khăn" - anh Hạnh chia sẻ.

Tương tự như vợ chồng anh Hạnh, anh Tô Bá Lực, trú tại huyện Yên Khánh, Ninh Bình là công nhân giày da tại Bình Dương về quê tránh dịch từ tháng 6.2021, dù đã nộp hồ sơ xin việc nhiều nơi tại địa phương nhưng không có nơi nào nhận.

"Tôi đã tìm đến Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Ninh Bình để tìm kiếm thông tin tuyển dụng của các công ty và liên hệ xin việc nhưng vẫn không có kết quả nên đành phải xin đi làm phụ hồ để có thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống. Làm phụ hồ tuy mệt nhọc nhưng công việc đều, trong lúc chờ công ty tại Bình Dương gọi đi làm trở lại thì đây cũng là một công việc tạm để có thể nuôi sống gia đình trong lúc dịch bệnh phức tạp như hiện nay"- anh Lực tâm sự.

Không chỉ anh Hạnh, anh Lực mà nhiều công nhân, lao động tại Ninh Bình trở về từ các tỉnh ngoài để tránh dịch đều lâm vào cảnh tương tự. Tuy nhiên, chỉ một số ít là tìm được việc làm tại địa phương, còn lại phải xoay đủ "nghề tay trái" để mưu sinh.

DN không mặn mà với lao động trở về từ vùng dịch

Theo thống kê của Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có khoảng trên 1.600 lao động từ tỉnh ngoài về địa phương tránh dịch, trong đó, chủ yếu là trở về từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai. Hiện, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang được kiểm soát chặt chẽ, hầu hết các DN trong các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn duy trì được hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động.

Nhiều DN không mặn mà với lao động trở về từ vùng dịch. Ảnh: NT
Nhiều DN không mặn mà với lao động trở về từ vùng dịch. Ảnh: NT

Nhiều DN vẫn có nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giầy da, may mặc... tuy nhiên, tâm lý của các DN chỉ muốn tuyển dụng lao động tại địa phương và có nhu cầu làm việc lâu dài nên cơ hội việc làm đối với những lao động từ tỉnh ngoài về quê tránh dịch là rất ít.

Chị Đinh Thị Thanh Tâm, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (tại Ninh Bình) cho biết: Hàng tháng, Công ty thường xuyên tổ chức các đợt tuyển dụng lao động mới nhưng chủ yếu tuyển dụng lao động tại địa phương.

"Công ty không tuyển dụng lao động từ tỉnh ngoài về quê tránh dịch, một phần để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại công ty, một phần là vì số lao động này chỉ làm tạm thời nên nếu tuyển dụng họ vào làm, khi dịch bệnh được kiểm soát trở lại, họ lại quay trở về công ty cũ thì lúc đó công ty sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt công nhân" - chị Tâm nói.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Lao động về từ vùng dịch: Kiếm việc làm tạm ở quê, mong hết dịch để trở lại

HƯNG THƠ |

Do dịch COVID-19 ở các tỉnh miền Nam có diễn biến phức tạp, nhiều người lao động quê ở tỉnh Quảng Trị đã tìm đường trở về. Cơ hội tìm được việc làm ở quê nhà cũng có, nhưng mức thu nhập không cao nên nhiều người mong dịch ổn định để trở vào miền Nam tiếp tục mưu sinh.

Nhiều công nhân lao động ở cao nguyên “đỏ mắt” tìm việc làm mùa dịch

THANH TUẤN |

Sau khi trở về từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh để tránh dịch COVID-19, nhiều công nhân lao động trẻ ở tỉnh Gia Lai đã nỗ lực tìm kiếm việc làm tại quê nhà. Tuy nhiên, hành trình tìm công việc giữa mùa dịch cũng gian nan.

Cần chính sách hỗ trợ đào tạo cho người mất việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Trước tình trạng người lao động đang phải “gánh” hàng loạt chi phí phát sinh do dịch COVID-19, họ đã có các kiến nghị đề xuất để được hỗ trợ vượt qua đại dịch. Trong đó, rất cần chính sách hỗ trợ đào tạo cho người mất việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lao động về từ vùng dịch: Kiếm việc làm tạm ở quê, mong hết dịch để trở lại

HƯNG THƠ |

Do dịch COVID-19 ở các tỉnh miền Nam có diễn biến phức tạp, nhiều người lao động quê ở tỉnh Quảng Trị đã tìm đường trở về. Cơ hội tìm được việc làm ở quê nhà cũng có, nhưng mức thu nhập không cao nên nhiều người mong dịch ổn định để trở vào miền Nam tiếp tục mưu sinh.

Nhiều công nhân lao động ở cao nguyên “đỏ mắt” tìm việc làm mùa dịch

THANH TUẤN |

Sau khi trở về từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh để tránh dịch COVID-19, nhiều công nhân lao động trẻ ở tỉnh Gia Lai đã nỗ lực tìm kiếm việc làm tại quê nhà. Tuy nhiên, hành trình tìm công việc giữa mùa dịch cũng gian nan.

Cần chính sách hỗ trợ đào tạo cho người mất việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Trước tình trạng người lao động đang phải “gánh” hàng loạt chi phí phát sinh do dịch COVID-19, họ đã có các kiến nghị đề xuất để được hỗ trợ vượt qua đại dịch. Trong đó, rất cần chính sách hỗ trợ đào tạo cho người mất việc.