Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang được kiểm soát chặt chẽ, hầu hết các DN trong các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn duy trì được hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động. Trong 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song toàn tỉnh Ninh Bình đã giải quyết việc làm cho khoảng 9.000 người (đạt 47,9% kế hoạch năm).
Theo số liệu thống kê của Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 31.8, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trên 1.000 lao động tự do, lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Trong đó, chủ yếu là lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch, giáo dục tư thục. Việc hỗ trợ tiền đối với NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là rất cần thiết, song về lâu dài, NLĐ cần được tư vấn, kết nối, giới thiệu việc làm để ổn định cuộc sống.
Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh bình cho biết: Hiện nay, tỉnh Ninh Bình đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, phấn đấu đưa tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất, để NLĐ ổn định cuộc sống.
Cùng với đó, các ngành, các địa phương cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để những lao động thất nghiệp, lao động từ tỉnh ngoài về quê tránh dịch có việc làm ổn định. Riêng đối với số lao động ở tỉnh ngoài về quê tránh dịch đến nay vẫn chưa có số liệu cụ thể. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp và kéo dài,
Vì vậy, sau khi họ thực hiện xong thời gian cách ly theo đúng quy định, đảm bảo an toàn trong phòng dịch COVID-19, rất cần được tư vấn học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, cần được kết nối, giới thiệu việc làm tại địa phương để ổn định cuộc sống.
Cúng theo ông Tuyến, Nghị quyết số 68 của Chính phủ ngoài việc hỗ trợ người sử dụng lao động, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Nghị quyết 68 cũng đã bổ sung chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. Thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng đào tạo với mức 1,5 triệu đồng/người/tháng trong vòng 1 năm kể từ ngày 1.7.2021 đến hết ngày 30.6.2022.
Thực hiện chính sách này của Nghị quyết 68, trong thời gian tới, ngành LĐTBXH tỉnh Ninh Bình sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các doanh nghiệp, giới thiệu các cơ sở đào tạo nghề có uy tín liên kết với các doanh nghiệp để thực hiện bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ.
Ngoài ra, ngành LĐTBXH tỉnh Ninh Bình sẽ chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đa dạng các hình thức hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm tăng cường công tác tư vấn, kết nối, hỗ trợ việc làm, tư vấn học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp... cho NLĐ, nhất là những lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19, những lao động từ tỉnh ngoài về quê tránh dịch để họ sớm quay trở lại thị trường việc làm, ổn định cuộc sống.
Theo Sở Lao động – TBXH tỉnh Ninh Bình, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 14.000 người (đạt 72,16 % kế hoạch năm), trong đó xuất khẩu lao động đạt 450 người (đạt 32,14% kế hoạch năm). Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch. Thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, nắm chắc tình hình lao động, việc làm, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp để có phương án hỗ trợ, cung ứng, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Đơn vị cũng chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đón người lao động đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về cách ly, giám sát theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, tổ chức đón 39 người lao động đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về đảm bảo an toàn, đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đón người dân Ninh Bình bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.