Ninh Bình: Hơn 100 ngàn suất quà Tết đến với người lao động khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

NINH BÌNH – Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh Ninh Bình đã trích kinh phí để thăm hỏi, hỗ trợ, chăm lo cho người lao động khó khăn, ốm đau... với tổng số tiền hơn 60 tỉ đồng.

Ngày 10.2 LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cho biết, các hoạt động chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã được các cấp công đoàn quan tâm, chú trọng, bảo đảm cho người lao động khó khăn được đón Xuân mới no ấm, đủ đầy.

Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không tổ chức các hoạt động tập trung đông người dịp Tết nguyên đán, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung các hoạt động chăm lo thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết đảm bảo thiết thực, tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn, góp phần thu hút người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đồng thời, qua đó tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn trong tỉnh trích kinh phí công đoàn và các nguồn kinh phí từ LĐLĐ tỉnh và các nguồn hỗ trợ khác để thăm hỏi, hỗ trợ, chăm lo hơn 100 ngàn suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm đau, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ … với tổng số tiền trên 60 tỉ đồng.

Đồng thời, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp với các giám đốc doanh nghiệp tổ chức thăm, tặng quà, động viên đoàn viên, CNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán; các công đoàn cơ sở tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân Bình an” đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, những ngày đầu năm 2022, tình hình CNLĐ, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn ổn định. Các doanh nghiệp và người lao động hăng say lao động sản xuất, nỗ lực vượt qua khó khăn; 98 % doanh nghiệp đã khai xuân đi vào sản xuất, trên 95% CNLĐ trong các doanh nghiệp trở lại làm việc bình thường.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nhận định nguy cơ và dự báo diễn biến dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán 2022

NHÓM PV |

Sau một khoảng thời gian dài du lịch "đóng băng" do dịch bệnh thì trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua lượng du khách tăng chóng mặt. Ngoài ra người lao động tứ xứ cũng trở lại các đô thị sau kì nghỉ. Trước đó sau dịp nghỉ lễ 30.4, số ca cũng gia tăng rất nhanh. Vậy sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhận định tình hình dịch COVID-19 và dự báo diễn biến sắp tới như thế nào, Báo Lao Động đã kết nối cùng Bác sĩ Vũ Quốc Đạt, giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm của Trường Đại học Y Hà Nội.

Ninh Bình đón gần 18 vạn lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 18 vạn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Đi làm sau Tết Nguyên đán, người lao động được nhận "lì xì"

THƯ HÂN |

Nhiều địa phương có tỉ lệ lớn lao động quay trở lại làm việc tại nhà máy. Nhiều người lao động được "lì xì", động viên tinh thần dịp đầu năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhận định nguy cơ và dự báo diễn biến dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán 2022

NHÓM PV |

Sau một khoảng thời gian dài du lịch "đóng băng" do dịch bệnh thì trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua lượng du khách tăng chóng mặt. Ngoài ra người lao động tứ xứ cũng trở lại các đô thị sau kì nghỉ. Trước đó sau dịp nghỉ lễ 30.4, số ca cũng gia tăng rất nhanh. Vậy sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhận định tình hình dịch COVID-19 và dự báo diễn biến sắp tới như thế nào, Báo Lao Động đã kết nối cùng Bác sĩ Vũ Quốc Đạt, giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm của Trường Đại học Y Hà Nội.

Ninh Bình đón gần 18 vạn lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 18 vạn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Đi làm sau Tết Nguyên đán, người lao động được nhận "lì xì"

THƯ HÂN |

Nhiều địa phương có tỉ lệ lớn lao động quay trở lại làm việc tại nhà máy. Nhiều người lao động được "lì xì", động viên tinh thần dịp đầu năm.